Facebook bị kiện, đối mặt nguy cơ phải bán Instagram, WhatsApp

VOV.VN - Facebook vừa bị cáo buộc sử dụng sức mạnh thị trường để chèn ép các đối thủ tiềm năng.

Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ và nhóm các tiểu bang ngày 9/12 đã đệ đơn kiện chống độc quyền đối với công ty công nghệ Facebook, cáo buộc Facebook sử dụng sức mạnh thị trường để chèn ép các đối thủ tiềm năng.

Vụ kiện nhằm vào các thương vụ thâu tóm các công ty nhỏ hơn của Facebook, trong đó có vụ mua lại ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram với giá 1 tỷ USD vào năm 2012 và ứng dụng nhắn tin WhatsApp vào năm 2014 với giá 19 tỷ USD.

Vụ kiện tìm kiếm biện pháp xử lý cho hành vi bị cho là phản cạnh tranh, có thể dẫn đến việc Facebook phải thoái vốn tại 2 ứng dụng trên.

Đại diện Facebook đã lên tiếng phản bác lại vụ kiện, cho rằng luật chống độc quyền không áp dụng để trừng phạt "những công ty thành công" khi WhatsApp và Instagram đã hoạt động hiệu quả sau khi được Facebook đầu tư hàng tỷ USD để phát triển ứng dụng. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi từ quyết định cung cấp các ứng dụng này hoạt động miễn phí.

Đây là vụ kiện thứ 2 của các bang tại Mỹ trong năm nay đối với một công ty thuộc nhóm Big Tech, bao gồm Amazon, Google, Facebook và Apple. Trước đó, hồi tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện công ty công nghệ Google với cáo buộc hãng này sử dụng sức mạnh thị trường để chống lại các đối thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook bị kiện với cáo buộc cản trở cạnh tranh
Facebook bị kiện với cáo buộc cản trở cạnh tranh

VOV.VN - Ngày 16/1, 4 công ty đã kiện Facebook Inc (FB.O) tại tòa án liên bang Mỹ với cáo buộc cản trở cạnh tranh.

Facebook bị kiện với cáo buộc cản trở cạnh tranh

Facebook bị kiện với cáo buộc cản trở cạnh tranh

VOV.VN - Ngày 16/1, 4 công ty đã kiện Facebook Inc (FB.O) tại tòa án liên bang Mỹ với cáo buộc cản trở cạnh tranh.