Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là một bộ phận quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Chiều 23/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp thân mật các đại biểu về dự Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” do Bộ Quốc phòng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Trong không khí gần gũi, cởi mở, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chào mừng những già làng, trưởng bản, cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo- những người xuất sắc trong phong trào xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Tiêu biểu là bác Ma Hồng Phủ, dân tộc Mông ở thôn Choán Ván, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; bác Hồ Kính, dân tộc Chứt, Trưởng bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; già làng Điểu Gay, dân tộc Mơ Nông, ở buôn N’Rung, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông; là Thượng toạ Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang ở Bà Rịa Vũng Tàu...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp mặt các già làng, trưởng bản

Tổng Bí thư cũng lắng nghe và trao đổi những vấn đề mà bà con quan tâm trong đó có việc phát triển giao thông, thuỷ lợi, điện, học hành, chữa bệnh và cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là một bộ phận quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trong đó nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, hải đảo có vị trí đặc biệt quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những thành tích và nỗ lực này; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh và tất cả những người đã xả thân cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo.

Tổng Bí thư đánh giá: những năm qua, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân cả nước nói chung và ở khu vực biên giới, hải đảo nói riêng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, về nền biên phòng toàn dân được nâng lên. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng biên giới, hải đảo được củng cố. Lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân các dân tộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới, biển đảo, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định và phát triển cho đất nước, củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt qua quá trình phấn đấu, chúng ta đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt- Trung, đã duy trì và quản lý theo hiện trạng và triển khai phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia, tăng dày cột mốc tuyến biên giới Việt- Lào. Đây là những sự kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược to lớn trong việc xác lập cơ sở pháp lý và điều kiện vững chắc để đảm bảo an ninh, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia hiện tại và muôn đời sau.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới, hải đảo gắn với việc thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” có hiệu quả hơn nữa, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong muốn các già làng, trưởng bản, các cán bộ cơ sở tiếp tục gương mẫu, giáo dục, vận động con cháu, bà con chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phối hợp tốt cùng lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng thôn ấp, bản làng vững mạnh, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển giáo dục, y tế, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống của nhân dân; tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản ở khu vực biên giới; tham gia đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; giữ mối quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị và luôn ổn định.

** Sáng nay (23/2), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” (3/3/1989- 3/3/2009). Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng dự hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân", chính quyền các địa phương khu vực biên giới đã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới….. Ngày càng có nhiều mô hình xây dựng bảo vệ biên giới hiệu quả như: “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên” ở Lào Cai, Hà Tĩnh, An Giang; phong trào “Người phụ nữ vì biên giới” ở Quảng Bình, Quảng Nam, Kon Tum; phong trào “Tàu thuyền, bến bãi an toàn” ở Đà Nẵng, Phú Yên, Kiên Giang, Vũng Tàu…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị đối với đời sống quân và dân khu vực biên giới, nêu cao trách nhiệm đối với công tác biên phòng, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Trước mắt cần phải xây dựng chiến lược an ninh biên giới quốc gia. Các cấp, các ngành, địa phương lập kế hoạch, ưu tiên đầu tư kinh phí thực hiện chương trình phát triển kinh tế ở 1644 xã trọng điểm trong đó  có 388 xã biên giới. Vận động nhân dân ra định cư ở khu vực biên giới. Xây dựng được cơ sở hạ tầng cần thiết, tạo thành tuyến nhân dân vững chắc phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới lâu dài)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên