Không chỉ để làm phân, thân cây chuối còn có công dụng bất ngờ

VOV.VN - Sau khi thu hoạch quả, thân cây chuối thường bị bỏ đi để làm phân bón. Giờ đây, phần này có thể được tận dụng để tạo ra nhiều vật liệu giá trị.

Mặc dù cây chuối là cây thân thảo, không có thân gỗ, nhưng phần thân giả của nó thường bị bỏ phí hoặc thậm chí bị đốt cháy sau khi thu hoạch, trong khi nó có thể trở thành vật liệu hữu ích.

Theo một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên Journal of Natural Fibers, lượng chất thải này có thể lên tới khoảng 220 tấn cho mỗi hecta đất trồng chuối. Đây là một con số ô nhiễm đáng kể, nhưng các tác giả nghiên cứu cùng với những người có tư duy tiến bộ trong ngành dệt may đã đề xuất biến chất thải này thành vải.

Hiện nay, ngành công nghiệp dệt may thường bị lãng quên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu do con người gây ra. Trong khi giao thông vận tải và nông nghiệp thu hút phần lớn sự chú ý, ít ai nhận ra rằng quần áo chúng ta mặc cũng có tác động lớn đến môi trường. Ngành thời trang hiện là ngành tiêu thụ nước lớn thứ hai và chịu trách nhiệm cho khoảng 8% lượng khí thải carbon toàn cầu. Con số này dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tương lai khi sản xuất dệt may tiếp tục tăng.

Một vấn đề nghiêm trọng khác là phần lớn hàng dệt may cuối cùng đều bị vứt bỏ, góp phần tạo ra vi nhựa trong môi trường. Vậy làm thế nào để nhân loại có thể kiềm chế xu hướng đáng lo ngại này? Lúc này, thân cây chuối trở nên vô cùng giá trị nhằm cung cấp sợi tự nhiên cho ngành dệt may.

Thân cây chuối trở thành vật liệu “vàng”

Quá trình biến đổi này không quá phức tạp. Sau khi thu hoạch chuối, thân giả sẽ bị nhổ bỏ để nhường chỗ cho vụ mùa mới. Mỗi thân giả trưởng thành có từ 20 đến 25 lớp bẹ lá, từ đó có thể chiết xuất xơ. Việc này có thể thực hiện bằng tay, nhưng để sản xuất hàng loạt, người ta sử dụng máy bóc vỏ. Tuy nhiên, xơ cần được tinh chế qua quy trình ngâm nước, trong đó các bó xơ được ngâm để vi khuẩn tự nhiên ăn hết phần mô thừa, chỉ còn lại các sợi xơ tinh khiết.

Công nghệ này đã được áp dụng trong sản xuất hàng loạt các loại vải khác, nhưng để tạo ra sự thay đổi thực sự, thế giới cần từ bỏ sự phụ thuộc vào bông - một loại cây tiêu tốn nhiều nước. Vải chuối không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có nhiều ưu điểm vượt trội. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy vải chuối có khả năng chống rách cao hơn 22% so với vải bông, đồng thời có khả năng thoáng khí và độ bền kéo tốt hơn.

Kết quả nghiên cứu khá rõ ràng, nhưng giờ đây, chúng ta chỉ cần chờ xem liệu xu hướng thời trang bền vững này có được đón nhận hay không. Nếu vẫn còn nghi ngờ về chuối, hãy nhớ rằng chúng có thể là chìa khóa để phòng ngừa ung thư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc đạt đột phá mới trong công nghệ vật liệu
Trung Quốc đạt đột phá mới trong công nghệ vật liệu

VOV.VN - Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu kim loại. Họ đã phát triển một cấu trúc thiết kế mới, giúp kim loại vừa duy trì được độ bền và độ dẻo, vừa nâng cao đáng kể độ ổn định của vật liệu.

Trung Quốc đạt đột phá mới trong công nghệ vật liệu

Trung Quốc đạt đột phá mới trong công nghệ vật liệu

VOV.VN - Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu kim loại. Họ đã phát triển một cấu trúc thiết kế mới, giúp kim loại vừa duy trì được độ bền và độ dẻo, vừa nâng cao đáng kể độ ổn định của vật liệu.

AI giúp thiết kế ra vật liệu đột phá “nhẹ như bọt, cứng như thép”
AI giúp thiết kế ra vật liệu đột phá “nhẹ như bọt, cứng như thép”

VOV.VN - Một nhóm các nhà khoa học đã ứng dụng AI để thiết kế ra một loại vật liệu nano hoàn toàn mới, kết hợp độ bền của thép carbon với trọng lượng nhẹ như xốp.

AI giúp thiết kế ra vật liệu đột phá “nhẹ như bọt, cứng như thép”

AI giúp thiết kế ra vật liệu đột phá “nhẹ như bọt, cứng như thép”

VOV.VN - Một nhóm các nhà khoa học đã ứng dụng AI để thiết kế ra một loại vật liệu nano hoàn toàn mới, kết hợp độ bền của thép carbon với trọng lượng nhẹ như xốp.

Trung Quốc tạo vật liệu tàng hình giống tắc kè hoa không dùng điện
Trung Quốc tạo vật liệu tàng hình giống tắc kè hoa không dùng điện

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử ở Trung Quốc vừa công bố vật liệu đột phá có khả năng tạo ra áo choàng tàng hình.

Trung Quốc tạo vật liệu tàng hình giống tắc kè hoa không dùng điện

Trung Quốc tạo vật liệu tàng hình giống tắc kè hoa không dùng điện

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử ở Trung Quốc vừa công bố vật liệu đột phá có khả năng tạo ra áo choàng tàng hình.