Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky.

Ukraine tập trận bắn đạn thật gần biên giới Belarus: Các lực lượng Ukraine ngày 30/1 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực Zhytomyr, phía Bắc nước này, trên bãi tập phủ đầy tuyết trắng gần biên giới Belarus.

Tham gia cuộc tập trận có lính đánh thuê nước ngoài phục vụ trong quân đoàn quốc tế, lính biên phòng và vệ binh quốc gia cùng với quân đội chính quy. Các binh sỹ đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật trên chiến trường, huấn luyện sơ tán người bị thương vong, điều khiển máy bay không người lái tấn công và trinh sát. Stepan – một binh sỹ Ukraine, 25 tuổi cho biết: “Trong xung đột, mọi hoạt động đều khó khăn nhưng các cuộc tấn công bộ binh là khó khăn nhất. Chúng tôi cần thêm nhiều đạn pháo, máy bay không người lái và nhiều tình nguyện viên hơn”.

Nga bắn cháy kho đạn dược và nhiên liệu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro: Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy thành công kho nhiên liệu và kho đạn dược ở hữu ngạn sông Dnipro tại vùng Kherson.

Phía Nga đã sử dụng pháo kéo 2A65 "Msta-B" 152mm, thuộc đơn vị pháo binh trên không của nhóm quân Dnipro để tiến hành chiến dịch tác chiến. Cuộc tấn được thực hiện ở khoảng cách 20km tính từ vị trí của Nga tới cứ điểm của đối phương. Mục tiêu đã bị phá hủy thành công. Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa kíp vận hành UAV và lính pháo binh trên chiến trường nên các mục tiêu bị nhắm bắn một cách chính xác.

UAV Lancet Nga bắn trúng xe tăng Ukraine: Lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào các xe tăng của Ukraine.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy, bằng cách sử dụng máy bay không người lái trinh sát Zala, lực lượng Nga đã xác định vị trí của các xe tăng Ukraine gần Artemovsk (Bakhmut).

Sau đó, lực lượng Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào các xe tăng của Ukraine, khiến chúng ngay lập tức bị phá hủy. Ngoài ra, một chiếc xe tăng khác của Ukraine cũng bị phá hủy trong đêm. Bóng tối bao phủ vào ban đêm cũng không thể gây khó khăn cho UAV Lancet trong việc xác định và phá hủy mục tiêu.

Nga kiểm tra thông tin Mỹ định triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đã biết về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Vương quốc Anh của Mỹ và đang xác minh thông tin này. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đã nghe về những báo cáo như vậy và đang xem xét nguồn gốc cũng như tính xác thực của chúng”. Ngoại trưởng Nga cho biết thêm: "Chúng tôi coi tất cả vũ khí hạt nhân của ba quốc gia NATO này (Mỹ, Anh và Pháp - TASS) là một kho vũ khí hạt nhân duy nhất và xây dựng các kế hoạch tương ứng để đảm bảo an ninh của Nga. Cấu hình của kho vũ khí này có thể thay đổi nhưng bản chất thì không. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đã tính đến điều này trong kế hoạch của mình", ông Lavrov nhấn mạnh.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi từ chức ngày 30/1 nhưng vị tướng này đã từ chối. Điều đó gây ra những suy đoán rằng ông Zaluzhnyi sẽ bị sa thải.

Mặc dù căng thẳng giữa hai bên âm ỉ trong nhiều tuần qua giữa bối cảnh cuộc phản công mùa hè của Ukraine thất bại nhưng việc ông Zaluzhnyi bị yêu cầu từ chức vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Oleksii Goncharenko, nghị sĩ đảng đối lập của Ukraine, đồng thời là một đồng minh của Tướng Zaluzhnyi nói với Guardian rằng ông đã biết về việc "ngày hôm qua Tổng thống yêu cầu ông Zaluzhnyi từ chức song ông ấy đã từ chối làm vậy".

Giám đốc CIA dự đoán Ukraine đối mặt khó khăn trong năm 2024: Giám đốc CIA dự đoán Ukraine có thể sẽ đối mặt với một năm khó khăn trong xung đột với Nga vào năm 2024, và Kiev có thể khiến Moscow phải trả giá đắt cho cuộc xung đột bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau tiền tuyến.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns ngày 30/1 cho biết, Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với một năm khó khăn khi chiến đấu với Nga vào năm 2024. Ông Burns nói thêm rằng, việc Mỹ cắt viện trợ cho Ukraine sẽ là một mục tiêu mang tính lịch sử. Theo quan chức Mỹ, Ukraine có thể khiến Nga phải trả giá đắt cho cuộc xung đột bằng cách tấn công sâu hơn vào phía sau tiền tuyến.

Binh sĩ Ukraine tiết lộ vũ khí đáng sợ nhất của Nga trên chiến trường: Một binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho biết, quân đội Nga đang tiến công mạnh mẽ trên chiến trường ở phía Đông, nhấn mạnh rằng xe tăng của Moscow đặc biệt đáng sợ.

“Về cơ bản, Nga có tất cả các loại vũ khí, nhưng đáng sợ nhất có lẽ là xe tăng. Pháo binh của Nga cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng xe tăng là kinh khủng nhất”, Dmytro, một binh sĩ Vệ binh Quốc gia Ukraine thuộc Lữ đoàn Bureviy, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng thiết giáp Nga, khoảng 2.600 xe tăng chiến đấu chủ lực kể từ khi xung đột bùng phát và hàng trăm xe tăng trong vài tháng qua. Tuy nhiên, Nga liên tục có các phương án thay thế những tổn thất trên chiến trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tập trận bắn đạn thật gần biên giới Belarus
Ukraine tập trận bắn đạn thật gần biên giới Belarus

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine ngày 30/1 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực Zhytomyr, phía Bắc nước này, trên bãi tập phủ đầy tuyết trắng gần biên giới Belarus.

Ukraine tập trận bắn đạn thật gần biên giới Belarus

Ukraine tập trận bắn đạn thật gần biên giới Belarus

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine ngày 30/1 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực Zhytomyr, phía Bắc nước này, trên bãi tập phủ đầy tuyết trắng gần biên giới Belarus.

Nga bắn cháy kho chứa đạn dược và nhiên liệu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro
Nga bắn cháy kho chứa đạn dược và nhiên liệu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy thành công kho nhiên liệu và kho đạn dược ở hữu ngạn sông Dnipro tại vùng Kherson.

Nga bắn cháy kho chứa đạn dược và nhiên liệu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro

Nga bắn cháy kho chứa đạn dược và nhiên liệu của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/1 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy thành công kho nhiên liệu và kho đạn dược ở hữu ngạn sông Dnipro tại vùng Kherson.

Hé lộ chương trình trang bị vũ khí bí mật của Ukraine nhằm đối phó Nga
Hé lộ chương trình trang bị vũ khí bí mật của Ukraine nhằm đối phó Nga

VOV.VN - Việc tăng cường khả năng tự lực cánh sinh trong sản xuất vũ khí và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước được coi là trọng tâm chính trong chiến lược hiện tại của Ukraine để đẩy lùi Nga.

Hé lộ chương trình trang bị vũ khí bí mật của Ukraine nhằm đối phó Nga

Hé lộ chương trình trang bị vũ khí bí mật của Ukraine nhằm đối phó Nga

VOV.VN - Việc tăng cường khả năng tự lực cánh sinh trong sản xuất vũ khí và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước được coi là trọng tâm chính trong chiến lược hiện tại của Ukraine để đẩy lùi Nga.

Nga tấn công 107 đơn vị tác chiến Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài quan trọng
Nga tấn công 107 đơn vị tác chiến Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài quan trọng

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng trong 24 giờ qua quân đội Nga đã dồn hỏa lực tấn công 107 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Nga tấn công 107 đơn vị tác chiến Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài quan trọng

Nga tấn công 107 đơn vị tác chiến Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài quan trọng

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng trong 24 giờ qua quân đội Nga đã dồn hỏa lực tấn công 107 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine
Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 công bố video cho thấy các binh sỹ của nước này khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad công phá cứ điểm của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine

Pháo phản lực Grad của Nga dồn dập nã tên lửa phá hủy mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/1 công bố video cho thấy các binh sỹ của nước này khai hỏa hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad công phá cứ điểm của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.