Xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường

21 bản tham luận của hai đoàn Việt Nam và Trung Quốc trình bày tại Hội thảo đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá trong tiến trình cách mạng và công cuộc đổi mới.

Sau 3 ngày làm việc, ngày 10/9,  Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề: “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc” tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã kết thúc. Hội thảo lần này nêu ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong xây dựng phát triển văn hoá của mỗi nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn của ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng văn hoá trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam” và báo cáo đề dẫn của ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về chủ đề “Tìm tòi thực tiễn và tư duy lý luận xây dựng văn hoá Xã hội Chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”. 

21 bản tham luận của hai đoàn Việt Nam và Trung Quốc trình bày tại Hội thảo đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của văn hoá trong tiến trình cách mạng và công cuộc đổi mới. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo đất nước của mình theo phương châm chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, 2 Đảng đã có những kết quả, thành tựu quan trọng và có nhiều kinh nghiệm về xây dựng văn hoá. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn cần tiếp tục làm sáng tỏ và giải quyết. Hội thảo đã thống nhất nhận định, càng đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế càng đòi hỏi phải đẩy mạnh xây dựng văn hoá.

GT-TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: “Hội thảo  đã mang lại nhiều ý nghĩa lý luận  và thực tiễn quan trọng trước mắt và lâu dài cho 2 Đảng, 2 nước đều quan tâm. Hội thảo đưa ra nhiều  vấn đề thiết thực, giúp chúng ta có  nhiều kinh nghiệm thành công. Giúp chúng ta có thêm cơ sở lý luận để  tiếp tục giải quyết những vấn đề  văn hoá của nước ta”.

Tại phiên bế mạc Hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hiểu Huy nhấn mạnh: “Văn hoá ngày càng  trở thành cội nguồn và sáng tạo của  dân tộc, trở thành nhân tố cạnh tranh, chỗ dựa tinh thần của phát triển kinh tế xã hội. Trong công cuộc cải cách mở cửa và đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều hết sức coi trọng xây dựng văn hóa và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu về xây dựng văn hoá trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”.

Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hiểu Huy nói: “Hai nước Trung Quốc, Việt Nam núi sông liền một dãy, hai Đảng có mối tình hữu nghị nồng thắm. Hiện nay, hai nước đang đẩy mạnh hiện đại hoá Xã hội Chủ nghĩa, tìm con đường phát triển phù hợp với tình hình, và đang đứng trước nhiệm vụ chung là phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của  nhân dân. Hai Đảng thường  xuyên nghiên cứu sâu và trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu lẫn nhau về những lý luận và thực tiễn Xã hội Chủ nghĩa... Thực tế những năm qua,  đã chứng minh đầy đủ rằng cơ chế hội thảo lý luận giữa 2 Đảng đã trở thành một hoạt động thành công, tăng cường  trao đổi kinh nghiệm quản lý Đảng và quản lý Nhà nước, trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa 2 Đảng và 2 Nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.