Hàn Quốc: Truy tìm qua dữ liệu điện tử để truy vết các ổ dịch Covid-19

VOV.VN - Việc sử dụng các dữ liệu điện tử như: dữ liệu điện thoại, thẻ tín dụng và các camera có thể truy vết tới 95% số ca lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc.

Nhà chức trách Hàn Quốc sử dụng dữ liệu điện thoại, thẻ tín dụng và các camera để nhận diện những người từng đến một số hộp đêm, quán bar ở Seoul, những nơi bùng phát các chùm lây nhiễm mới dịch Covid-19.

Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc hôm nay cho biết, tính đến đêm 12/5, có 26 ca mắc mới, trong đó 21 ca liên quan đến chùm lây nhiễm ở các hộp đêm, quán bar tại khu Itaewon, Seoul.

Truy tìm qua dữ liệu điện tử có thể truy vết tới 95% số ca lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa: KT)

Theo Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip, truy tìm qua dữ liệu điện tử có thể truy vết tới 95% số ca lây nhiễm.

Ông Yoon Tae-ho, thuộc Ủy ban Xử lý dịch bệnh Trung ương Hàn Quốc cho biết, đang sử dụng dữ liệu điện tử để truy vết: “Chúng tôi sử dụng thông tin qua trạm viễn thông và các giao dịch thẻ tín dụng từ các hộp đêm để nhận diện 1.982 trong số những người mà chúng tôi không thể tiếp cận. Chúng tôi cũng nhận băng ghi hình từ camera do đồn cảnh sát Yongsan giao cho để điều tra dịch tễ. Cơ quan kiểm dịch sẽ bảo vệ và tôn trọng thông tin cá nhân và chúng tôi yêu cầu những ai cần xét nghiệm nên tích cực hợp tác”.

Nhà chức trách đã lên danh sách 5.517 khách hàng thường xuyên lui đến các hộp đêm và đang nhận diện họ. Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết ít nhất 93 người đã xét nghiệm dương tính có liên quan đến chùm lây nhiễm tại các hộp đêm, quán bar.

Giới chức y tế Hàn Quốc sáng 13/5 cho biết, không cần thiết phải tái áp đặt chính sách giãn cách xã hội, chừng nào số ca lây nhiễm mới dưới 50 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, nước này đã tái đóng cửa một số hộp đêm và quán bar, cũng như lùi 1 tuần việc mở cửa trở lại các trường học. Cùng với đó, chính phủ vẫn giữ nguyên quyết định nới lỏng các hạn chế khác như cho phép mở cửa các công sở, dịch vụ công cộng và các trung tâm thể thao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên