Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của Lâm Đồng

Là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển của cây nông nghiệp như cà phê, chè… Lâm Đồng cần phát huy lợi thế phát triển đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc sản này

Sáng 22/7, tại Đà Lạt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH tại địa phương trong 5 năm qua cũng như định hướng phát triển của Lâm Đồng trong thời gian tới.

Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Lâm Đồng và ý kiến của một số bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua đã đoàn kết nhất trí, cùng nỗ lưc phấn đấu vượt qua khó khăn, phát huy nội lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh trên tất cả lĩnh vực theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14%/năm, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng mạnh nhờ đưa khoa học công nghệ vào sản xuất. Hạ tầng đô thị và nông thôn đều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực…

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu KT - XH mà tỉnh đã đề ra trong năm nay gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 cần đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ và cán bộ nữ; xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực trong 5 năm tới gắn với các giải pháp cụ thể để thực hiện.

Thủ tướng nêu rõ, Lâm Đồng phải khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển, nhất tập trung khai thác lợi thế về khí hậu, đất đai để phát triển mạnh các loại hình du lịch, dịch vụ chất lượng cao và các sản phẩm nông nghiệp sạch.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng tính toán phát triển công nghiệp chế biến đối với các sản phẩm có giá trị cao như chè, cà phê cũng như xây dựng thương hiệu các sản phẩm nổi bật của địa phương.

Với hơn 600.000 ha diện tích đất lâm nghiệp, Lâm Đồng cũng cần tính toán cơ cấu lại diện tích, phát triển rừng kinh tế bằng cách đưa giống cây có năng suất và sinh khối cao vào sản xuất gắn với chế biến để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Song song với phát triển kinh tế.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần chú ý đến các vấn đề xã hội, nhất là tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn.

Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với xác định rõ lĩnh vực ưu tiên tập trung đầu tư phát triển, Lâm Đồng cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy KT - XH của tỉnh phát triển nhanh và bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.