Xây dựng nông thôn mới trong thời đại mới
Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì quan trong hàng đầu là phải hoàn thành đồng bộ, chất lượng công quy hoạch.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, chiều 18/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri đối với Quốc hội và Chính phủ, đồng thời ghi nhận và giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của tri.
Cử tri huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng bày tỏ vui mừng nền kinh tế nước ta đã vượt qua khủng hoảng và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao; đặc biệt là Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp…
Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những chính sách đầu tư mạnh hơn nữa phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấy cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn; tăng cường đầu tư phát triển giao thông, thủy lợi và trung tâm văn hóa làng, xã; tiếp thục thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người nông dân. Cử tri cũng kiến nghị sớm có quy hoạch chi tiết phát triển khu vực nông thôn, tránh tình trạng đường vừa xây xong lại đào lên gây lãng phí; hỗ trợ xã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tầng và quy hoạch dân cư, đồng thời có chính sách thu hút nhân tài làm việc tại cơ sở …
Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, xây dựng của cử tri huyện Kiến Thụy. Thủ tướng nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, năm 2010 nước ta cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là ngăn chặn được suy giảm kinh tế, kiểm soát được lạm phát và tăng trưởng kinh tế đến thời điểm này cũng đã đạt 6,5%, mức tăng trưởng khá cao so với thế giới.
Thủ tướng khẳng định: Trong thập kỷ đầu của thế kỷ 21, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển. Bước vào thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng, nhất là mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.
Trên cơ sở lắng nghe kiến nghị của cử tri hầu hết liên quan đến xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới cũng chính là tiêu chí tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, một nội dung quan trọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Vấn đề đầu tiên xây dựng nông thôn mới là quy hoạch, cách làm quy hoạch thế nào. Không phải ở trên thành phố xuống, công ty xuống đây làm, vẽ chỗ này chỗ kia đẹp nhưng thực hiện không được, hoặc thực hiện không phù hợp, mà phải kết hợp giữa công ty tư vấn với nhân dân… Kết hợp quy hoạch giữa nhân dân và đơn vị tư vấn và nhà quản lý từ đó kết nối giữa xã với huyện, với thành phố”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Để đạt mục tiêu đến năm 2015, cả nước có khoảng 20% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Chính phủ đang tính toán lộ trình và nguồn lực để tập trung hỗ trợ các địa phương, trong đó có Hải Phòng nói chung và Kiến Thụy nói riêng đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng mạnh khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là đường, điện, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa…
Chính phủ cũng đang đánh giá và điều chỉnh chính sách, chế độ cho cán bộ cấp xã, cán bộ dân cư ở địa phương phù hợp với thực tiễn cũng như thực hiện quyết liệt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./.