Xây thêm những cây cầu hữu nghị

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo Lào khẳng định dành mọi ưu tiên cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đất nước Triệu Voi đang ở giữa mùa mưa, cây cối mướt xanh, lòng người phấn khởi trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 vào đầu năm 2011. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và những người đồng chí Việt Nam sang thăm đúng dịp này thực sự mang đến cho các bạn Lào niềm động viên lớn lao trên bước đường xây dựng đất nước.

Quan hệ Việt- Lào là “đặc biệt của đặc biệt”. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thường nhắc điều này trong các cuộc gặp với lãnh đạo và nhân dân Lào anh em. Cũng chính bởi tình hữu nghị hiếm có này mà lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên qua lại. Với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đây là lần thứ hai trong vòng 3 năm sang thăm chính thức Lào.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulit, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 70 đoàn cấp từ Thứ trưởng các Bộ, ngành và lãnh đạo địa phương hai nước sang thăm lẫn nhau, góp phần thặt chặt tình đồng chí, anh em. Ông Thongloun Sisoulit cho biết phía Lào đánh giá rất cao chuyến thăm chính thức Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tháng 4/2010 và chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần này. Chuyến thăm mang lại cho đất nước Lào sự cổ động to lớn để tiếp tục xây dựng đất nước, đưa quan hệ hai nước chúng ta đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả hơn.

Mỗi lần sang thăm lại thấy nước Lào anh em thêm đổi khác. Thủ đô Vientiane, tỉnh Luang Namtha ở phía Bắc, Champasak ở phía Nam thêm nhiều con đường mới, nhiều tòa nhà cao tầng hiện đại mọc lên, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Các bạn Lào cho biết 6 tháng đầu năm nay, Lào đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 920 USD. Vientiane có 800.000 dân nhưng có tới gần 400.000 xe ôtô cá nhân. Lào đã tự túc được lương thực và còn thừa vài chục nghìn tấn gạo để xuất khẩu. Mừng cho các bạn Lào và cũng thêm phấn khởi vì cơ hội đang rộng mở cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo Lào khẳng định dành mọi ưu tiên cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; thúc đẩy để sớm thành lập liên doanh Hàng không Việt Nam- Lào; tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa quá cảnh và sớm đưa liên doanh cảng Vũng Áng đi vào hoạt động; áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương, phấn đấu đạt 2 tỷ USD vào năm 2015...

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cho biết hiện hai Đảng, hai nước đang tiến hành tổng kết mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào. Đây là mối quan hệ đặc biệt được xây đắp bằng xương máu, công sức của biết bao thế hệ nên nhân dân hai nước, cần giữ gìn, phát huy cho con cháu muôn đời sau. Việc tăng cường đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ Lào góp phần để Việt Nam phát triển.

Câu chuyện “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong cuộc đấu tranh đánh đuổi xâm lược, giành độc lập dân tộc, nay lại được nhân dân hai nước viết tiếp trong chặng đường xây dựng đất nước. Một loạt doanh nghiệp lớn của Việt Nam sang Lào đầu tư, liên doanh với bạn ngoài mục đích kinh tế còn mang ý nghĩa giúp bạn, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Ông Nguyễn Duy Thọ, Tổng Giám đốc Star Telecom, liên doanh giữa Viettel của Việt Nam với Lao Asia Telecom kể: Khi Vietel mới sang, doanh nghiệp viễn thông của bạn đang trên bờ vực phá sản. Viettel hoàn toàn có thể mua lại toàn bộ công ty với giá rẻ, nhưng lại không làm thế mà chỉ góp vốn liên doanh với tỷ lệ 49%/51% vẫn dành cho phía bạn. Viettel đứng ra trả toàn bộ nợ, đầu tư thiết bị, công nghệ mới, cùng phía bạn xây dựng lại mạng lưới kinh doanh. Đến nay, Star Telecom chiếm 1/3 thị phần viễn thông tại Lào, doanh thu năm 2010 dự kiến đạt 60 triệu USD, nộp thuế cho Lào 6 triệu USD.

Lào đang đứng đầu trong tổng số 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với 219 dự án, tổng vốn hơn 2,4 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam có mặt tại 16/17 tỉnh, thành phố của Lào, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực quan trọng như điện, khai khoáng, bưu chính viễn thông, ngân hàng tài chính, lâm nghiệp... Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulit nhận xét “Đầu tư của Việt Nam góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Lào, tạo nhiều công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo. Chính phủ Lào đánh giá rất cao đầu tư của Việt Nam vì phần lớn vào những lĩnh vực mà Lào đang rất cần. Đây là động lực để các địa phương của Lào khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế”.

Nhân chuyến thăm chính thức Lào lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới khai trương Cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại thủ đô Vientiane. Ông Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định đây sẽ là cây cầu mới gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhân dân hai nước, bởi từ nay thông tin về quá trình xây dựng và tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc sẽ nhanh chóng đến được với cả hai nước.

Còn Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Lào Mounkeo Olabun nhấn mạnh: “Việc khai trương Cơ quan đại diện Đài TNVN tại Vientiane được coi là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện nói chung, nhất là sự hợp tác giữa Đài Phát thanh quốc gia Lào và Đài TNVN sẵn có từ lâu trong thời kỳ đấu tranh cứu nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ đất nước Lào”.

Rời đất nước Lào tươi đẹp, chúng tôi nhớ tới phát biểu của Bác Hồ tại tiệc chiêu đãi các vị khách quý Lào tối 10/3/1963. Bác nói: “Hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chung một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em. Trải qua nhiều năm đấu tranh gian khổ và anh dũng, nhân dân hai nước chúng ta đã giành được độc lập, đã làm chủ đất nước của mình. Ngày nay chúng ta lại giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng cuộc sống mới”. Tình nghĩa láng giềng anh em Việt - Lào thật là thắm thiết không bao giờ phai nhạt. Các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục xây thêm những cây cầu mới gắn kết tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.