Bảo vệ động vật hoang dã: Mô hình động vật robot lên ngôi

VOV.VN - Với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ xảo điện ảnh, Edge Innovations - một công ty công nghệ của Mỹ mới đây đã chế tạo ra con cá heo robot.

Theo ông Walt Conti, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Edge Innovations, con người có nhu cầu rất lớn tìm hiểu về đời sống, thói quen, đặc tính của cá heo. Hiện trên thế giới có khoảng 3.000 con cá heo đang được nuôi nhốt chỉ để phục vụ cho các hoạt động trải nghiệm của con người. Với cách tiếp cận mới, nhân văn hơn, để những người yêu thích cá heo vẫn có thể trải nghiệm tương tác với sinh vật biển này mà không xâm phạm đến cơ thể, cũng như mội trường sống của chúng, công ty quyết định tạo ra chú cá heo robot này.

“Trên thế giới có khoảng 3.000 con cá heo bị giam giữ được sử dụng để giúp cho con người trải nghiệm về cá heo. Ngành công nghiệp này mang lại hàng tỷ USD. Có thể thấy, nhu cầu tìm hiểu đời sống, đặc tính và tình yêu của con người đối với loài động vật này là rất lớn. Do đó, chúng tôi tạo ra cá heo robot để mọi người có thể thể hiện tình yêu với cá heo theo cách khác”, ông Walt Conti cho biết.

Nặng 250kg, dài 2,5m, với lớp da làm từ silicon tiêu chuẩn y tế, chú cá heo này được điều khiển từ xa. Với khả năng hoạt động khoảng 10 tiếng, sinh vật biển nhân tạo này có thể tương tác với con người như những con cá heo thông thường.

Giá cho mỗi con cá heo máy này không hề rẻ, khoảng 26 triệu USD. Tuy nhiên, tuổi thọ của cá heo robot lâu hơn và không cần quá nhiều chi phí để nuôi và bảo tồn như các động vật sống khác. Và điều đặc biệt là khi cho ra mắt công chúng, người xem đã không thể phân biệt được cá heo robot này với cá heo thật.

Ý tưởng độc đáo này đã nhanh chóng được các tổ chức bảo vệ động vật đón nhận nồng nhiệt. Bởi nó góp phần giúp các động vật sống có được cuộc sống tự do, không còn bị giam cầm để phục vụ các hoạt động giải trí, diễn xiếc.

“Sử dụng động vật kỹ xảo này thay vì động vật sống giúp chúng ta có được tình yêu thực sự đối với động vật. Đó là chúng ta sẽ không làm tổn hại đến những gì mà chúng ta yêu thích”, ông Roger Holberg, Giám đốc chương trình kỹ xảo của Edge Innovations nói.

Hiện Công ty Edge Innovations đang lên kế hoạch sản xuất các loài động vật khác như cá mập, khủng long để ra mắt công chúng trong thời gian tới. Trong tương lai, những người yêu thích bơi lội có thể ngụp lặn cùng những con robot cá mập trắng lớn hoặc thậm chí là những chú khủng long từng thống trị tại các vùng biển trong kỷ Jura cách đây hàng triệu năm. Những mô hình động vật robot này vừa góp phần bảo vệ động vật hoang dã vừa không làm giảm bớt thị hiếu nghe nhìn của khán giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp triển khai Robot nhắc đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng
Pháp triển khai Robot nhắc đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng

VOV.VN - Nhằm khuyến khích mọi người đeo khẩu trang, các kỹ sư Pháp mới đây đã chế tạo một loại Robot có khả năng phát hiện người không đeo khẩu trang và nhắc nhở họ thực hiện biện pháp phòng dịch này.

Pháp triển khai Robot nhắc đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng

Pháp triển khai Robot nhắc đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng

VOV.VN - Nhằm khuyến khích mọi người đeo khẩu trang, các kỹ sư Pháp mới đây đã chế tạo một loại Robot có khả năng phát hiện người không đeo khẩu trang và nhắc nhở họ thực hiện biện pháp phòng dịch này.

Nhân viên robot: Phát động làn sóng tự động hóa trong ngành bán lẻ
Nhân viên robot: Phát động làn sóng tự động hóa trong ngành bán lẻ

VOV.VN - Nhân viên robot kangaroo của nhà sản xuất robot Telexistence sẽ được đưa vào thử nghiệm tại một cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản vào tháng 8 tới.

Nhân viên robot: Phát động làn sóng tự động hóa trong ngành bán lẻ

Nhân viên robot: Phát động làn sóng tự động hóa trong ngành bán lẻ

VOV.VN - Nhân viên robot kangaroo của nhà sản xuất robot Telexistence sẽ được đưa vào thử nghiệm tại một cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản vào tháng 8 tới.

Nhật Bản dùng robot chống dịch Covid-19
Nhật Bản dùng robot chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản dùng cả công nghệ cao cho chống dịch Covid-19, như dùng robot khử trùng tại các nhà ga…

Nhật Bản dùng robot chống dịch Covid-19

Nhật Bản dùng robot chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản dùng cả công nghệ cao cho chống dịch Covid-19, như dùng robot khử trùng tại các nhà ga…