Thủ tướng: Cách mạng số cần phải nhanh, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo VINASA cùng Bộ TT&TT cần phải hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả trong cuộc cách mạng ứng dụng công nghệ thông tin.

Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 6 (Vietnam ICT Summit 2016) với chủ đề “Cách mạng số - Cơ hội và thách thức” đã chính thức khai mạc sáng nay (24/9) tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là khách mời đặc biệt của Diễn đàn đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc.

Trải qua 5 kỳ tổ chức từ năm 2011 đến nay, Vietnam ICT Summit đã trở thành một diễn đàn chính sách, công nghệ và hợp tác kinh doanh có uy tín cao của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, cả ở trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan gian hàng triển lãm tại Vietnam ICT Summit 2016.
Diễn đàn đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò đặc biệt của CNTT như là hạ tầng của hạ tầng, công cụ tạo lập phương thức phát triển mới; đồng thời đóng góp thiết thực xây dựng nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy ứng dụng CNTT nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong mọi ngành, lĩnh vực để hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

Khai mạc Diễn đàn, PGS.TS Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chia sẻ, cách mạng số đang và sẽ tạo ra những khả năng hoàn toàn mới tác động và làm biến đổi toàn diện, sâu sắc mọi mặt của đời sống con người, mọi hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới. Mọi tổ chức, doanh nghiệp sẽ trở thành tổ chức số, doanh nghiệp số; mọi nhà lãnh đạo trở thành lãnh đạo số, ngân sách trở thành ngân sách số, mỗi công dân đều có thể trở thành một doanh nghiệp số. Có như vậy, Việt Nam là một nước đi sau mới có thể bắt kịp chuyến tàu siêu tốc của cuộc cách mạng số.

Phát biểu tại Diễn đàn, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương VINASA cùng Bộ TT&TT về sáng kiến tổ chức Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo cần phải hành động nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa; tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tướng yêu cầu VINASA cùng Bộ TT&TT cần tạo phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia với 6 nhiệm vụ và giải pháp bao gồm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ cao và các công nghệ số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo KHCN trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội; thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp.

Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông tốc độ cao; từng bước xây dựng và phát triển các thành phố thông minh và toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội cần nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng số.

Tại Diễn đàn, Bộ Trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng chỉ ra nhiều điểm khó khăn và thách thức trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam để tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng số. Bộ trưởng chia sẻ các giải pháp đề xuất với Chính phủ để giải quyết những thách thức trong đó có việc phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy đầu tư hạ tầng và đầu tư vào ngành CNTT; thúc đẩy ứng dụng CNTT, công nghệ cao; đảm bảo an ninh thông tin; và kêu gọi chung tay của cộng đồng, cá nhân, doanh nghiệp.

Sau phiên khai mạc, Diễn đàn Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 6 đã lần lượt thảo luận theo 4 tọa đàm chuyên sâu nhằm tập trung trao đổi, thảo luận về xu thế, chiến lược và các giải pháp để Việt Nam có thể tận dụng tốt cơ hội từ cách mạng số với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao các bộ ngành, cơ quan quản lý và chuyên gia.

Theo kế hoạch, cuối giờ chiều nay, sau khi kết thúc các phiên tọa đàm, Ban Tổ chức diễn đàn sẽ tổng hợp kết quả của các phiên tọa đàm và công bố thông điệp chung của Diễn đàn năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sacombank nhận giải thưởng công nghệ thông tin-truyền thông
Sacombank nhận giải thưởng công nghệ thông tin-truyền thông

VOV.VN - Sacombank đoạt giải với sản phẩm dịch vụ Sacombank eBanking - giao dịch trực tuyến.

Sacombank nhận giải thưởng công nghệ thông tin-truyền thông

Sacombank nhận giải thưởng công nghệ thông tin-truyền thông

VOV.VN - Sacombank đoạt giải với sản phẩm dịch vụ Sacombank eBanking - giao dịch trực tuyến.

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015
Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

VOV.VN- Tối 26/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015.

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

Trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015

VOV.VN- Tối 26/11, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ASEAN 2015.

Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam
Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

VOV.VN -Theo dự báo, đến năm 2020, Nhật Bản cần khoảng 50.000 nhân lực công nghệ thông tin.

Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

Nhật Bản tìm kiếm người lao động là kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam

VOV.VN -Theo dự báo, đến năm 2020, Nhật Bản cần khoảng 50.000 nhân lực công nghệ thông tin.