Xứng đáng là đảng viên của Thủ đô ngàn năm văn hiến

Nhận thức rõ vai trò trong giai đoạn mới, đảng viên Thủ đô nguyện phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến để đất nước ngày càng giàu mạnh.

Trong không khí mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công, sáng 31/1, tại Cung Văn hóa hữu nghị, Thành ủy, HĐND và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2011).

Tới dự buổi lễ kỷ niệm có: Tổng Bí thư- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng nguyên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và Hà Nội cùng đông đảo nhân sỹ, trí thức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang.

Cách đây 81 năm tại Cửu Long- Hương Cảng- Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó đã hợp nhất ba tổ chức Đảng trong nước (là Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn) lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng, có bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam.

Giữa lúc phong trào yêu nước của văn thân, sĩ phu trong nước đang lâm vào bế tắc thì sự ra đời Đảng với đường lối đúng đắn vạch ra con đường cứu nước cứu dân.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu dự buổi lễ - Ảnh Chinhphu.vn

Suốt chặng đường 81 năm vượt qua nhiều thử thách, dù có lúc thăng trầm song Đảng luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8/1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đưa nước ta tiến vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Đó là lãnh đạo các cuộc kháng chiến dân tộc, thống nhất dân tộc bảo vệ đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; Đó là khởi xướng công cuộc đổi mới thắng lợi giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử…

Với những tựu đó càng khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng đem lại mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chỉ có đi lên Chủ nghĩa Xã hội mới đảm bảo đất nước độc lập tự do thực sự, nhân dân mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Quang Nghị- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, từ thực tiễn cách mạng xây dựng và bảo vệ thành công Xã hội Chủ nghĩa, chúng ta phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phải kết hợp xây dựng phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân làm chủ.

Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng cũng là kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài để tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Năm 2011, kỷ niệm thành lập Đảng cũng ở trong thời điểm có ý nghĩa khi chúng ta vừa kết thúc thành công Đại hội Đảng lần thứ XI. Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa Xã hội, Bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm 2011- 2020…

Đồng chí Phạm Quang Nghị: Đảng luôn giữ vững vai trò là người lãnh đạo
và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Ảnh Chinhphu.vn

Đây là những văn kiện có ý nghĩa trọng đại định hướng cổ vũ toàn quân, toàn dân ta tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức chiến đấu toàn dân tộc tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo ông Phạm Quang Nghị, để triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đòi hỏi chúng ta phát huy tốt những bài học kinh nghiệm quý báu trong những năm qua đặc biệt việc chú trọng chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định mọi thành công của đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của một số Đảng viên một số nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, nhiều người bộc lộ suy thoái đạo đức. Đây là nguy cơ là giảm sút sức chiến đấu của Đảng.

Bởi vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, những đảng viên chúng ta cần phải noi theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch mỗi người không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống xứng đáng với truyền thống quang vinh của Đảng của dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Hòa chung vào niềm vui thắng lợi của cả nước, thủ đô Hà Nội cũng đã đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế đạt mức tăng trưởng 11% gấp 1,6 lần mức tăng trưởng của cả nước. GDP bình quân đạt 37 triệu đồng/năm, thu ngân sách đạt 100.000 tỷ đồng, an ninh quốc phòng vững chức, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến… Đặc biệt thủ đô tổ chức thành công 1000 năm Thăng Long khơi dậy tinh thần dân tộc để lại nhiều ấn tượng tốt trong mắt bạn bè quốc tế. Những thành công này thể hiện sự thống nhất của toàn Đảng, toàn dân thủ đô.

Chương trình nghệ thuật chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh Chinhphu.vn

Từ những thế và lực mới của năm 2010, thủ đô bước vào năm 2011 với nhiệm vụ mới với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII, bầu cử HĐND. Đảng bộ và nhân dân thủ đô phấn đấu phát triển bền vững nâng cao đời sống nhân dân xứng đáng với truyền thống của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Nhận thức rõ vai trò lớn lao đó, 33.000 đảng viên thủ đô nguyện phát huy truyền thống Thăng Long- Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng để tiếp tục cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước vươn lên tầm cao mới.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của đại diện tầng lớp trí thức, lớp đảng viên thủ đô.

Đại diện đội ngũ trí thức thủ đô, GS-TS Khoa học Nguyễn Xuân Hãn bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển của đất nước, của thủ đô. Tuy nhiên những thách thức phía trước là không nhỏ nên ông cho rằng cần phải tập trung đội ngũ trí thức đồng tâm hiệp lực đóng góp cho sự phát triển của thủ đô để Hà Nội sớm trở thành một thủ đô kinh tế trí thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.