Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMCN 4.0 chính là cuộc cách mạng về tư duy

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, thách thức lớn nhất trong CMCN 4.0 là làm sao để con người có thể bắt kịp với xu thế thay đổi công nghệ.

Tại Hội nghị Digital ASEAN Workshop do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức ở Hà Nội ngày 16/8, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của các thành viên cộng đồng ASEAN đã phối hợp cùng WEF trên nhiều phương diện quan trọng như Chính sách dữ liệu, kĩ năng số, thanh toán điện tử và an ninh mạng.

"Những vấn đề này là nền tảng cho kinh tế số, nền tảng cho ASEAN số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Chúng ta thích công nghệ mới nhưng chúng ta ngại thay đổi, song với cách mạng công nghệ 4.0 (CMCN 4.0), chúng ta phải thay đổi bởi cuộc cách mạng này thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi cách chúng ta quản lý. Công nghệ thay đổi nhất nhanh, nhưng con người lại không thể nhanh được như vậy. Và đó chính là thách thức lớn nhất.

"Việc chúng ta cần làm là thay đổi con người, để làm sao có thể bắt kịp với xu thế, không chỉ là đào tạo về công nghệ mà còn đào tạo về kĩ năng mềm. CMCN 4.0 chính là cuộc cách mạng về tư duy", ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Trong phiên thảo luận đặc biệt với sự tham gia của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhiều diễn giả đến từ WEF, Netflix…, các đại biểu tập trung vào các sáng kiến khu vực giúp đào tạo 20 triệu nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN đến năm 2020.
Các đại biểu tại Hội nghị Digital ASEAN Workshop.
Nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có FPT, Grab, Microsoft, Google, VNG, đã cam kết tham gia sáng kiến ASEAN Digital Skills Vision 2020. Đây là chương trình hợp tác của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhằm mục đích đào tạo hơn 20 triệu công nhân, gây quỹ học bổng 2 triệu USD cho các sinh viên công nghệ và đồng thời tạo việc làm cho hơn 200,000 công nhân kỹ thuật số tại các công ty vừa và nhỏ tại Đông Nam Á.

Ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch VNG đã chia sẻ câu chuyện liên quan đến kĩ năng số. Đến nay, hơn 40 tỉnh thành tại Việt Nam đã sử dụng chính quyền điện tử do Zalo cung cấp, thậm chí cả những vùng sâu vùng xa ở Việt nam.

"Chúng tôi tin rằng đây sẽ là phương thức tối ưu để làm cho công nghệ trở nên gần gũi hơn với mọi người, kể cả những người không sử dụng công nghệ thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày", ông Minh nói.

Ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch & CEO VNG

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Minh cũng bày tỏ mối quan tâm đến việc đào tạo kĩ năng cho thực tập sinh. "Rào cản lớn nhất mà chúng tôi gặp phải đó chính là số lượng người đào tạo (trainers), vì chúng tôi tin rằng để có thể đào tạo các thực tập sinh thì chúng tôi cần những người thật sự quan tâm đến họ và họ sẽ là người xây dựng nên nội dung đào tạo cho các ứng viên. Chúng tôi muốn đào tạo thêm nhiều trainers hơn nữa", ông Minh nói.

Tại phiên thảo luận, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT cam kết sẽ trở thành đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số. Hiện nay, FPT đang hướng tới tạo ra nhiều việc làm, đào tạo kĩ năng số cho hơn 50.000 người, xây dựng và phát triển trường đại học cho hàng ngàn sinh viên, chú trọng đào tạo công nghệ mới, AI, Blockchain,...

"Chúng tôi cũng tổ chức các chương trình thực tập sinh cho khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm, không chỉ ở Việt Nam mà còn các nước trong khu vực", ông Trương Gia Bình thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự WEF Davos 2019
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự WEF Davos 2019

VOV.VN -Sáng 26/1 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự WEF Davos 2019

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự WEF Davos 2019

VOV.VN -Sáng 26/1 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos

WEF Davos 2019: Vắng nhiều nguyên thủ, thế giới càng lộ rõ nhiều thách thức
WEF Davos 2019: Vắng nhiều nguyên thủ, thế giới càng lộ rõ nhiều thách thức

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2019 được đánh giá là nơi tụ họp của những nhân vật giàu có và quyền lực nhất thế giới. 

WEF Davos 2019: Vắng nhiều nguyên thủ, thế giới càng lộ rõ nhiều thách thức

WEF Davos 2019: Vắng nhiều nguyên thủ, thế giới càng lộ rõ nhiều thách thức

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2019 được đánh giá là nơi tụ họp của những nhân vật giàu có và quyền lực nhất thế giới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sỹ, bắt đầu dự WEF Davos 2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sỹ, bắt đầu dự WEF Davos 2019

VOV.VN -Sáng 23/1, giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới Thụy Sĩ bắt đầu tham dự Hội nghị WEF 2019 tại Davos

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sỹ, bắt đầu dự WEF Davos 2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sỹ, bắt đầu dự WEF Davos 2019

VOV.VN -Sáng 23/1, giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tới Thụy Sĩ bắt đầu tham dự Hội nghị WEF 2019 tại Davos

Thủ tướng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường biển tại WEF Davos 2019
Thủ tướng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường biển tại WEF Davos 2019

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, rất cần có những đột phá để ứng phó với những thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thủ tướng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường biển tại WEF Davos 2019

Thủ tướng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường biển tại WEF Davos 2019

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, rất cần có những đột phá để ứng phó với những thách thức nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thủ tướng tiếp các đối tác của Việt Nam dự WEF Davos 2019
Thủ tướng tiếp các đối tác của Việt Nam dự WEF Davos 2019

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số nước và nền kinh tế tham dự hội nghị Davos 2019.

Thủ tướng tiếp các đối tác của Việt Nam dự WEF Davos 2019

Thủ tướng tiếp các đối tác của Việt Nam dự WEF Davos 2019

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số nước và nền kinh tế tham dự hội nghị Davos 2019.

Chuyến tham dự WEF Davos 2019 của Thủ tướng thành công toàn diện
Chuyến tham dự WEF Davos 2019 của Thủ tướng thành công toàn diện

VOV.VN - Chuyến tham dự WEF Davos 2019 của Thủ tướng thành công tốt đẹp, thể hiện được tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam trong đổi mới và hội nhập.

Chuyến tham dự WEF Davos 2019 của Thủ tướng thành công toàn diện

Chuyến tham dự WEF Davos 2019 của Thủ tướng thành công toàn diện

VOV.VN - Chuyến tham dự WEF Davos 2019 của Thủ tướng thành công tốt đẹp, thể hiện được tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam trong đổi mới và hội nhập.