Google thử nghiệm ẩn một số cơ quan báo chí Australia trong công cụ tìm kiếm

VOV.VN - Báo chí Australia cho biết, Google đang ẩn một số cơ quan báo chí của nước này trong một số công cụ tìm kiếm của công ty.

Mặc dù chỉ đang là thử nghiệm song động thái này của Google thu hút sự quan tâm của dư luận Australia khi công ty này đang có mâu thuẫn với chính phủ cũng như một số cơ quan báo chí Australia về việc sử dụng nội dung tin tức mà không trả tiền.

Tờ Người Australia cho biết, Google đang ẩn một số cơ quan báo chí của nước này trên một số công cụ tìm kiếm của mình. Người phát ngôn của Google cho hay, đây chỉ là một thử nghiệm ngắn hạn trong hàng loạt các thử nghiệm mà công ty này tiến hành hàng năm nhằm đo đếm tác động qua lại giữa các cơ quan báo chí và công cụ Tìm kiếm của Google. Trong thử nghiệm này, Google sử dụng thuật toán để ẩn một số người sử dụng cũng như một số bài báo của các cơ quan báo chí thương mại, trong đó có tờ Người Australia. Tuy vậy, thử nghiệm này chỉ ảnh hướng tới khoảng 1% những người sử dụng công cụ Tìm kiếm của Google tại Australia.

Công ty Google tiến hành thử nghiệm ẩn một số cơ quan báo chí trên công cụ tìm kiếm của mình trong bối cảnh Quốc hội Australia đang xem xét dự luật yêu cầu Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí nước này vì đã sử dụng nội dung của các tờ báo. Nếu luật này được thông qua, Google và Facebook sẽ phải đàm phán về số tiền phải trả cho các cơ quan báo chí của Australia. Nếu không đạt được thỏa thuận thì vấn đề sẽ được chuyển sang cơ quan trọng tài và quyết định của cơ quan trọng tài là cuối cùng mà các bên phải tuân thủ. Nếu không tuân thủ, các công ty công nghệ có thể bị phạt tới 10 triệu AUD.

Trước đây, Google từng cho rằng, dự luật đang được Quốc hội Australia xem xét sẽ phá hủy sản phẩm tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu Google ẩn các tờ báo thương mại ra khỏi công cụ Tìm kiếm của mình thì có thể giúp công ty này né tránh và không bị dự luật này điều chỉnh. Trong khi đó, Facebook đe dọa sẽ cấm hoàn toàn việc chia sẻ tin tức trên cả 2 nền tảng là Facebook và Instagram.

Hiện Google không hài lòng với dư luật đang được Quốc hội Australia xem xét. Bà Mel Silva, Giám đốc điều hành Google tại Australia cho biết, mặc dù đã được điều chỉnh một số nội dung song dự luật này “vẫn không thể thực hiện được”. Google hy vọng sẽ được “thảo luận với Thượng viện Australia, các nhà làm chính sách, các nhà xuất bản để xây dựng bộ quy tắc có thể thực hiện được nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người và vì lợi ích của người dân Australia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga mở vụ kiện hành chính cáo buộc Google không gỡ bỏ các thông tin bị cấm
Nga mở vụ kiện hành chính cáo buộc Google không gỡ bỏ các thông tin bị cấm

VOV.VN - Theo thông báo, công ty Google – có trụ sở tại Mỹ đã không gỡ bỏ các thông tin về quyền truy cập tài nguyên Internet bị hạn chế ở Nga trên thanh công cụ tìm kiếm, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Nga mở vụ kiện hành chính cáo buộc Google không gỡ bỏ các thông tin bị cấm

Nga mở vụ kiện hành chính cáo buộc Google không gỡ bỏ các thông tin bị cấm

VOV.VN - Theo thông báo, công ty Google – có trụ sở tại Mỹ đã không gỡ bỏ các thông tin về quyền truy cập tài nguyên Internet bị hạn chế ở Nga trên thanh công cụ tìm kiếm, gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Google công khai thông tin quảng cáo chính trị tại Australia vào năm 2021
Google công khai thông tin quảng cáo chính trị tại Australia vào năm 2021

VOV.VN - Thông tin từ Google Australia cho biết, bắt đầu từ năm tới, công ty sẽ công khai cách thức mà các nhà chính trị cũng như các đảng phải chi tiền cho công ty này để chạy các quảng cáo chính trị.

Google công khai thông tin quảng cáo chính trị tại Australia vào năm 2021

Google công khai thông tin quảng cáo chính trị tại Australia vào năm 2021

VOV.VN - Thông tin từ Google Australia cho biết, bắt đầu từ năm tới, công ty sẽ công khai cách thức mà các nhà chính trị cũng như các đảng phải chi tiền cho công ty này để chạy các quảng cáo chính trị.

Google bị phạt 25 triệu USD tại Thổ Nhĩ Kỳ
Google bị phạt 25 triệu USD tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Google đã bị Ủy ban Cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ phạt 25,6 triệu USD trong khuôn khổ cuộc điều tra đối với gã khổng lồ công nghệ lớn nhất thế giới này.

Google bị phạt 25 triệu USD tại Thổ Nhĩ Kỳ

Google bị phạt 25 triệu USD tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Google đã bị Ủy ban Cạnh tranh Thổ Nhĩ Kỳ phạt 25,6 triệu USD trong khuôn khổ cuộc điều tra đối với gã khổng lồ công nghệ lớn nhất thế giới này.