Hai trạm y tế xã ở vùng cao Bình Thuận xuống cấp trầm trọng

VOV.VN -   Hai xã vùng cao của Bình Thuận là: Phan Sơn, huyện Bắc Bình và Phan Dũng, huyện Tuy Phong tập trung đa số người dân tộc K'ho và Raglai. Nhu cầu khám chữa bệnh người dân nơi đây ngày càng cao nhưng việc chăm sóc y tế cơ sở đang gặp khó khăn. 

Theo bác sĩ Lê Văn Hải, Phó trưởng Trạm Y tế xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, Trạm y tế của xã đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Lượng người đến thăm khám mỗi ngày khoảng 30 người nên trạm đã phải dồn các phòng chức năng để bố trí thêm phòng bệnh.

"Phòng ốc hiện tại ghép thôi đang chờ sửa chữa. Sở Y tế đã có kế hoạch nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu. Nên phòng chật hẹp, kể cả phòng khám và phòng lưu bệnh. Còn phòng cấp cứu cũng chật hẹp, một ca vô còn được, 2 ca vô phải sắp xếp, ảnh hưởng tới công tác cấp cứu ban đầu".

Chất lượng cơ sở hạ tầng của Trạm Y tế xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong cũng trong tình cảnh tương tự, khi tường, trần nhà của phòng khám, phòng điều trị, phòng tiêm chủng... đều bị bong tróc. Bên cạnh đó, việc không có bác sĩ cũng ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Bởi, nơi đây chỉ có 3 y sĩ và 1 nữ hộ sinh.

"Y sĩ Đặng Thị Kim Nghèo, Trưởng Trạm Y tế xã Phan Dũng chia sẻ: "Năm nào cũng xin, nhưng lãnh đạo nói rất khó khăn. Chờ khi nào có dự án gì đó, người ta sẽ xây. Ở đây không có bác sĩ, nên cũng mong sớm có. Ở đây đường xá xa xôi, những ca cấp cứu có khi cũng trể nải, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân".

Theo bà Thường Thị Mỹ Duyên – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, xã Phan Dũng nằm cách trung tâm huyện gần 40km, đường đi quanh co đồi dốc, nên mỗi lần có ca bệnh nặng cũng chỉ biết nằm chờ xe cấp cứu từ huyện lên: "Trạm Y tế là nơi cấp cứu cứu ban đầu, vì ở đây xa xôi, cách biệt với Trung tâm Y tế huyện, nhưng trạm lại không đáp ứng được. Trạm này cũng đã nhiều lần tu bổ, tuy nhiên do sửa chữa không đồng bộ nên phát triển cái này chỗ kia lại xuống cấp, nên cũng không đáp ứng được cho chuyên môn".

Còn ông Huỳnh Văn Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Bình cho biết, hiện tại cơ sở hạ tầng của Trạm Y tế xã Phan Sơn không đáp ứng kịp nhu cầu khám và chữa bệnh: "Trạm Y tế xã Phan Sơn đã cũ vì xây đây cũng đã lâu. Nó có dự án để sửa chữa và nâng cấp lại thuộc của Sở Y tế và UBND tỉnh, dự kiến trong năm 2023 này, còn thời điểm nào cũng không biết".

Việc thăm, khám bệnh đang được bà con ở hai xã: Phan Sơn, huyện Bắc Bình và Phan Dũng, huyện Tuy Phong, trong đó đa số là đồng bào dân tộc K'ho và Raglai hết sức quan tâm, nhưng với thực trạng y tế xã đang xuống cấp rất khó đáp ứng được nhu cầu của bà con. Bởi vậy, tỉnh Bình Thuận cần sớm nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung lực lượng y bác sĩ tại hai trạm y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên