Canada cấm hai tập đoàn Huawei và ZTE tham gia mạng 5G

Chính phủ Canada dự định đến ngày 28/6/2024, các doanh nghiệp tại Canada phải loại bỏ hoặc ngừng sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE.

Chính phủ liên bang Canada ngày 19/5 thông báo sẽ cấm sử dụng thiết bị của các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE của Trung Quốc trong hệ thống mạng 5G tại quốc gia Bắc Mỹ này, do những lo ngại liên quan vấn đề an ninh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ottawa, Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết Chính phủ Canada dự định loại các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE ra khỏi mạng lưới 5G tại nước này. Theo đó, đến ngày 28/6/2024, các doanh nghiệp tại Canada phải loại bỏ hoặc ngừng sử dụng thiết bị 5G của Huawei và ZTE.

Các doanh nghiệp đang sử dụng các thiết bị 4G của Huawei và ZTE cũng phải loại bỏ các thiết bị này trước ngày 31/12/2027.

Bộ trưởng Champagne nhấn mạnh quyết định này sẽ đảm bảo an toàn cho mạng thế hệ tiếp theo của Canada.

Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada Marco Mendicino cho biết quyết định trên đánh dấu "một kỷ nguyên mới trong việc bảo vệ ngành viễn thông của Canada."

Quyết định được đưa ra sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của chính phủ đối với mạng 5G và các công nghệ không dây.

Ông Mendicino cho biết Canada sẽ soạn thảo một luật mới bảo vệ mạng 5G của Canada. Ông nêu rõ luật mới này sẽ "thiết lập một khuôn khổ để bảo vệ tốt hơn các hệ thống quan trọng đối với an ninh quốc gia của Canada và cung cấp cho chính phủ một công cụ mới để ứng phó với các mối đe dọa mạng đang nổi lên."

Luật mới cũng sẽ giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng và giao thông.

Với quyết định trên, Canada tham gia biện pháp của Liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes - gồm Canada, Australia, Anh, New Zealand và Mỹ - cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị 5G của Huawei.

Cho đến tuần này, Canada là thành viên duy nhất trong Five Eyes chưa thực hiện biện pháp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mảng smartphone khó khăn, Huawei chuyển sang năng lượng tái tạo
Mảng smartphone khó khăn, Huawei chuyển sang năng lượng tái tạo

VOV.VN - Gặp khó khăn ở mảng điện thoại thông minh, Huawei chuyển sang các dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Mảng smartphone khó khăn, Huawei chuyển sang năng lượng tái tạo

Mảng smartphone khó khăn, Huawei chuyển sang năng lượng tái tạo

VOV.VN - Gặp khó khăn ở mảng điện thoại thông minh, Huawei chuyển sang các dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng.

Mỹ phải chi đậm khi loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE khỏi các nhà mạng
Mỹ phải chi đậm khi loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE khỏi các nhà mạng

VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa cho biết họ đã nhận thấy một phản ứng “mạnh mẽ” đối với chương trình bồi hoàn mà cơ quan này đưa ra vào năm 2020.

Mỹ phải chi đậm khi loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE khỏi các nhà mạng

Mỹ phải chi đậm khi loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE khỏi các nhà mạng

VOV.VN - Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa cho biết họ đã nhận thấy một phản ứng “mạnh mẽ” đối với chương trình bồi hoàn mà cơ quan này đưa ra vào năm 2020.

Huawei có thể tìm lại thành công với xe hơi?
Huawei có thể tìm lại thành công với xe hơi?

Khi mảng kinh doanh smartphone bị hủy diệt dưới các lệnh cấm vận của Mỹ, Huawei buộc phải tìm con đường mới, đó là dấn thân vào thị trường xe hơi.

Huawei có thể tìm lại thành công với xe hơi?

Huawei có thể tìm lại thành công với xe hơi?

Khi mảng kinh doanh smartphone bị hủy diệt dưới các lệnh cấm vận của Mỹ, Huawei buộc phải tìm con đường mới, đó là dấn thân vào thị trường xe hơi.