Ericsson sẽ rời Thụy Điển nếu lệnh cấm Huawei được tiếp tục

VOV.VN - Mặc dù được hưởng lợi từ lệnh cấm Huawei nhưng giám đốc điều hành Ericsson luôn tỏ ra không hài lòng với điều này.

Theo báo cáo từ Daily News của Thụy Điển, CEO Ericsson. Börje Ekholm, đã tuyên bố rằng “Nếu lệnh cấm đối với Huawei vẫn còn, Ericsson sẽ rời Thụy Điển”. Thông tin này được Ekholm đưa ra trong một tin nhắn văn bản gửi đến Bộ trưởng Bộ Thương mại Thụy Điển, Anna Hallberg. Ngoài Huawei, Ekholm cũng đề cập đến cái tên ZTE - vốn cũng bị cấm tại quốc gia này.

Đó quả là một điều kỳ lạ khi Ericsson sẽ rời khỏi quê nhà chỉ vì lệnh cấm của Huawei. Trong thực tế, Thụy Điển đã cấm Huawei tham gia vào quá trình xây dựng 5G tại quốc gia này, nhưng Ericsson lo ngại điều này sẽ khiến hãng đối mặt với một số phận tương tự ở Trung Quốc. Vì vậy không bất ngờ khi Ericsson đã lên tiếng bảo vệ công ty đối thủ.

Phản hồi trước nội dung này, Holberg cho biết: “Chính phủ không thể dỡ bỏ lệnh cấm đối với Huawei bởi vì Ban thư ký lâm thời của Cục Bưu chính Viễn thông Thụy Điển đã đưa ra quyết định dựa trên khuyến nghị của bộ phận an ninh và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia”.

Đối với CEO của Ericsson, ông rất coi trọng thị trường Trung Quốc. Ông Ekholm cũng ủng hộ việc Huawei và các công ty lớn khác nên đệ đơn kiện lệnh cấm. Thông tin công khai cho thấy  Ericsson đã cố gắng thuê luật sư để giúp Huawei trong vụ kiện. Ekholm cũng cho biết mặc dù họ đã trao đổi với một số công ty luật Thụy Điển nhưng không ai sẵn sàng giúp Huawei. “Ở đây có nhiều kẻ hèn nhát”, vị CEO này nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chi 1,9 tỷ USD hỗ trợ loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei và ZTE
Mỹ chi 1,9 tỷ USD hỗ trợ loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei và ZTE

VOV.VN - Mỹ sẽ hỗ trợ 1,9 tỷ USD cho chương trình loại bỏ thiết bị mạng viễn thông mà chính phủ cho rằng gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Đây là một phần của dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD của chính phủ nước này.

Mỹ chi 1,9 tỷ USD hỗ trợ loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei và ZTE

Mỹ chi 1,9 tỷ USD hỗ trợ loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei và ZTE

VOV.VN - Mỹ sẽ hỗ trợ 1,9 tỷ USD cho chương trình loại bỏ thiết bị mạng viễn thông mà chính phủ cho rằng gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Đây là một phần của dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD của chính phủ nước này.

Những ai đang quản lý tập đoàn Huawei?
Những ai đang quản lý tập đoàn Huawei?

Ngày càng nhiều quốc gia ban hành lệnh cấm thiết bị Huawei trong các hệ thống mạng 5G của họ với lý do an ninh quốc gia. Điều này có làm cho các nhà quản lý của Huawei lo lắng?

Những ai đang quản lý tập đoàn Huawei?

Những ai đang quản lý tập đoàn Huawei?

Ngày càng nhiều quốc gia ban hành lệnh cấm thiết bị Huawei trong các hệ thống mạng 5G của họ với lý do an ninh quốc gia. Điều này có làm cho các nhà quản lý của Huawei lo lắng?

Anh cấm lắp đặt thiết bị của Huawei từ 9/2021
Anh cấm lắp đặt thiết bị của Huawei từ 9/2021

VOV.VN - Kể từ tháng 9/2021, các công ty viễn thông Anh sẽ không được lắp đặt các thiết bị 5G của tập đoàn công nghệ Huawei.

Anh cấm lắp đặt thiết bị của Huawei từ 9/2021

Anh cấm lắp đặt thiết bị của Huawei từ 9/2021

VOV.VN - Kể từ tháng 9/2021, các công ty viễn thông Anh sẽ không được lắp đặt các thiết bị 5G của tập đoàn công nghệ Huawei.