Google đầu tư 1 tỷ USD phát triển trung tâm dữ liệu hạ tầng đám mây tại Thái Lan

VOV.VN - Trung tâm dữ liệu sẽ được đặt tại khu công nghiệp ở tỉnh Chonburi (miền Đông Thái Lan), trong khi trung tâm hạ tầng đám mây của Google, bao gồm phần cứng và phần mềm chuyên cung cấp dịch vụ cho trung tâm dữ liệu, sẽ được đặt ở Thủ đô Bangkok.


Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 30/9 vừa qua đã có buổi tiếp bà Ruth Porat, Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn Alphabet và Google tại tòa nhà Chính phủ, cùng thảo luận về tiến độ đầu tư của Google tại Thái Lan cũng như trong hợp tác hỗ trợ Chính phủ Thái Lan phát triển kinh tế và xã hội kỹ thuật số.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bày tỏ hài lòng về sự hỗ trợ của Google đối với Chính sách ưu tiên đám mây (Cloud First) của Thái Lan. Trong đó tập trung quản lý dữ liệu hiệu quả giúp hợp lý hóa các quy trình và thiết lập các dịch vụ chính phủ điện tử, nhằm cung cấp các dịch vụ an toàn và toàn diện hơn cho người dân Thái Lan.

Theo Thủ tướng Paetongtarn, chính phủ Thái Lan đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy Chính sách ưu tiên đám mây nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển Trí tuệ nhân tạo AI. Thái Lan cũng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho Google tại xứ sở chùa Vàng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Đầu tư của Alphabet và Google - bà Ruth Porat khẳng định, đây là cơ hội tốt để hai bên thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác. Bà Ruth Porat cũng đồng thời công bố chính thức dự án đầu tư 1 tỷ USD nhằm phát triển trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng đám mây tại Thái Lan, dự kiến ​​sẽ tạo ra 14.000 việc làm cho đến năm 2029.

Trung tâm dữ liệu sẽ được đặt tại khu công nghiệp ở tỉnh Chonburi (miền Đông Thái Lan), trong khi trung tâm hạ tầng đám mây của Google, bao gồm phần cứng và phần mềm chuyên cung cấp dịch vụ cho trung tâm dữ liệu, sẽ được đặt ở Thủ đô Bangkok.

Vào tháng 11/2023, cựu Thủ tướng Srettha Thavisin đã thúc đẩy việc ký Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Google và Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (DES) nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh kỹ thuật số, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và tập trung vào hệ thống đám mây tại Thái Lan. Thủ tướng Paetongtarn cam kết sẽ tiếp tục và thúc đẩy mối quan hệ đối tác bền chặt này.

Tập đoàn Google khá nổi tiếng với người dân Thái Lan với các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày như Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube và Google Cloud.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google thay giao diện chào mừng Quốc khánh Việt Nam
Google thay giao diện chào mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam, Google đã thay giao diện doodle bằng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa trời xanh.

Google thay giao diện chào mừng Quốc khánh Việt Nam

Google thay giao diện chào mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam, Google đã thay giao diện doodle bằng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa trời xanh.

Trung Quốc bảo vệ 'tài nguyên số' trước sự dòm ngó của Google, Bing
Trung Quốc bảo vệ 'tài nguyên số' trước sự dòm ngó của Google, Bing

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu vừa chặn công cụ tìm kiếm Google và Bing truy cập các dữ liệu trực tuyến của dịch vụ tra cứu thông tin tương tự như Wikipedia tại đại lục.

Trung Quốc bảo vệ 'tài nguyên số' trước sự dòm ngó của Google, Bing

Trung Quốc bảo vệ 'tài nguyên số' trước sự dòm ngó của Google, Bing

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu vừa chặn công cụ tìm kiếm Google và Bing truy cập các dữ liệu trực tuyến của dịch vụ tra cứu thông tin tương tự như Wikipedia tại đại lục.

Apple nguy cơ “chia tay” với Google và mất trắng 20 tỷ USD
Apple nguy cơ “chia tay” với Google và mất trắng 20 tỷ USD

Thương vụ béo bở giữa Apple và Google đang bị đe dọa sau khi một thẩm phán Mỹ tuyên bố “ông lớn” tìm kiếm Internet là độc quyền.

Apple nguy cơ “chia tay” với Google và mất trắng 20 tỷ USD

Apple nguy cơ “chia tay” với Google và mất trắng 20 tỷ USD

Thương vụ béo bở giữa Apple và Google đang bị đe dọa sau khi một thẩm phán Mỹ tuyên bố “ông lớn” tìm kiếm Internet là độc quyền.