Diễn tập “Hành động sớm dựa vào dự báo bão và ngập lụt”

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM), hôm nay (16/6) các đại biểu đã cùng tham dự diễn tập hành động sớm dựa vào dự báo bão và ngập lụt tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tình huống diễn tập là: Cơn bão số 5 sau khi vượt qua Phi-líp-pin đã tiếp tục mạnh lên với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14; dự báo trong khoảng 72 giờ tới, bão số 5 không suy giảm cường độ và sẽ độ bộ vùng đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế, Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật giảm nhẹ rủi ro thiên tai phối hợp với các tổ chức quốc tế cùng các cơ quan liên quan kích hoạt và triển khai hành động sớm tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung diễn tập chủ yếu triển khai các hành động sớm, gồm: phân phát 60 triệu đồng cho 60 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn nhất để mua nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó với cơn bão mạnh và mưa lũ sau bão; phân phát 40 thùng phuy chống thấm nước cho 40 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn ở vùng trũng thấp, nguy cơ cao bị ngập lụt để cất giữ các đồ vật có giá trị, giấy tờ tùy thân, lương thực, thực phẩm….Bên cạnh đó, hỗ trợ vật liệu chằng chống nhà cửa cho 5 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà không an toàn để tăng cường khả năng chống chịu, giảm nhẹ thiệt hại về tài sản.Các lực lượng như: cán bộ, công chức, viên chức, công an, lực lượng xung kích, đoàn viên thanh niên và 105 hộ dân cùng triển khai chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó với bão...

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn) thông tin, các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 42 của ACDM diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 13 đến 15-6 đã thành công và gây ấn tượng sâu sắc với các đại biểu khu vực ASEAN.

Hoạt động diễn tập hành động sớm dựa vào dự báo bão và ngập lụt tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (hoạt động trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực và mở rộng quy mô triển khai hành động sớm cùng việc kết nối với hệ thống bảo trợ xã hội”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc (FAO) hỗ trợ) nhằm nâng cao sự chủ động và khả năng ứng phó thiên tai của người dân và chính quyền địa phương để giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Đồng thời, đây còn là dịp giới thiệu cho các đại biểu đến từ các nước ASEAN và các nước đối tác về công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Quảng Nam cũng như những nỗ lực của chính quyền và ý chí kiên cường của người dân Quảng Nam trước thiên tai./.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai
Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (13/6), tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) và các cuộc họp liên quan. Đây là sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch trong hợp tác ASEAN về Quản lý thiên tai 2023.

Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai

Khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai

VOV.VN - Sáng nay (13/6), tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) và các cuộc họp liên quan. Đây là sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch trong hợp tác ASEAN về Quản lý thiên tai 2023.

ASEAN nâng cao năng lực quản lý thiên tai trong bối cảnh mới
ASEAN nâng cao năng lực quản lý thiên tai trong bối cảnh mới

VOV.VN - Năm 2019 có 188 thảm hoạ tự nhiên xảy ra ở ASEAN. Các thảm hoạ này có xu hướng tăng lên do biến đổi khí hậu toàn cầu và sự suy thoái môi trường.

ASEAN nâng cao năng lực quản lý thiên tai trong bối cảnh mới

ASEAN nâng cao năng lực quản lý thiên tai trong bối cảnh mới

VOV.VN - Năm 2019 có 188 thảm hoạ tự nhiên xảy ra ở ASEAN. Các thảm hoạ này có xu hướng tăng lên do biến đổi khí hậu toàn cầu và sự suy thoái môi trường.