Yên Bái cần thúc đẩy kinh tế-xã hội nhanh và bền vững
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy và yêu cầu tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện có hiệu quả vào lĩnh vực đầu tư cho giáo dục, y tế và xoá đói giảm nghèo.
Sáng 13/8, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Yên Bái báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị sau 3 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, ý kiến của các Bộ, ngành trung ương giải quyết các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển khá nhanh và đồng đều trên các lĩnh vực.
Trong 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của Yên Bái đạt gần 11,8%. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng giá trị sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay của Yên Bái vẫn đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Hạ tầng kinh tế-xã hội, lĩnh vực giáo dục và y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái cũng giảm bình quân hàng năm 4,5%.... Những kết quả này cho thấy, triển vọng phát triển rất rõ của Yên Bái trong thời gian tới.
Thủ tướng cũng phân tích và chỉ rõ hiện trạng của Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo và khó khăn, nhất là thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Yên Bái tranh thủ thời cơ, thuận lợi mới để thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Trước hết cần tính toán để phát huy lợi thế vị trí của tỉnh nằm trên trục hành lang kinh tế Côn Minh-Hà Nội-Hải Phòng; khai thác tiềm năng, thế mạnh trong khai thác khoáng sản phát triển vật liệu xây dựng như xi măng, thép, trì, kẽm, phát triển thuỷ điện nhỏ và sản xuất và chế biến… gắn với kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Trách nhiệm của tỉnh là kiểm soát môi trường và quản lý quy hoạch.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cán bộ Ban chỉ đạo Tây Bắc |
Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Yên Bái tập trung chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn; tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây cao su nhằm đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân. Trên cơ sở nền tảng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, Yên Bái tiếp tục nỗ lực quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế 12% trong cả năm nay như đã đề ra; quyết liệt thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, viễn thông, văn hoá xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư gắn liền với đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát. Có tiền mà để chậm tiến độ, không ra được công trình là có lỗi với dân.
Thủ tướng nhấn mạnh như vậy và yêu cầu tỉnh Yên Bái tập trung làm tốt công tác tái định cư phục vụ dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai đi qua địa bàn tỉnh. Thủ tướng lưu ý tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đầu tư cho giáo dục, y tế và xoá đói giảm nghèo. Trước hết tập trung nâng cao quản lý và chất lượng giáo dục đào tạo, trú trọng phát triển đào tạo nghề có chất lượng, quan tâm chăm lo đời sống của giáo viên gắn với phát triển cơ sở trường, lớp học, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh bán trú dân nuôi. Quyết liệt thực hiện các chính sách, biện pháp xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là hỗ trợ 2 huyện nghèo nhất của tỉnh sớm thoát nghèo là Mù Cang Chải và Trạm Tấu.
Trong thời gian ở thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, tặng quà giáo viên, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Yên Bái và Công ty xi măng Vinaconex Yên Bình.
** Trong chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Bắc, chiều 12/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc ở tỉnh Yên Bái và Bộ tư lệnh Quân khu 2 đóng tại tỉnh Phú Thọ.
Đến thăm Ban chỉ đạo Tây Bắc đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Ban chỉ đạo Tây Bắc (24/8/2004-24/8/2009), Thủ tướng đánh giá cao hoạt động tích cực của Ban chỉ đạo Tây Bắc, nỗ lực của các Bộ, ngành và 11 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc trong thúc đẩy kinh tế-xã hội của khu vực ngày càng phát triển.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của vùng đã vượt mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,7%; thu nhập bình quân đầu người năm ngoái đạt gần 8 triệu đồng, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2000; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở các tỉnh Tây Bắc cũng ngày càng phát triển. Thủ tướng nêu rõ: Vùng Tây Bắc là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Đây cũng là căn cứ cách mạng và an toàn khu trong kháng chiến. Mặc dù đã có những bước tiến tích cực nhưng Tây Bắc vẫn còn là vùng nghèo, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, một số dự án, công trình quan trọng trong khu vực chưa được triển khai hoặc triển khai chậm tiến độ…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Ban chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ tại các bộ, ngành và các địa phương trong khu vực. Thủ tướng đặc biệt lưu ý Ban chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với các tỉnh, các Bộ, ngành đề xuất cơ chế, chính sách và biện pháp hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội tại 43 huyện nghèo ở khu vực trong 2 đến 3 năm tới, gắn với kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết liệt. Thủ tướng đồng tình với 3 khâu đột phá mà Ban chỉ đạo Tây Bắc đã đề ra. Đó là phát triển cơ sở hạ tầng mà trọng tâm là giao thông nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội, trọng tâm là hỗ trợ 43 huyện nghèo và tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Quân khu 2 |
Thăm và làm việc tại Quân khu 2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp thiết thực, quan trọng của lực lượng vũ trang toàn quân khu vào những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng yêu cầu Quân khu 2 tiếp tục tập trung xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh, tăng ường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao gắn với đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng và trang bị khí tài hiện đại. Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền 9 tỉnh trên địa bàn quân khu cùng chung sức xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với xây dựng hệ thống chính trị và thúc đẩy kinh tế-xã hội tại từng địa phương phát triển bền vững; chăm lo đời sống và giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo; sẵn sàng là lực lượng chủ lực trong phòng chống thiên tai; tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng nhỏ; đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nước bạn Lào cũng như gìn giữ đường biên giới Việt-Trung hoà bình, hợp tác và hữu nghị.
Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang của Quân khu 2 phối hợp chặt chẽ cùng với lực lượng công an vừa làm tham mưu, vừa làm nòng cốt ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch, dứt khoát không để xảy ra bạo loạn. Bộ tư lệnh Quân khu quan tâm cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, trước hết là sử dụng đúng các chính sách, tiêu chuẩn hiện có và đẩy mạnh tăng gia sản xuất…./.

