Robot AI nhặt đầu lọc thuốc lá trên bãi biển – giải pháp mới giúp bảo vệ môi trường

VOV.VN - Công ty khởi nghiệp TechTics của Hà Lan mới đây đã ra mắt robot Beach Bot sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể kết nối với con người để loại bỏ một trong những loại rác thải nhựa phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được công bố vào năm ngoái, mỗi năm, có khoảng 4.500 tỷ đầu lọc thuốc lá bị thải ra môi trường và chúng có thể mất tới 14 năm để phân hủy. Do đó, đầu lọc thuốc lá trở thành một trong những loại rác thải nhựa phổ biến nhất trên thế giới. Trên các bờ biển, các đầu lọc thuốc lá không chỉ gây mất cảnh quan mà còn đầu độc các loài động vật hoang dã như rùa, chim, cua, cá hay ốc.

Trong một nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này, 2 doanh nhân Edwin Bos và Martijn Lukaart - đồng sáng lập Công ty TechTics có trụ sở ở thành phố Den Haag, Hà Lan, đã nghiên cứu phát triển mẫu robot thông minh được đặt tên là BeachBot có khả năng tự vận hành, phát hiện và loại bỏ rác thải đầu lọc thuốc lá trên bãi biển.

Robot thông minh Beach Bot vận hành bằng cách sử dụng một thuật toán dựa trên trí tuệ nhân tạo do chính Công ty TechTics tạo ra, kết hợp với ứng dụng Trove của Microsoft, cho phép thiết bị kết nối với những người chụp ảnh trên khắp thế giới. Dựa vào hàng nghìn bức ảnh chụp đầu lọc thuốc lá với nhiều trạng thái khác nhau trên các bãi biển trên khắp thế giới, robot có thể học hỏi và ghi nhớ chúng, qua đó nhận diện vật thể ngày càng chính xác hơn.

“Đây được chúng tôi kỳ vọng sẽ là phần thú vị nhất của robot BeachBot. Chúng ta sẽ có sự tương tác giữa người và robot, nơi công chúng có thể càng ngày càng giúp cho robot trở nên thông minh hơn”, nhà sáng lập Edwin Bos cho biết.

Sau khi phát hiện được các đầu lọc thuốc lá, robot BeachBot sẽ sử dụng bộ gắp linh hoạt được điều khiển bởi hệ thống động cơ hay hộp trục khuỷu, để loại bỏ đầu lọc khỏi cát và cho vào thùng chứa rác. Trong bản demo đầu tiên vừa được ra mắt trong tuần này, nguyên mẫu dài 80 cm của BeachBot đã nhặt được 20 mẩu thuốc lá trong vòng 30 phút. Robot chạy bằng pin và có thể hoạt động liên tục trong vòng 1 giờ. Ngoài ra, robot còn có khả năng tự hành và tránh vật cản  được hỗ trợ bởi hai camera trên bo mạch.

Trong thông báo ra mắt, TechTics cho biết, BeachBot sẽ chỉ là một trong những giải pháp đầu tiên của công ty hướng tới ngày càng làm sạch bãi biển. Trong tương lai gần, công ty đang lên kế hoạch phát triển thêm các loại robot nhặt rác thải khác có khả năng chạy bằng năng lượng mặt trời và hoạt động một cách độc lập hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS
Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã sẵn sàng đưa cánh tay robot mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào giữa tháng này. Đây là thiết bị sở hữu một loạt các tính năng ấn tượng, trong đó phải kể đến khả năng làm việc tự động và “đi bộ ngoài không gian”.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS

Cơ quan Vũ trụ châu Âu sắp đưa thêm cánh tay robot khổng lồ lên ISS

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã sẵn sàng đưa cánh tay robot mới lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào giữa tháng này. Đây là thiết bị sở hữu một loạt các tính năng ấn tượng, trong đó phải kể đến khả năng làm việc tự động và “đi bộ ngoài không gian”.

Robot cứu hộ bể bơi 
Robot cứu hộ bể bơi 

VOV.VN - Robot chống đuối nước có mặt ở các bể bơi sẽ là thiết bị hỗ trợ hữu hiệu các nhân viên cứu hộ trong việc đảm bảo an toàn cho người bơi.

Robot cứu hộ bể bơi 

Robot cứu hộ bể bơi 

VOV.VN - Robot chống đuối nước có mặt ở các bể bơi sẽ là thiết bị hỗ trợ hữu hiệu các nhân viên cứu hộ trong việc đảm bảo an toàn cho người bơi.

Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM
Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM

VOV.VN - Việt Nam là một trong những quốc gia được xướng tên trong Giải thưởng Tình nguyện viên Xuất sắc 2020 của Tập đoàn IBM, do chính Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành phê duyệt.

Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM

Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM

VOV.VN - Việt Nam là một trong những quốc gia được xướng tên trong Giải thưởng Tình nguyện viên Xuất sắc 2020 của Tập đoàn IBM, do chính Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành phê duyệt.