Robot chuyên dụng dọn dẹp bể bơi giành Giải thưởng Sáng tạo của triển lãm CES 2023

VOV.VN - Sản phẩm chuyên dụng lọc nước hồ bơi có tên là Seagull vừa được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2023 vừa diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Công ty AIPER vừa “trình làng” dòng robot vệ sinh tự động mới với phiên bản cao cấp nhất có thể làm sạch bể bơi rộng tới 300m2. Sản phẩm chuyên dụng lọc nước hồ bơi có tên là Seagull này vừa được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo tại Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2023 vừa diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Với công nghệ làm sạch thông minh, Seagull được thiết kế để giữ cho bể bơi luôn sạch sẽ mà không tốn nhiều công sức dọn dẹp. Nhìn tổng thể thì robot này có thiết kế tựa như một con robot cắt cỏ hay hay robot lau nhà nhưng được gắn thêm 4 bánh xe khá to. Seagull hoạt động như một máy hút nước, nước sau đó đi qua bộ lọc thì rác hay cặn bẩn sẽ được giữ lại, còn nước sạch sẽ được trả trở lại thông qua hai bộ phận thoát trên thân robot. Cấu trúc thủy động lực học với hệ thống 4 động cơ cho phép Seagull di chuyển dưới nước dễ dàng trong khi dọn dẹp. Robot có thể hút bụi bẩn, cát, lá cây, tóc hay các hạt sạn trên sàn hồ bơi hiệu quả hơn các mẫu khác. Công cụ dọn dẹp này cung cấp ba chế độ làm sạch sàn, làm sạch tường và tự động làm sạch cả hai.

Ông Andres Gomez, giám đốc điều hành của Aiper cho biết: “Chúng tôi hiện là nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh bể bơi bằng robot ko dây trên một số thị trường. Hôm nay chúng tôi cho ra mắt những robot mới nhất của mình. Seagull Pro là phiên bản robot mạnh mẽ nhất trong số này. Nó được trang bị 4 động cơ chạy bằng pin, vận hành tự động gần 3 giờ với một lần sạc. Công nghệ sạc nhanh giúp robot chỉ cần sạc trong 1 giờ rưỡi.”

Phiên bản Seagull Pro được thiết kế với tính năng cho phép robot leo lên các tường thành của bể bơi, di chuyển quanh bể theo dạng sóng tùy chỉnh, khuấy động hay đánh bật các vết bẩn cứng đầu bám trên tường thành hay đáy bể bơi và sau đó hút vào bộ lọc. Khi công việc dọn dẹp kết thúc, robot sẽ dừng ở mép bể. Seagull Pro dự kiến có giá 900 đôla Mỹ khi ra mắt thị trường vào tháng 3/2023. Trong khi đó, phiên bản Seagull Plus và Seagull SE được tối ưu hóa cho các bể bơi có diện tích vừa phải đến nhỏ hơn một chút.

Robot Seagull được phát triển từ năm 2015, là sản phẩm robot mới ra mắt thuộc dòng dọn bể bơi thủy sinh ấn tượng và được đánh giá cao của Aiper. Với ưu điểm tự động cọ rửa bề mặt sàn bể bơi, chà đáy và thành hồ, làm sạch toàn bộ bể mà không cần phải rút nước sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức so với nhiều công cụ dọn dẹp hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái
Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái

VOV.VN - Là một trong những con robot chậm chạp và "làm biếng" nhất thế giới, dù chỉ treo mình một chỗ nhưng SlothBot đang góp phần giúp gìn giữ sự đa dạng sinh học của môi trường.

Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái

Robot “con lười” rất chậm chạp nhưng lại giúp bảo tồn hệ sinh thái

VOV.VN - Là một trong những con robot chậm chạp và "làm biếng" nhất thế giới, dù chỉ treo mình một chỗ nhưng SlothBot đang góp phần giúp gìn giữ sự đa dạng sinh học của môi trường.

Anh chế tạo thành công robot có thể nếm vị thức ăn
Anh chế tạo thành công robot có thể nếm vị thức ăn

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Cambridge đã tạo ra một vị đầu bếp robot với chiếc lưỡi điện có thể nhận biết vị mặn của món ăn.

Anh chế tạo thành công robot có thể nếm vị thức ăn

Anh chế tạo thành công robot có thể nếm vị thức ăn

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Cambridge đã tạo ra một vị đầu bếp robot với chiếc lưỡi điện có thể nhận biết vị mặn của món ăn.

Tàu robot điều khiển từ xa – công cụ mới giúp giám sát núi lửa ở Thái Bình Dương
Tàu robot điều khiển từ xa – công cụ mới giúp giám sát núi lửa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu robot Maxlimer có kích thước nhỏ và lượng khí thải carbon dioxide tối thiểu để giảm tác động đến môi trường và giúp tìm hiểu thông tin về núi lửa.

Tàu robot điều khiển từ xa – công cụ mới giúp giám sát núi lửa ở Thái Bình Dương

Tàu robot điều khiển từ xa – công cụ mới giúp giám sát núi lửa ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu robot Maxlimer có kích thước nhỏ và lượng khí thải carbon dioxide tối thiểu để giảm tác động đến môi trường và giúp tìm hiểu thông tin về núi lửa.