Ấn Độ từ chối phê duyệt các thiết bị sử dụng mô-đun Wi-Fi sản xuất tại Trung Quốc

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất trong nước, chính phủ Ấn Độ đã từ chối phê duyệt các thiết bị sử dụng mô-đun Wi-Fi sản xuất tại Trung Quốc trong vài tháng qua.

Các nguồn tin từ Reuters khẳng định hành động này được Bộ Truyền thông Ấn Độ áp dụng ít nhất từ tháng 11 năm 2020. Động thái này khiến các sản phẩm từ các công ty Mỹ như Dell và HP, cũng như các công ty Trung Quốc như Lenovo, OPPO và Xiaomi phải trì hoãn ra mắt sản phẩm đến 80 lần. Điều này ảnh hưởng đến phạm vi rộng lớn các thiết bị như loa Bluetooth, tai nghe không dây, smartphone, smartwatch và laptop có chứa mô-đun Wi-Fi.

Không chỉ có vậy, ngay cả các sản phẩm từ một số công ty Ấn Độ đi kèm một số thành phần sản xuất tại Trung Quốc cũng đang phải chờ phê duyệt.

Được biết, lập trường cứng rắn của Ấn Độ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh chính phủ nước này kêu gọi thúc đẩy tự lực kinh tế. Trước đó, Ấn Độ đã thúc đẩy sự phát triển của hoạt động lắp ráp smartphone ở quốc gia này, bao gồm thuyết phục các công ty đặt trụ sở sản xuất thiết bị điện tử nhiều hơn tại Ấn Độ.

Vấn đề này khiến các công ty công nghệ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Việc đầu tư vào Ấn Độ sẽ tốn kém và phải chờ đợi lâu mới có thể thu lại lợi nhuận. Mặt khác, rào cản nhập khẩu do chính phủ áp đặt sẽ ảnh hưởng đến doanh thu.

Trước đây, chính phủ Ấn Độ cho phép các công ty tự khai báo thiết bị không dây, một động thái giúp nhập khẩu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các quy định mới vào tháng 3/2019 đã yêu cầu các công ty phải tìm kiếm sự chấp thuận đến từ chính phủ.

Mặc dù thị trường và tiềm năng xuất khẩu của Ấn Độ đã giúp quốc gia Nam Á này trở thành địa điểm sản xuất thiết bị di động lớn thứ hai thế giới, các nhà phân tích công nghệ và những người trong ngành cho biết quốc gia này vẫn chưa có quy mô và tầm cỡ để các công ty đầu tư lớn vào việc sản xuất các sản phẩm CNTT và thiết bị đeo thông minh.

Hạn chế các thiết bị sử dụng mô-đun Wi-Fi từ Trung Quốc chỉ là một phần trong các hành động mà chính phủ Ấn Độ đang thực hiện nhắm vào quốc gia này. Trước đó, chính phủ Ấn Độ đã loại bỏ các công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE khỏi danh sách cho phép thử nghiệm 5G tại đây, trong khi các đối thủ đến từ châu Âu và Hàn Quốc đều được phép.

Điều này nhấn mạnh chiến lược của Ấn Độ nhằm cắt giảm sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong nền kinh tế công nghiệp nước này, đặc biệt sau các cuộc đụng độ biên giới giữa hai bên vào năm ngoái, mặc dù căng thẳng đã giảm bớt kể từ đó. Vào năm ngoái, các công ty Mỹ như Apple, Cisco và Dell đã vướng vào căng thẳng biên giới của Ấn Độ với Trung Quốc, dẫn đến Ấn Độ hạn chế nhập khẩu các sản phẩm của họ từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội
Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố các quy định mới liên quan tới hoạt động của các mạng xã hội tại nước này, buộc các ứng dụng công nghệ phải có trách nhiệm hơn với nội dung đăng tải trên nền tảng của mình.

Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội

Ấn Độ siết chặt quản lý với các mạng xã hội

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố các quy định mới liên quan tới hoạt động của các mạng xã hội tại nước này, buộc các ứng dụng công nghệ phải có trách nhiệm hơn với nội dung đăng tải trên nền tảng của mình.

Công ty sở hữu TikTok kêu bị ‘quấy rối’ tại Ấn Độ
Công ty sở hữu TikTok kêu bị ‘quấy rối’ tại Ấn Độ

VOV.VN - Công ty ByteDance - chủ sở hữu ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok vừa đệ đơn lên Tòa án Tối cao tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), cho rằng việc nhà chức trách nước này đóng băng 2 tài khoản ngân hàng của hãng là ‘hành vi quấy rối’ và ‘được thực hiện một cách bất hợp pháp’.

Công ty sở hữu TikTok kêu bị ‘quấy rối’ tại Ấn Độ

Công ty sở hữu TikTok kêu bị ‘quấy rối’ tại Ấn Độ

VOV.VN - Công ty ByteDance - chủ sở hữu ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok vừa đệ đơn lên Tòa án Tối cao tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), cho rằng việc nhà chức trách nước này đóng băng 2 tài khoản ngân hàng của hãng là ‘hành vi quấy rối’ và ‘được thực hiện một cách bất hợp pháp’.

Ấn Độ cấm vĩnh viễn TikTok
Ấn Độ cấm vĩnh viễn TikTok

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa gửi thông báo tới các ứng dụng di động có nguồn gốc từ Trung Quốc rằng, nước này sẽ chuyển lệnh cấm tạm thời với các ứng dụng này thành lệnh cấm vĩnh viễn.

Ấn Độ cấm vĩnh viễn TikTok

Ấn Độ cấm vĩnh viễn TikTok

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa gửi thông báo tới các ứng dụng di động có nguồn gốc từ Trung Quốc rằng, nước này sẽ chuyển lệnh cấm tạm thời với các ứng dụng này thành lệnh cấm vĩnh viễn.