Thế giới đã thay đổi, sáng tạo hay là “chết”

VOV.VN - Tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành nguồn lực chủ chốt trong việc quyết định sự thành công trên thị trường đang cạnh tranh.

Sau hơn 20 năm làm kỹ sư phần mềm ở Mỹ và làm điện toán đám mây tại Trung Quốc, ông Nguyễn Quang Huy, đại diện Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech (VinGroup) trở về Việt Nam làm việc vì nhận thấy Việt Nam đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho người làm công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguồn nhiên liệu quý giá nhất không còn là dầu mỏ

Theo ông Huy, thế giới hiện đã thay đổi, nếu không sáng tạo thì sẽ “chết”. Trước kia, thứ giá trị nhất trên thị trường là dầu mỏ thì thứ giá trị nhất trên thị trường hiện nay là dữ liệu.

Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Vintech.

Minh chứng là nếu như năm 2011, 2 trong số 5 công ty có giá trị nhất thế giới (Exon Mobile, Apple, Petro China, Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC, Ptrobras-Petroleo Brasil) thuộc lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ, thì đến hết 1/12/2018, 4/5 công ty có giá trị nhất thế giới (Microsoft, Apple, Amazon, Google, Berkshire Hathaway) thuộc về lĩnh vực công nghệ và kinh doanh dữ liệu.

Một ví dụ cụ thể hơn là Tesla, một công ty phần mềm nhưng lại sở hữu dữ liệu thông tin của hơn 8 tỷ dặm đường, giúp nó vượt xa các đối thủ khác. Giá trị vốn hoá thị trường của Tesla hiện đạt 60,19 tỷ USD trong khi những “ông lớn” trong ngành sản xuất ô tô với cả trăm năm truyền thống như GM là 53 tỷ USD, BMW 47 tỷ USD hay Datlmer 53 tỷ USD.

Ông Nguyễn Quang Huy cũng cho biết ngay Trung Quốc, “hàng xóm” bên cạnh chúng ta đã có sự phát triển vượt bậc về trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (machine learning).

Để có được những thành quả đó, theo ông Huy bắt buộc cần sự đổi mới sáng tạo. Trong đó, sức sáng tạo lớn nhất đến từ những người trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

“Trường đại học là nơi thường có những ý tưởng mới, độc đáo và ngay Facebook, Snapchat cũng ra đời từ các trường đại học. Hiện nay có Mỹ và Trung Quốc làm rất tốt việc này”, ông Huy cho hay.

Trường đại học là trung tâm đổi mới sáng tạo

Theo ông Dwayne Ong, đồng sáng lập start-up Casugol tại Singapore, với phương pháp giáo dục truyền thống, sinh viên khi ra trường sẽ nhận thấy chỉ khoảng 60% kiến thức có thể áp dụng hoặc liên quan tới công việc. Đặc biệt trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay thì các giáo trình học hầu như không theo kịp thực tế.

Ông Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thừa nhận, việc cập nhật giáo trình theo sát thực tế trong bối cảnh hiện nay là điều bất khả thi. Chính vì thế, nhà trường rất cần sự hỗ trợ từ doanh nghiệp.

“Sứ mệnh của các trường đại học là đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội, cung cấp nguồn nhân lực có đủ năng lực, phẩm chất phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Trường đại học cũng là trung tâm đổi mới sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn, mang lại các giá trị cho xã hội. Để có thể giải quyết những vấn đề thực tiễn thì tốt nhất cần có sự chia sẻ từ doanh nghiệp”, ông Phong cho biết.

 Ông Dwayne Ong, đồng sáng lập start-up Casugol.

Ông Dwayne Ong cho biết, nhiều công ty trên thế giới hiện nay đều có các chương trình thúc đẩy sinh viên học nhiều hơn các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu (dữ liệu lớn, khoa học dữ liệu)... Nếu không bắt kịp những xu hướng này thì Việt nam sẽ đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

“Trong kỷ nguyên 4.0, có thể không cần phải trở thành một chuyên gia về dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo tuy nhiên chúng ta phải có hiểu biết về các lĩnh vực này. Chỉ cần chúng ta nắm được những thông tin cơ bản về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo hay an ninh mạng... chúng ta đã có lợi thế hơn so với những người còn lại”, ông Dwayne Ong nhấn mạnh.

Ông Dwayne Ong cũng chia sẻ thêm, một trong những điểm yếu của sinh viên Việt Nam chính là ngoại ngữ và kỹ năng mềm để quyết tâm thực hiện các ý tưởng sáng tạo của mình.

“Lượng thông tin trên internet chiếm 90% là tiếng Anh. Dó đó tiếng Anh quyết định rất lớn đến việc học tập cũng như khởi nghiệp hay công việc của mỗi cá nhân. Đối với sinh viên Việt Nam, các bạn có ý tưởng là rất tốt, quan tâm đến công nghệ cũng đúng tuy nhiên trước hết hãy học thật tốt tiếng Anh và có quyết tâm thực hiện ý tưởng”, ông Dwayne đưa ra lời khuyên.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi năng lực sản xuất thông qua sự hội tụ của các công nghệ mới, nguồn năng lượng mới, phương thức sản xuất và tiêu thụ mới. Trong đó, tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành nguồn lực chủ chốt trong việc quyết định sự thành công trên thị trường đang cạnh tranh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trước ngưỡng cửa blockchain và trí tuệ nhân tạo
Việt Nam trước ngưỡng cửa blockchain và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Việt Nam bước đầu ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số lĩnh vực, đời sống, mang hiệu quả khả quan cho nền kinh tế.

Việt Nam trước ngưỡng cửa blockchain và trí tuệ nhân tạo

Việt Nam trước ngưỡng cửa blockchain và trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Việt Nam bước đầu ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) vào một số lĩnh vực, đời sống, mang hiệu quả khả quan cho nền kinh tế.

Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển
Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

VOV.VN - Để tận dụng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong bắt nhịp CMCN 4.0, việc xây dựng và phát triển dữ liệu lớn là điều kiện tiên quyết.

Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

Dữ liệu lớn là lời giải cho những vấn đề phát triển

VOV.VN - Để tận dụng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong bắt nhịp CMCN 4.0, việc xây dựng và phát triển dữ liệu lớn là điều kiện tiên quyết.

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt
Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

VOV.VN - Việt Nam bước đầu đã có những sản phẩm trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

VOV.VN - Việt Nam bước đầu đã có những sản phẩm trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới như thế nào?
Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trong thập kỷ qua, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đi từ giấc mơ khoa học viễn tưởng đến một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trong thập kỷ qua, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đi từ giấc mơ khoa học viễn tưởng đến một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người.