Yếu công tác dự báo thị trường, nông dân “lãnh đủ”

Theo đại biểu Trần Xuân Vinh (đoàn Quảng Nam), chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của các bộ, ngành còn yếu.

Chính vì sự yếu kém đó, nông dân trong những năm gần đây liên tục khốn đốn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Tỷ lệ tăng, giá đầu vào vật tư nông nghiệp tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tỷ lệ tăng giá của sản phẩm nông nghiệp, đời sống của nhân dân rất khó khăn vì lợi nhuận chủ yếu phân phối là chính, tư thương ép giá.

Ngoài ra, “hương thức chỉ đạo sản xuất của chúng ta nặng về hành chính hóa, ngoại trừ một số cây trồng cafe, tiêu, cá da trơn nước ta có ưu thế trong xuất khẩu. Chúng ta còn lúng túng trong quy hoạch hình thành vùng nguyên liệu, dẫn đến phát triển tự phát, nhân dân thiếu niềm tin”, đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu cũng chỉ rõ, năng suất lao động nông nghiệp thấp nhiều lần so với các nước trong khu vực. Lao động nông nghiệp của nước ta chỉ cung cấp sản phẩm nông nghiệp khoảng từ 3 đến 5 người, trong khi đó các nước trên thế giới có thể cung cấp 10 đến 50 người. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp chậm thay đổi, đặc biệt là về chất, xuất khẩu chủ yếu là mặt hàng thô, giá trị thấp.

Do đó, đại biểu đề nghị cần thực hiện tốt công tác dự báo định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm gia nhập với thị trường khu vực và thế giới.

Cùng chung ý kiến, đại biểu Đinh Thị Phương Khanh (đoàn Long An) cho biết, trong sản xuất lúa, chúng ta chưa giải quyết tốt mối liên hệ giữa sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm thành một chuỗi kết dính mà thực hiện theo mô hình mua đứt, bán gọn. Do đó, người nông dân chịu thiệt thòi rất nhiều.

Đại biểu này lấy nêu một thực tế, hiện nay khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai có hiệu quả cánh đồng mẫu lớn. Đây là mô hình tạo ra chuỗi giá trị lúa gạo khép kín, gắn vùng nguyên liệu liên kết với nông dân và nhà máy chế biến, tạo nên một sự đồng nhất liên hoàn giữa các khâu. Nhờ vậy khắc phục được một phần tình trạng được mùa mất giá, người nông dân được hưởng lợi nhiều hơn, đứng vững trên mảnh đất của mình để đi lên sản xuất hàng hóa lớn.

Tuy nhiên việc nhân rộng mô hình này đang gặp rất nhiều khó khăn, do doanh nghiệp tham gia không nhiều vì rủi ro cao, hạn chế nguồn vốn và thiếu kho bãi.

Do đó, để mở rộng mô hình trê, đại biểu đề nghị Chính phủ cần tập trung thực hiện tốt chủ trương đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, rà soát lại cơ chế chính sách ưu đãi về vốn, đất đai sao cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được những ưu đãi đặc biệt khi đầu tư vào lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.