Ấn Độ khuyến nghị công dân không đăng ký dịch vụ Starlink

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã khuyến nghị công dân không đăng ký dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX vì công ty này chưa có giấy phép hoạt động ở Ấn Độ.

Bộ Viễn thông Ấn Độ (DOT) tuyên bố rằng SpaceX đã được yêu cầu tuân thủ khuôn khổ quy định của Ấn Độ về việc cung cấp các dịch vụ truyền thông vệ tinh và không được “đặt chỗ hoặc cung cấp dịch vụ internet vệ tinh ở Ấn Độ”. Nói cách khác, SpaceX sẽ phải tạm dừng đặt dịch vụ Starlink cho đến khi được chính phủ Ấn Độ chấp thuận.

Dịch vụ internet của Starlink đã bị chính phủ Ấn Độ kiểm duyệt vào tháng Tư. Vào thời điểm đó, DOT đã bắt đầu điều tra xem liệu Starlink beta có vi phạm luật viễn thông của nước này hay không. Diễn đàn băng thông rộng Ấn Độ (BIF) - một tổ chức công nghiệp đại diện cho các công ty công nghệ lớn như Amazon, Google, Microsoft và Meta cũng đã kêu gọi DOT ngừng bán trước thiết bị Starlink mà không có giấy phép.

SpaceX hiện đã đăng ký kinh doanh Starlink tại Ấn Độ vào ngày 1/11. Công ty đã bắt đầu quảng cáo bán trước các dịch vụ của mình và đã nhận được hơn 5.000 đơn đặt hàng tại Ấn Độ. Hiện tại không có tin tức về việc khách hàng có phải hủy đơn đặt hàng của họ hay không hoặc liệu khách hàng có cần phải chờ đợi lâu hơn hay không. SpaceX có kế hoạch triển khai 200.000 thiết bị đầu cuối internet Starlink cho người dùng tại Ấn Độ vào năm 2022, 80% trong số đó được đặt ở các vùng nông thôn. Hiện SpaceX cũng chưa có bình luận nào về yêu cầu từ chính phủ Ấn Độ.

Được biết, ngày càng có nhiều công ty phóng vệ tinh siêu nhỏ và xây dựng cái gọi là Internet vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp để cung cấp các dịch vụ băng thông rộng có độ trễ thấp trên khắp thế giới. Tất cả đều dành sự quan tâm đặc biệt đến những vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận bằng hạ tầng internet mặt đất. Dịch vụ của SpaceX sẽ cạnh tranh với các công ty địa phương của Ấn Độ là Reliance Jio, Bharti Airtel và Vodafone Idea trong lĩnh vực băng thông rộng. Hơn nữa, nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với OneWeb được hỗ trợ bởi Bharti Group.

Starlink hiện có khoảng 140.000 người dùng beta ở 20 quốc gia khác nhau. Musk dự đoán rằng người dùng Starlink sẽ vượt quá 500.000 trong năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng mơ internet vệ tinh giá rẻ Starlink?
Đừng mơ internet vệ tinh giá rẻ Starlink?

“Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho nó càng đơn giản và minh bạch càng tốt,” chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết.

Đừng mơ internet vệ tinh giá rẻ Starlink?

Đừng mơ internet vệ tinh giá rẻ Starlink?

“Chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho nó càng đơn giản và minh bạch càng tốt,” chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho biết.

Boeing được cấp phép phóng vệ tinh cung cấp Internet từ không gian
Boeing được cấp phép phóng vệ tinh cung cấp Internet từ không gian

Ngày 3/11, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) thông báo đã cấp phép cho hãng chế tạo máy bay Boeing thực hiện dự án phóng vệ tinh cung cấp dịch vụ Internet từ không gian.

Boeing được cấp phép phóng vệ tinh cung cấp Internet từ không gian

Boeing được cấp phép phóng vệ tinh cung cấp Internet từ không gian

Ngày 3/11, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) thông báo đã cấp phép cho hãng chế tạo máy bay Boeing thực hiện dự án phóng vệ tinh cung cấp dịch vụ Internet từ không gian.

Internet vệ tinh của Elon Musk dọa cắt dịch vụ nếu tải phim lậu
Internet vệ tinh của Elon Musk dọa cắt dịch vụ nếu tải phim lậu

SpaceX có thể tạm ngừng hoặc cắt đứt dịch vụ Starlink nếu phát hiện khách hàng tải phim không có bản quyền.

Internet vệ tinh của Elon Musk dọa cắt dịch vụ nếu tải phim lậu

Internet vệ tinh của Elon Musk dọa cắt dịch vụ nếu tải phim lậu

SpaceX có thể tạm ngừng hoặc cắt đứt dịch vụ Starlink nếu phát hiện khách hàng tải phim không có bản quyền.