Ngành khoa học công nghệ muốn bứt phá phải thay đổi tư duy lãnh đạo

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, để khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng thì quan trọng nhất là thay đổi tư duy người đứng đầu.

Hôm nay (21/1), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành KH&CN năm 2019. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành KH&CN năm 2019.

Báo cáo của Bộ Khoa học và công nghệ cho hay, năm 2018, các chương trình phát triển khoa học cơ bản đã giúp nâng cao nâng cao trình độ khoa học của Việt Nam. Số lượng bài báo khoa học của Việt Nam công bố quốc tế năm 2018 là hơn 8.500 bài, tăng 37% so với năm 2017. Một số lĩnh vực khoa học tự nhiên như: Toán học, Vật lý, Hóa học tiếp tục giữ thứ hạng cao trong khu vực ASEAN (trong đó, công bố ISI của ngành Toán học của Việt Nam đứng thứ nhất ASEAN và thứ 7 châu Á). 

Năm 2018, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tiếp tục tăng, đứng thứ 45 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thứ hạng cao nhất mà nước ta đạt được từ trước tới nay… 

Mặc dù đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, ngành khoa học “không được ngủ quên trên chiến thắng”.

Nêu dẫn chứng về Báo cáo Đánh giá mức độ sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0 khi xếp Việt Nam nằm trong nhóm 58 quốc gia và nền kinh tế non trẻ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ở nhiều văn bản, nghị quyết đề cập khoa học công nghệ là động lực, là quốc sách hàng đầu, nhưng khi triển khai vẫn chưa thực sự là động lực và quốc sách.

Cũng theo Phó Thủ tướng, cơ chế tài chính hiện đã cải tiến nhưng vẫn còn nhiều thủ tục rườm rà và bất cập, tiền đầu tư cho khoa học vẫn dùng để chi trả lương, tăng thu nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Tôi vẫn nói nhận thức là đầu tiên. Chúng ta vẫn nói là quốc sách, là lực lượng sản xuất trực tiếp, nhưng thực sự còn nhiều chính sách chưa thực sự coi KH&CN là quốc sách, chưa thực sự coi là động lực, là chìa khóa quan trọng bậc nhất để chúng ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, để chúng ta phát triển nhanh và bền vững hơn”.

Để Việt Nam nâng cao các chỉ số và bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển như vũ bão, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, cần phải tiếp tục thay đổi các cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ. Trong tất cả những chính sách đó phải coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Những chính sách phải thúc đẩy hơn nữa doanh nghiệp chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, có nhiều viện nghiên cứu tư nhân hơn… Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, năm 2019 phải là “năm tăng tốc và bứt phá” của ngành khoa học.

Ở góc độ địa phương, ông Đỗ Khoa Văn- Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, để khoa học và công nghệ Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng và vị trí quốc sách hàng đầu thì điều quan trọng nhất là thay đổi tư duy của người đứng đầu.

“Nhận thức của toàn xã hội, của cấp ủy chính quyền cũng còn có mức độ. Ai cũng biết là quan trọng nhưng nó đi vào cuộc sống như thế nào, hành động như thế nào thì cũng còn khoảng cách khá lớn. Đó là những khó khăn không phải một sớm một chiều thay đổi được. Và điều quan trọng nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, người đứng đầu ở các doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu đều phải nhìn thấy rõ những vấn đề này để mình tự đổi mới chính mình. Thứ hai nữa là mình phải tiếp cận những yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng công nghệ, để có sự chỉ đạo và hành động đúng đắn với mục tiêu”, ông Văn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025
Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025

VOV.VN - Theo Viện nghiên cứu nguyên tử Việt Nam, trước năm 2025, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân.

Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025

Việt Nam sẽ có Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trước 2025

VOV.VN - Theo Viện nghiên cứu nguyên tử Việt Nam, trước năm 2025, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Bộ Khoa học công nghệ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Bộ Khoa học công nghệ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Hội nghị thảo luận về vai trò của Bộ, các Sở địa phương để tạo điều kiện cho KHCN phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Bộ Khoa học công nghệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Bộ Khoa học công nghệ

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Hội nghị thảo luận về vai trò của Bộ, các Sở địa phương để tạo điều kiện cho KHCN phát triển

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế
Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Việt Nam xác định, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế

Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Việt Nam xác định, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phục vụ tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Xây dựng khu Đô thị Đông Bắc TP.HCM thành khu khoa học công nghệ cao
Xây dựng khu Đô thị Đông Bắc TP.HCM thành khu khoa học công nghệ cao

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao về thành công của Khu Công nghệ cao và chỉ đạo cần tiếp tục tận dụng tối đa các điều kiện.

Xây dựng khu Đô thị Đông Bắc TP.HCM thành khu khoa học công nghệ cao

Xây dựng khu Đô thị Đông Bắc TP.HCM thành khu khoa học công nghệ cao

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao về thành công của Khu Công nghệ cao và chỉ đạo cần tiếp tục tận dụng tối đa các điều kiện.

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS
Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

VOV.VN - Ngày 30/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã được tổ chức.

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

Khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế GMS

VOV.VN - Ngày 30/3 tại Hà Nội, lần đầu tiên Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) đã được tổ chức.