Xứng đáng là người đại biểu của dân
Đại biểu Quốc hội là người lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, chuyển kiến nghị, mong muốn của cử tri tới Quốc hội. Họ chính là cầu nối giữa người dân với Quốc hội.
Là người đại biểu của nhân dân, những năm qua, các vị đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã làm tốt vai trò cầu nối giữa người dân với Quốc hội. Nhiều người trong số họ sẵn sàng có mặt khi dân cần để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời, kiến nghị chính quyền, ngành chức năng giải quyết thấu tình, đạt lý yêu cầu chính đáng của dân.
Người cao tuổi gương mẫu
Ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ai cũng biết ông Nguyễn Văn Ưng là một người cao tuổi gương mẫu trong mọi công việc. Ông cũng là người cả đời vì nước, vì dân. Tham gia Cách mạng ngay từ những năm 1930 lúc ông mới 12 tuổi, đến năm 20 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành một chiến sỹ Cách mạng kiên trung ở Khu V lúc bấy giờ. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, từng giữ nhiều cương vị công tác, từ Trưởng ban Khởi nghĩa Hội An, Bí thư Thị ủy, rồi làm Bí thư Thành ủy ở Đà Nẵng, Đà Lạt, Phó Bí thư Đặc khu uỷ Quảng Đà, dù ở đâu, làm gì, ông Ưng cũng tâm đắc với lời Bác Hồ từng dặn dò: “lấy dân làm gốc”.
Những tháng ngày hoạt động nằm vùng, hay đấu tranh công khai, lúc nào ông cũng được nhân dân tin yêu, che chở. Nhiều lần bị địch bắt bớ, tù đầy, tra tấn, nghĩ đến những người đã hy sinh để bảo vệ mình, ông càng có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, đau đớn, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ Cách mạng đến cùng. Sau ngày giải phóng, ông đươc bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa 6 cùng với các đồng chí như Võ Chí Công, Hồ Nghinh, Vũ Trọng Hoàng… Và ông vẫn giữ thói quen đi nhiều để hiểu dân hơn. Nhờ vậy, mà ông có đầy đủ thông tin, báo cáo kịp thời với Quốc hội.
Ông kể: “Lúc đó tất cả đều làm kiêm nhiệm, nhưng đều kết hợp hoạt động chuyên môn với hoạt động Quốc hội. Bản thân làm công tác công đoàn, dân vận có điều kiện đi cơ sở nhiều nên nắm được nhiều vấn đề đóng góp với Quốc hội kịp thời. Đồng thời tham gia đóng góp xây dựng Hiến pháp năm 1980 có ý nghĩa rất quan trọng…”
“Là đại biểu của dân phải hết lòng phụng sự nhân dân”
Ở thành phố bên bờ sông Hàn, vị nữ đại biểu Quốc hội được nhiều cử tri tin yêu là Bà Nguyễn Thị Vân Lan. Quốc hội khóa XII nhiệm kỳ 2002-2007, bà Nguyễn Thị Vân Lan được bầu làm Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Bà luôn ý thức rằng, là đại biểu của dân thì phải hết lòng phụng sự nhân dân. Để làm được điều này, người đại biểu Quốc hội phải gần dân, lắng nghe dân.
Bà Lan dành phần lớn thời gian đi cơ sở, trực tiếp xuống với dân. Bà cũng là vị đại biểu ủng hộ mạnh mẽ chương trình giám sát thực thi pháp luật tại địa phương. Ngay khi chương trình giám sát pháp luật tại địa phương được thông qua, bà đặc biệt quan tâm tới việc thu thập đơn từ, tài liệu liên quan đến những vụ việc người dân bị xét xử oan sai, để tiến hành xem xét, kiến nghị. Bảo vệ lẽ phải, chỉ ra những sai trái, tắc trách của ngành liên quan, cũng đồng nghĩa với việc phải va chạm rất nhiều.
Bà Nguyễn Thị Vân Lan bộc bạch: “Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu sai phạm, đeo bám đến cùng, dùng luật để chỉ ra cái sai… nói chung là phải có bản lĩnh, không ngại va chạm và thực sự tâm huyết”.
Trong 5 năm làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Lan đã tham gia giải quyết thành công trên 30 vụ tranh chấp, xét xử oan sai, khôi phục danh dự quyền lợi cho hàng chục gia đình. Điển hình như vụ xử oan sai 28 năm tù đối với ông Phạm Ngọc Quỳnh ở đường Quang Trung, thành phố Đà Nẵng, hay những vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm liền trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu... Từ đó góp phần, củng cố niềm tin của dân vào Đảng, vào Quốc hội. Có thể nói, các vị đại biểu Quốc hội như ông Nguyễn Văn Ưng, bà Nguyễn Thị Vân Lan… đã làm được rất nhiều việc có ích cho dân.
Ông Nguyễn Văn Định, phó Vụ trưởng Vụ Công tác miền Trung- Tây Nguyên, Văn phòng Quốc hội đánh giá: “Đoàn Đại biểu quốc hội thời gian qua đã làm được rất nhiều việc. Để làm được điều đó người đại biểu Quốc hội phải thực sự trăn trở với bức xúc của dân và phải đấu tranh đến cùng bảo vệ lẽ phải”.
Những đóng góp thầm lặng của các vị đại biểu Quốc hội như ông Nguyễn Văn Ưng, bà Nguyễn Thị Vân Lan vẫn mãi in đậm trong tâm trí người dân. Họ xứng đáng với sự tin yêu của cử tri thành phố Đà Nẵng./.