Facebook cấp dấu tick xanh cho tài khoản nghi lừa đảo bitcoin

Lâu nay, khi nhìn một tài khoản Facebook có dấu tick xanh, ta hiểu tài khoản đó đã được đảm bảo là xác thực và chính chủ, nhưng hóa ra không phải lúc nào cũng vậy.

Chuyên trang công nghệ The Verge vừa thông tin về trường hợp Facebook cấp nhầm dấu tick xanh cho một trang fanpage của Facebook lập lờ mạo nhận là tài khoản chính thức của tỉ phú Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và công ty vận tải vũ trụ SpaceX.

Cụ thể, trang fanpage này có 150.000 người theo dõi và được Facebook xác thực bằng dấu tick xanh. Những bài đăng đầu tiên trên trang này rất mới, chỉ từ ngày 21/10, nhưng thông tin của trang cho thấy nó được lập ra ngày 28/7/2019 và ban đầu tên là Kizito Gavin, không phải Elon Musk.

Trong thời gian tồn tại, nó đã được đổi tên 6 lần, đều trong năm 2021. Lần đổi tên gần nhất là "Elon Musk" được thực hiện ngày 17/10. Các thông tin trong phần tính minh bạch của trang (Page Transparency) cho biết những người điều hành trang này đang sống tại Ai Cập, trong khi tỉ phú Elon Musk sống tại bang Texas, Mỹ.

Có một số chi tiết cho thấy sự cố ý nhập nhằng của người làm ra fanpage khi ở phần giới thiệu về trang (About) có thừa nhận đây không phải là trang của tỉ phú Elon Musk, chỉ là fanpage chuyên đăng lại các tweet của ông ấy.

Tuy nhiên, trong đường dẫn URL của trang lại có phần đuôi là "ElonMuskoffici" để cố tình xập xí xập ngầu việc đây là tài khoản chính thức của tỉ phú công nghệ Mỹ.

Tài khoản này gần đây đăng 11 post, hầu hết là các nội dung đăng lại những tweet của tỉ phú Elon Musk, tuy nhiên một post gần đây nhất thì rõ ràng có nội dung lừa đảo về tiền ảo bitcoin.

Sau khi trang The Verge phản ánh, tới ngày 1/11, trang fanpage này đã biến mất và không biết nó đã bị xóa hay chưa. Chưa rõ trang này được Facebook cấp dấu tick xanh xác thực tài khoản thật lúc nào. Công ty Meta, tên mới của Facebook, chưa phản hồi The Verge về sự việc.

Trong quy trình xác thực và cấp dấu tick xanh của Facebook có việc yêu cầu chủ tài khoản phải nộp bằng chứng xác thực nhân thân của họ, chẳng hạn bằng lái xe hay hộ chiếu. Song có lẽ những người đứng sau fanpage Elon Musk đã nêu có cách lách luật nào đó để né việc đó.

Xác thực tài khoản là một thách thức lớn với các nền tảng mạng xã hội. Twitter từng chật vật với chuyện này tới mức năm 2017 họ phải tạm dừng chương trình đó và chỉ mới khởi động lại đầu năm nay. Dù vậy, việc khởi động lại cũng cầm chừng và liên tục gián đoạn. Trong tháng 7, Twitter thừa nhận họ đã xác thực nhầm một số tài khoản giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Facebook tìm cách lôi kéo nhóm đối tượng từ 6 - 9 tuổi
Facebook tìm cách lôi kéo nhóm đối tượng từ 6 - 9 tuổi

NBC News vừa tiếp cận một số tài liệu nội bộ cho thấy Facebook đang tuyển nhân viên xây dựng các sản phẩm hướng đến trẻ em từ 6 tuổi trở lên, với mục đích mở rộng lượng người dùng trên nền tảng.

Facebook tìm cách lôi kéo nhóm đối tượng từ 6 - 9 tuổi

Facebook tìm cách lôi kéo nhóm đối tượng từ 6 - 9 tuổi

NBC News vừa tiếp cận một số tài liệu nội bộ cho thấy Facebook đang tuyển nhân viên xây dựng các sản phẩm hướng đến trẻ em từ 6 tuổi trở lên, với mục đích mở rộng lượng người dùng trên nền tảng.

Facebook tích cực chống thông tin sai lệch về vaccine cho trẻ
Facebook tích cực chống thông tin sai lệch về vaccine cho trẻ

VOV.VN - Facebook đã mở rộng các chính sách giải quyết vấn đề thông tin sai lệch về vaccine, với mục tiêu tiếp theo là các nội dung tiêm chủng Covid-19 cho trẻ.

Facebook tích cực chống thông tin sai lệch về vaccine cho trẻ

Facebook tích cực chống thông tin sai lệch về vaccine cho trẻ

VOV.VN - Facebook đã mở rộng các chính sách giải quyết vấn đề thông tin sai lệch về vaccine, với mục tiêu tiếp theo là các nội dung tiêm chủng Covid-19 cho trẻ.

Facebook đổi tên công ty: Xây dựng tầm nhìn “đa vũ trụ ảo” hay lèo lái dư luận?
Facebook đổi tên công ty: Xây dựng tầm nhìn “đa vũ trụ ảo” hay lèo lái dư luận?

VOV.VN - Facebook vừa thông báo sẽ đổi tên công ty thành Meta. Quyết định này được cho là thực hiện hóa một chiến lược tham vọng nhằm hướng tới tương lai, xây dựng một đa vũ trụ ảo. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, đây là cách Tập đoàn công nghệ khổng lồ này lái hướng dư luận giữa tâm bão chỉ trích.

Facebook đổi tên công ty: Xây dựng tầm nhìn “đa vũ trụ ảo” hay lèo lái dư luận?

Facebook đổi tên công ty: Xây dựng tầm nhìn “đa vũ trụ ảo” hay lèo lái dư luận?

VOV.VN - Facebook vừa thông báo sẽ đổi tên công ty thành Meta. Quyết định này được cho là thực hiện hóa một chiến lược tham vọng nhằm hướng tới tương lai, xây dựng một đa vũ trụ ảo. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, đây là cách Tập đoàn công nghệ khổng lồ này lái hướng dư luận giữa tâm bão chỉ trích.