Thủ tướng chỉ đạo xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên Facebook, YouTube

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam như Facebook, YouTube.

Hôm nay (30/10), Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo thực hiện các nghị quyết Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Báo cáo có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó có việc giám sát an toàn không gian mạng.

Theo Bộ TT&TT, Việt Nam hiện có khoảng 55 triệu người sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là các trang như Facebook, YouTube... (Ảnh minh họa: KT).

Theo báo cáo, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Trung tâm này đảm nhận nhiệm vụ tự động rà soát, phát hiện, đánh giá thông tin trên mạng.

Đồng thời có thể chỉ đạo các nhà mạng triển khai các giải pháp kỹ thuật mới để ngăn chặn hiệu quả sự phát tán của thông tin xấu độc, phản cảm trên các trang web, mạng xã hội có tên miền quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài.

Báo cáo cũng cho biết Thủ tướng đang chỉ đạo xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội Việt Nam, mục đích nhằm xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam.

Chính phủ cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh việc trao đổi, hợp tác với Facebook, Google nhằm ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin sai sự thật, trái với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trên 2 mạng xã hội Facebook và YouTube.

Trước đó vào tháng 3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với các nhà cung cấp dịch vụ, mạng xã hội và người sử dụng mạng xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 700 tên miền được dùng để lừa đảo người dùng mạng xã hội
Phát hiện 700 tên miền được dùng để lừa đảo người dùng mạng xã hội

VOV.VN - Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), hiện đang xuất hiện nhiều chiến dịch tấn công lừa đạo người dùng mạng xã hội

Phát hiện 700 tên miền được dùng để lừa đảo người dùng mạng xã hội

Phát hiện 700 tên miền được dùng để lừa đảo người dùng mạng xã hội

VOV.VN - Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), hiện đang xuất hiện nhiều chiến dịch tấn công lừa đạo người dùng mạng xã hội

Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội
Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội

VOV.VN - Người dùng nên làm thế nào để có thể bảo vệ dữ liệu của mình trên các mạng xã hội để tránh không bị lợi dụng.

Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội

Cách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên Facebook và mạng xã hội

VOV.VN - Người dùng nên làm thế nào để có thể bảo vệ dữ liệu của mình trên các mạng xã hội để tránh không bị lợi dụng.

Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?
Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?

VOV.VN - Theo ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Phó Viện trưởng Viện CSO, mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. 

Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?

Mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội?

VOV.VN - Theo ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Phó Viện trưởng Viện CSO, mạng xã hội đang là nguy cơ hàng đầu đe dọa trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. 

Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ
Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ

VOV.VN -Theo Nghị định số 27/2018, mạng xã hội phải loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc Bộ TTTT yêu cầu...

Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ

Mạng xã hội và trang tin phải gỡ nội dung vi phạm trong vòng 3 giờ

VOV.VN -Theo Nghị định số 27/2018, mạng xã hội phải loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc Bộ TTTT yêu cầu...