Xuống thuyền, ra biển tuyên truyền bầu cử

VOV.VN - Đối với ngư dân vùng biển, mỗi chuyến ra khơi sẽ kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả tháng. Do vậy địa phương phải có biện pháp tuyên truyền kịp thời, phù hợp để nhân dân có thể tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Tại các xã vùng biển tỉnh Nghệ An, những ngày này, chính quyền các xã tranh thủ mùa biển vắng tới tận các khu neo đậu, trên tàu thuyền để tuyên truyền giúp cử tri nghề biển hiểu rõ về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp sắp tới.

Ông Hoàng Minh Chính - Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Thuỷ cho biết, Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò có hơn 2.000 hộ dân với khoảng 9.700 nhân khẩu, trong đó có hơn 700 ngư dân thường xuyên đi biển dài ngày. Ủy ban Bầu cử và chính quyền địa phương sở tại đã tổ chức quán triệt, tiến hành ký cam kết với Hiệp hội nghề cá và các chủ tàu để họ lên kế hoạch đánh bắt hợp lý, phấn đấu ngày bầu cử sẽ có mặt thực hiện nghĩa vụ của cử tri.

Kể từ giữa tháng 3, mỗi chuyến đi biển trở về, các ngư phủ trong xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu Nghệ An lại tụ họp cùng nhau để nghe thông tin về  bầu cử, quyền và trách nhiệm cử tri trong việc bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Dịp này, sáng nào cũng vậy, Đài truyền thanh xã cũng dành phần lớn thời lượng cho những nội dung hỏi đáp liên quan đến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ông Hoàng Trung Hải - Phó Ban Tuyên truyền bầu cử xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cho biết: "Tiểu ban tuyên truyền bầu cử đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và thể hiện trên tất cả các nội dung, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã và xóm, lồng ghép qua các cuộc họp từ xã, xóm để mọi người dân đều biết về các quy trình bầu cử".

Ngư dân vắng nhà đi đánh bắt xa bờ dài ngày trên biển sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử. Từ kinh nghiệm qua các kỳ bầu cử trước và sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuẩn bị bầu cử ở vùng biển được tiến hành khẩn trương, đảm bảo dân chủ, đúng tiến độ thời gian và quy định.

Ông Nguyễn Văn Dần - Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc thị xã Cửa Lò cho biết, công tác tuyên truyền đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đa dạng phong phú, bằng nhiều hình thức để nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri, giúp cư dân sắp xếp thời gian tham gia bỏ phiếu đầy đủ.

Là địa bàn có nhiều cử tri là ngư dân, Cửa Lò có công tác tuyên truyền đồng bộ, trực quan sinh động và tổ chức các cuộc họp cuộc, tuyên truyền trên các thuyền và tại các bến cảng để cho ngư dân và những người hậu cần nghề cá nắm bắt được về tinh thần của cuộc bầu cử.

Ông Hồ Văn Thanh, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Trưởng tiểu ban tuyên truyền Bầu cử huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh: Về mặt thời gian hiện nay huyện đã xác định chia làm 3 đợt để tập trung tuyên truyền. Riêng các vùng đặc thù, huyện đã thông báo với các xã là căn cứ vào điều kiện cụ thể để triển khai các nhiệm vụ giải pháp cho sát với tình hình thực tế.

"Các xã vùng biển, bà con ngư dân rất đông, nên phải lựa chọn thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con khi tham gia bầu cử" - ông Hồ Văn Thanh cho biết.

Cùng với các địa phương, đơn vị ở Nghệ An, đến thời điểm này, cấp ủy, chính quyền các huyện, xã vùng biển đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bảo đảm số lượng cử tri tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

200 phóng viên tập huấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

VOV.VN - Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao...

Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp
Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

VOV.VN - Hôm nay (26/3), Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

Hải Phòng khai trương website tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp

VOV.VN - Hôm nay (26/3), Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng khai trương trang thông tin điện tử tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù
Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phương thức truyền miệng tại các địa bàn đặc biệt.

Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù

Tăng cường tuyên truyền miệng về công tác bầu cử tại các địa bàn đặc thù

VOV.VN - Ông Hầu A Lềnh đề nghị Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phương thức truyền miệng tại các địa bàn đặc biệt.