Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

VOV.VN - 70 năm qua, công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Sáng nay (21/11), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: “Tổng cục Chính trị - 70 năm với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị”. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN chủ trì hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo nhận định: 70 năm qua, công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, trực tiếp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, bảo đảm là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu tại hội thảo

Các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học cho rằng: muốn tăng cường, nâng cao hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị, phải thường xuyên giữ vững sự lãnh đạo vững chắc của Đảng đối với Quân đội, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng Tổng cục Chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh, thực sự tiêu biểu về năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Tham luận tại hội thảo, Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chia sẻ kinh nghiệm: “Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn nắm vững nguyên tắc cơ bản lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu một cách toàn diện. Điều này chúng ta xây dựng ngay từ thời bình, còn trong quá trình nếu có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thì bổ sung nội dung và bổ sung công tác giáo dục, công tác lãnh đạo, hoạt động công tác đảng xác hợp hơn với tình hình thực tế. Công tác chính trị phải là hoạt động thường xuyên”.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: trải qua những thăng trầm của lịch sử, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh, Quân đội ta luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trước yêu cầu xây dựng quân đội về chính trị trong giai đoạn mới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu, giải quyết nhiều vấn đề như tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội đã được xác định trong Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa 9); đề cao tính chủ động, nhạy bén, sắc sảo của công tác tư tưởng; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nhất là cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị ở các cấp và cán bộ cơ quan tham mưu chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng”.

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại hội thảo, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, hội thảo đã góp phần tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của "Bộ đội cụ Hồ"

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

VOV.VN - Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, chiến thắng và trưởng thành, quân đội ta không ngừng giữ vững và phát huy bản chất cách mạng của "Bộ đội cụ Hồ"

Khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN
Khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN

VOV.VN - Giải đấu là dịp để quân đội các nước giao lưu, hội nhập, hợp tác để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ở mỗi nước.

Khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN

Khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN

VOV.VN - Giải đấu là dịp để quân đội các nước giao lưu, hội nhập, hợp tác để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh ở mỗi nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

VOV.VN -Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của QĐND Việt Nam cả về tổ chức lực lượng và trình độ chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân.

Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

VOV.VN -Chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của QĐND Việt Nam cả về tổ chức lực lượng và trình độ chỉ huy tác chiến hiệp đồng quân.