Đài Loan kết thúc điều tra Google

VOV.VN -Cơ quan Thương mại công bằng Đài Loan (FTC) đã kết thúc hai cuộc điều tra với Google và tuyên bố "người khổng lồ tìm kiếm" không phạm luật.

Trụ sở Uỷ ban Thương mại công bằng Đài Loan. Ảnh: Huaxia.

Đây là một động thái tích cực đối với Google bởi hãng đã phải chịu áp lực lạm dụng sức ảnh hưởng để tạo lợi thế cạnh tranh, không chỉ tại Đài Loan mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.

Cơ quan Đài Loan đã mở cuộc điều tra đối với Google kể từ tháng 11/2012 về tính năng bản đồ và kể từ cuối năm ngoái về dịch vụ Google Play, Phó chủ tịch FTC, Chiu Yung-ho, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình”, Chiu nói. “Mục tiêu chính của chúng tôi là phát hiện xem hoạt động của Google có ảnh hưởng đến thị trường và cạnh tranh bình đẳng tại Đài Loan hay không. Mỗi một thị trường khác nhau thì quy định cũng khác nhau.”

Do Google đã mở rộng tầm với và quy mô trên nhiều lĩnh vực kinh doanh của mình, nên công ty đã phải chịu sự giám sát chặt chẽ của nhiều cơ quan và nhà chức trách – trong đó có một đợt kiểm tra quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Uỷ ban châu Âu trong năm nay. Sự kiên nhẫn của Liên minh châu Âu với Google đã hết sau khi các thoả thuận dàn xếp với Google không thể làm hài lòng các bên chỉ trích, những người nói rằng Google đã lạm dụng sức ảnh hưởng để giành lợi thế cho các dịch vụ của mình cũng như cho các quảng cáo được trả tiền.

Trước đó, EU đã điều tra cáo buộc từ năm 2010 rằng trang tìm kiếm Google đã cho ra kết quả có lợi cho mình khi mọi người tìm kiếm dịch vụ trực tuyến.

“Chúng tôi cảm thấy hài lòng”, Google viết trong một tuyên bố nói về quyết định của cơ quan thương mại công bằng Đài Loan. “Kết luận này cũng trùng hợp với kết luận của nhà chức trách và toà án tại Mỹ, Brazil và Đức.”

Google Play là dịch vụ để cho người dùng smartphone Android được tải games, phim ảnh và tài liệu cả miễn phí lẫn có phí, còn tính năng bản đồ thì gợi ý hướng di chuyển, tình hình giao thông và hình ảnh của điểm đến cho người dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản ‘nổi đóa’ với bản đồ Google
Nhật Bản ‘nổi đóa’ với bản đồ Google

Do Google không sử dụng tên bằng tiếng Nhật đối với các quần đảo tranh chấp giữa Nhật với các nước khác.

Nhật Bản ‘nổi đóa’ với bản đồ Google

Nhật Bản ‘nổi đóa’ với bản đồ Google

Do Google không sử dụng tên bằng tiếng Nhật đối với các quần đảo tranh chấp giữa Nhật với các nước khác.

Vì sao các công ty Nhật có lợi thế cạnh tranh lớn tại Việt Nam?
Vì sao các công ty Nhật có lợi thế cạnh tranh lớn tại Việt Nam?

VOV.VN - The Street nhận định, các công ty Nhật Bản đang tận dụng lợi thế cạnh tranh từ viện trợ của chính phủ Nhật để “cuỗm” các hợp đồng béo bở tại Việt Nam.

Vì sao các công ty Nhật có lợi thế cạnh tranh lớn tại Việt Nam?

Vì sao các công ty Nhật có lợi thế cạnh tranh lớn tại Việt Nam?

VOV.VN - The Street nhận định, các công ty Nhật Bản đang tận dụng lợi thế cạnh tranh từ viện trợ của chính phủ Nhật để “cuỗm” các hợp đồng béo bở tại Việt Nam.

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động
Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Google và Facebook thu được gần 67% trong số 18 tỷ USD năm 2013 doanh thu quảng cáo bằng di động.

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Google, Facebook kiếm 12 tỷ USD từ quảng cáo di động

Google và Facebook thu được gần 67% trong số 18 tỷ USD năm 2013 doanh thu quảng cáo bằng di động.

Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài
Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

VOV.VN - Công ty này sẽ mua lại các công ty nước ngoài và bản quyền công nghệ trong một vài năm tới.

Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

Google chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

VOV.VN - Công ty này sẽ mua lại các công ty nước ngoài và bản quyền công nghệ trong một vài năm tới.