Google ra mắt chế độ mới cho phần mềm Meet

Google vừa ra mắt chế độ mới cho phần mềm liên lạc qua video 'Meet', giúp tăng hiệu quả cuộc họp và nâng cao chất lượng làm việc.

Gã khổng lồ công nghệ Google đang triển khai chế độ "người xem" mới trong phần mềm liên lạc qua video 'Meet'. Khi tạo lời mời vào cuộc họp, chủ phòng có thể chọn chế độ "Mọi người đều là người xem". Chế độ này sẽ vô hiệu hóa tính năng chia sẻ âm thanh cũng như video của người tham gia cuộc họp. 

Khi sử dụng Google Meet cho các cuộc họp quan trọng, việc chỉ định người tham dự là "người xem" sẽ giúp giảm thiểu các yếu tố gây sao nhãng cuộc họp như gián đoạn âm thanh. Ngoài ra, điều này sẽ giúp người dự họp tăng độ tập trung vào diễn giả và nội dung của cuộc họp.

Ngoài ra, Google cho biết chủ phỏng họp có thể chuyển người xem thành người đóng góp nếu cần thiết.

"Người xem có thể sử dụng các tính năng của Meet như Hỏi & Đáp và thăm dò ý kiến. Người xem sẽ không thể trò chuyện trong cuộc họp hoặc sử dụng biểu tượng cảm xúc", công ty cho biết thêm.

Trong khi đó, vào tháng 4 năm nay, gã khổng lồ công nghệ này đã tung ra tùy chọn cuộc gọi video 1080p cho người dùng dịch vụ liên lạc video của mình, nhằm nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần những gì để có thể làm việc tại Google?
Cần những gì để có thể làm việc tại Google?

Google có một quy trình nghiêm ngặt để đưa các ứng viên vào danh sách nhân sự của mình. Nếu muốn làm việc tại Google, lời khuyên này từ ChatGPT có thể giúp ích cho bạn.

Cần những gì để có thể làm việc tại Google?

Cần những gì để có thể làm việc tại Google?

Google có một quy trình nghiêm ngặt để đưa các ứng viên vào danh sách nhân sự của mình. Nếu muốn làm việc tại Google, lời khuyên này từ ChatGPT có thể giúp ích cho bạn.

Google bị phạt hơn 30 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế
Google bị phạt hơn 30 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế

VOV.VN - Google đã được lệnh phải trả cho Sonos số tiền 32,5 triệu USD phí bồi thường thiệt hại do vi phạm bằng sáng chế của Sonos.

Google bị phạt hơn 30 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế

Google bị phạt hơn 30 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế

VOV.VN - Google đã được lệnh phải trả cho Sonos số tiền 32,5 triệu USD phí bồi thường thiệt hại do vi phạm bằng sáng chế của Sonos.

Ông trùm AI rời Google, cảnh báo tương lai đen tối cho nhân loại
Ông trùm AI rời Google, cảnh báo tương lai đen tối cho nhân loại

VOV.VN - Ông Geoffrey Hinton, sự cạnh tranh khốc liệt về AI có thể không bao giờ dừng lại được nữa. Từ đó, một mối nguy cho cả nhân loại là khắp nơi sẽ tràn ngập những hình ảnh, văn bản giả mạo. Chúng tinh vi đến mức không ai phân biệt được đâu là giả, đâu là thật.

Ông trùm AI rời Google, cảnh báo tương lai đen tối cho nhân loại

Ông trùm AI rời Google, cảnh báo tương lai đen tối cho nhân loại

VOV.VN - Ông Geoffrey Hinton, sự cạnh tranh khốc liệt về AI có thể không bao giờ dừng lại được nữa. Từ đó, một mối nguy cho cả nhân loại là khắp nơi sẽ tràn ngập những hình ảnh, văn bản giả mạo. Chúng tinh vi đến mức không ai phân biệt được đâu là giả, đâu là thật.