Australia có thể nhượng bộ Facebook trong vấn đề kỹ thuật

VOV.VN - Australia cũng kêu gọi Facebook tiếp tục đối thoại và để ngỏ khả năng sẽ xuống thang trong một số vấn đề kỹ thuật.

Quan hệ giữa Australia và Facebook đang có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hôm nay (19/2), Thủ tướng Australia một mặt tiếp tục chỉ trích hành động của Facebook, mặt khác để ngỏ khả năng xuống thang trong vấn đề kỹ thuật.

Phát biểu trước báo giới ngày 19/2, Thủ tướng Australia Scott Morrison tiếp tục chỉ trích hành động ngừng chia sẻ tin tức từ các cơ quan báo chí Australia, mà Facebook bắt đầu từ ngày 18/2. Song ông cho rằng, hai bên cần tiếp tục đối thoại để giải quyết bất đồng.

“Đây là Australia. Nếu Facebook muốn làm ăn ở đây thì phải tuân thủ theo các điều luật của chúng tôi và đây là cách hành xử hợp lý. Australia có thể lắng nghe họ trong các vấn đề kỹ thuật, song việc ngừng chia sẻ tin tức như cách mà họ làm là một sự đe dọa và đây không phải là hành động khôn ngoan. Chúng ta nên nhanh chóng vượt qua điều này, quay trở lại đàm phán để tìm cách giải quyết vấn đề”, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định.

Tuyên bố của Thủ tướng Australia cho thấy, mặc dù không đồng tình với cách hành xử của Facebook, song ông cũng kêu gọi Facebook tiếp tục đối thoại và để ngỏ khả năng sẽ xuống thang trong một số vấn đề kỹ thuật.

Có thể Australia phải nhường bước trong một số vấn đề mang tính chất kỹ thuật, song nước này không từ bỏ ý định đưa bộ quy tắc thương lượng, giữa cơ quan báo chí và các công ty công nghệ trở thành luật. Hiện dự thảo Bộ quy tắc này đã được Hạ viện Australia thông qua và dự kiến sẽ được trình lên Thượng viện vào tuần tới.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 19/2, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg đã có cuộc thảo luận với ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nhằm thu hẹp bất đồng. Mặc dù nội dung cuộc thảo luận chưa được tiết lộ, song Bộ trưởng Frydenberg cho biết hai bên sẽ tiếp tục bàn thảo vào cuối tuần này.

Trong lúc phải đối mặt với sự cứng rắn từ Facebook, Australia đang tìm kiếm đồng minh trong vấn đề này. Hôm nay Thủ tướng Scott Morrison tiết lộ ông đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Ấn Độ, Canada và với cả Tổng thống Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh chỉ trích hành động của Facebook tại Australia
Anh chỉ trích hành động của Facebook tại Australia

VOV.VN - Phía Anh cho rằng, nền tảng Facebook cần nhanh chóng có động thái thay đổi nếu không muốn đối mặt với sự giận giữ của các nhà lập pháp toàn cầu.

Anh chỉ trích hành động của Facebook tại Australia

Anh chỉ trích hành động của Facebook tại Australia

VOV.VN - Phía Anh cho rằng, nền tảng Facebook cần nhanh chóng có động thái thay đổi nếu không muốn đối mặt với sự giận giữ của các nhà lập pháp toàn cầu.

Australia phản ứng mạnh khi Facebook tiếp tục chặn tin tức từ các cơ quan phi báo chí
Australia phản ứng mạnh khi Facebook tiếp tục chặn tin tức từ các cơ quan phi báo chí

VOV.VN - Sau quyết định chặn tất cả các tin tức do người sử dụng và các cơ quan báo chí chia sẻ, Facebook còn chặn cả các thông tin từ các cơ quan y tế và cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Australia khiến dư luận nước này bất bình. 

Australia phản ứng mạnh khi Facebook tiếp tục chặn tin tức từ các cơ quan phi báo chí

Australia phản ứng mạnh khi Facebook tiếp tục chặn tin tức từ các cơ quan phi báo chí

VOV.VN - Sau quyết định chặn tất cả các tin tức do người sử dụng và các cơ quan báo chí chia sẻ, Facebook còn chặn cả các thông tin từ các cơ quan y tế và cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Australia khiến dư luận nước này bất bình. 

Facebook chặn mọi nội dung tin tức tại Australia
Facebook chặn mọi nội dung tin tức tại Australia

VOV.VN - Facebook thông báo về việc chặn mọi cơ quan báo chí và người dùng chia sẻ hoặc xem những nội dung tin tức về Australia và tin quốc tế.

Facebook chặn mọi nội dung tin tức tại Australia

Facebook chặn mọi nội dung tin tức tại Australia

VOV.VN - Facebook thông báo về việc chặn mọi cơ quan báo chí và người dùng chia sẻ hoặc xem những nội dung tin tức về Australia và tin quốc tế.