Facebook chi hơn 23 triệu USD để bảo vệ nhân vật nhận lương... 1 USD

Một hồ sơ mới với Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC) cho thấy Facebook đã chi hơn 23 triệu USD (khoảng 530 tỷ đồng) vào năm ngoái để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg.

Các đánh giá hàng năm của Facebook về bảo mật công ty đã xác định các mối đe dọa cụ thể đối với CEO Mark Zuckerberg. Đại diện Facebook nói về Zuckerberg rằng “Ông ấy đồng nghĩa với Facebook, do đó mọi thứ tiêu cực liên quan đến công ty chúng tôi đều ảnh hưởng trực tiếp đến ông Zuckerberg”.

Đánh giá hàng năm của công ty về các chương trình bảo mật cho thấy chi phí bảo vệ Zuckerberg và gia đình ông đã tăng lên vào năm 2020, chủ yếu do hoạt động du lịch trong bối cảnh Covid-19 cũng như trong mùa bầu cử Mỹ năm 2020 và các giai đoạn khác có nguy cơ an ninh gia tăng, bên cạnh chi phí cho nhân viên an ninh.

Phần “tất cả các khoản bồi thường khác” cho thấy Facebook đã chi 23 triệu USD cho an ninh cá nhân tại nơi ở của Zuckerberg và cho việc đi lại của ông và gia đình. CEO Zuckerberg cũng có thêm 10 triệu USD để chi cho nhân viên an ninh và các chi phí an ninh khác. Chi phí bảo mật cơ sở lên tới 13,4 triệu USD vào năm ngoái, so với 10,4 triệu USD của năm trước.

“Ủy ban bồi thường, đề cử & quản trị tin rằng những chi phí này là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh mối đe dọa và đặc biệt khi ông Zuckerberg đã yêu cầu chỉ nhận 1 USD tiền lương hàng năm, không nhận bất kỳ khoản thanh toán tiền thưởng, giải thưởng cổ phần hoặc các khoản bồi thường khuyến khích khác”, tuyên bố cho biết.

Cũng trong báo cáo, Facebook cho biết họ sẽ đưa ra một đề xuất tại cuộc họp cổ đông ngày 26/5 để thỉnh thoảng cung cấp bảo mật cá nhân cho các giám đốc không phải là nhân viên, điều mà họ nói là cần thiết do “các giám đốc của chúng tôi đang phải đối mặt với sự giám sát liên tục vì họ phải làm việc trong ban giám đốc của chúng tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mark Zuckerberg ngày càng giống “vị vua” trong đế chế Facebook
Mark Zuckerberg ngày càng giống “vị vua” trong đế chế Facebook

Bỏ ra hàng tỷ USD để mua lại và phát triển lên hơn 2 tỷ người dùng, Mark Zuckerberg muốn khẳng định Instagram, WhatsApp thuộc sở hữu của Facebook.

Mark Zuckerberg ngày càng giống “vị vua” trong đế chế Facebook

Mark Zuckerberg ngày càng giống “vị vua” trong đế chế Facebook

Bỏ ra hàng tỷ USD để mua lại và phát triển lên hơn 2 tỷ người dùng, Mark Zuckerberg muốn khẳng định Instagram, WhatsApp thuộc sở hữu của Facebook.

68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook
68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook

VOV.VN - Mark Zuckerberg buộc phải giảm bớt tầm ảnh hưởng tại Facebook sau khi có đến 68% cổ đông nhất trí yêu cầu ông từ bỏ chức chủ tịch hiện nay.

68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook

68% cổ đông bỏ phiếu yêu cầu Mark Zuckerberg từ chức Chủ tịch Facebook

VOV.VN - Mark Zuckerberg buộc phải giảm bớt tầm ảnh hưởng tại Facebook sau khi có đến 68% cổ đông nhất trí yêu cầu ông từ bỏ chức chủ tịch hiện nay.

Khám phá biệt thự bí mật của Mark Zuckerberg tại San Francisco
Khám phá biệt thự bí mật của Mark Zuckerberg tại San Francisco

Ông chủ Facebook vừa bí mật mua 2 căn biệt thự tại hồ Tahoe xinh đẹp của San Francisco, Mỹ với giá 59 triệu USD.

Khám phá biệt thự bí mật của Mark Zuckerberg tại San Francisco

Khám phá biệt thự bí mật của Mark Zuckerberg tại San Francisco

Ông chủ Facebook vừa bí mật mua 2 căn biệt thự tại hồ Tahoe xinh đẹp của San Francisco, Mỹ với giá 59 triệu USD.