Mảng sản xuất smartphone của Huawei tê liệt vì lệnh cấm của Mỹ

VOV.VN - Mảng sản xuất smartphone của Huawei đang có nguy cơ bị tê liệt vì lệnh cấm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với hậu quả trước mắt là giảm hơn 70% sản lượng năm 2021.

Từ ngày 15/9, Huawei bắt đầu bước vào thời kỳ u ám khi lệnh cấm của chính phủ Mỹ chính thức có hiệu lực. Theo đó, tất cả các nhà cung ứng không phải của Mỹ trên toàn cầu sẽ phải ngừng giao hàng cho Huawei nếu sản phẩm của họ chứa công nghệ Mỹ.

Tất cả linh kiện quan trọng nhất với Huawei từ con chip đến màn hình, ống kính máy ảnh, bảng mạch đều chịu ảnh hưởng bởi quyết định này. Sự thiếu hụt chuỗi cung ứng này có thể buộc Huawei phải tìm tới một số linh kiện thay thế cấp thấp. Song, điều đó khiến sản phẩm Huawei kém hấp dẫn hơn nhiều, thậm chí về lại thời kỳ 10 năm trước.

Trong mảng kinh doanh smartphone, cho đến nay, Huawei tỏ ra linh hoạt trước lệnh cấm của Mỹ. Trong quý II, thậm chí Huawei còn vượt Samsung trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tương lai của mảng sản xuất này lại khó giữ được sự tươi sáng.

Chip Kirin mà Huawei tự phát triển cho các dòng smartphone cao cấp (flagship) có nguy cơ “tuyệt chủng” vì lệnh cấm. Huawei cũng vừa cho biết sẽ bắt đầu dùng hệ điều hành Harmony 2.0 trên smartphone của hãng từ năm 2021. Việc này cho thấy, Huawei không còn hi vọng vào khả năng phục hồi quan hệ với Google, đồng thời thừa nhận nguồn cung chip sẽ tác động tới doanh số smartphone.

Giảm 74% sản lượng smartphone năm 2021

Huawei đang là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Công ty đã vượt qua Samsung vào quý II/2020, sau nhiều năm đứng ở vị trí thứ 2 hoặc 3 trong danh sách những nhà sản xuất smartphone hàng đầu. Tuy nhiên, Huawei sẽ không thể giữ vững vị trí của mình nữa.

Theo báo cáo của The Elec, Huawei dự tính chỉ sản xuất 50 triệu smartphone trong năm 2021, nghĩa là giảm đến 74% so với sản lượng dự kiến trong năm nay. Nhiều chuyên gia nhận định năm 2021, tất cả đối thủ của Huawei - Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi và Apple – mỗi bên hi vọng có được từ 20 - 30 triệu khách hàng của Huawei.

Vào năm 2019, Huawei đã bán được khoảng 240 triệu sản phẩm điện thoại thông minh. Trong năm nay, tập đoàn Trung Quốc kỳ vọng sẽ bán khoảng 190 triệu máy.

Hiện, Huawei đang phải dựa vào SMIC để sản xuất chipset Kirin giá rẻ có thể sử dụng trên những mẫu smartphone giá rẻ và tầm trung. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng đang có kế hoạch cấm SMIC. Nếu lệnh cấm này được thông qua, Huawei sẽ không còn nguồn cung chipset cho hầu hết các smartphone của mình nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle
ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Công ty ByteDance – chủ sở hữu ứng dụng tạo video Tiktok sẽ trở thành đối tác kinh doanh với Tập đoàn công nghệ Oracle tại Mỹ.

ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle

ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Công ty ByteDance – chủ sở hữu ứng dụng tạo video Tiktok sẽ trở thành đối tác kinh doanh với Tập đoàn công nghệ Oracle tại Mỹ.

Sự kiện Time Flies ngày 15/9 tới của Apple sẽ có gì?
Sự kiện Time Flies ngày 15/9 tới của Apple sẽ có gì?

VOV.VN - Năm nay sự kiện Time Flies của Apple diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 15/9, hứa hẹn nhiều sản phẩm mới đáng trông đợi.

Sự kiện Time Flies ngày 15/9 tới của Apple sẽ có gì?

Sự kiện Time Flies ngày 15/9 tới của Apple sẽ có gì?

VOV.VN - Năm nay sự kiện Time Flies của Apple diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 15/9, hứa hẹn nhiều sản phẩm mới đáng trông đợi.

 Lo ngại Facebook Horizon có thể tạo ra “phòng giam” trí óc
Lo ngại Facebook Horizon có thể tạo ra “phòng giam” trí óc

VOV.VN - Người dùng Facebook Việt Nam được “tận dụng” để xây dựng Facebook Horizon, một dự án mới đầy tham vọng của Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, chuyên gia lo ngại tính năng này có thể tạo ra “phòng giam” trí óc.

 Lo ngại Facebook Horizon có thể tạo ra “phòng giam” trí óc

Lo ngại Facebook Horizon có thể tạo ra “phòng giam” trí óc

VOV.VN - Người dùng Facebook Việt Nam được “tận dụng” để xây dựng Facebook Horizon, một dự án mới đầy tham vọng của Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, chuyên gia lo ngại tính năng này có thể tạo ra “phòng giam” trí óc.