Facebook loại nhóm kêu gọi bạo lực ở Mỹ

Mạng xã hội này mạnh tay cấm tài khoản Stop the Steal (Ngăn chặn đánh cắp) của nhóm ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì các tuyên bố đe doạ bạo lực. Nhóm này thu hút đến hơn 360.000 thành viên chỉ trong một ngày.

Động thái của Facebook ngày 5/11 là một trong những "biện pháp ngoại lệ" mà mạng này áp dụng trong giai đoạn bầu cử căng thẳng ở Mỹ. 

"Chúng tôi thấy những lời kêu gọi bạo lực đáng lo ngại từ một số thành viên của nhóm", Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Facebook.

Nhóm Stop the Steal thành lập bởi tổ chức không vì lợi nhuận Women for America First. Nhóm này khuyến khích các thành viên cung cấp địa chỉ thư điện tử cho một trang kêu gọi hành động để "bảo vệ tính chính trực của lá phiếu", sau khi cáo buộc phe Dân chủ tìm cách phá hoại lá phiếu của các cử tri Cộng hòa.

Nhóm này nổi lên nhanh chóng, thu hút hơn 360.000 thành viên chỉ trong vòng 24 giờ và bùng nổ với hơn 730.000 tương tác chỉ trong ngày 4 và 5/11.

Bà Cindy Pfingston Chafian, một trong những người tạo nhóm "Stop the Steal", đã phản đối quyết định của Facebook là hành động "bịt miệng" 365.000 tiếng nói tại Mỹ. Bà Chafian nói rằng mục đích của nhóm này chỉ để kêu gọi người dân tới giám sát công tác kiểm phiếu ở các bang.

Sau khi Stop the Steal bị cấm, nhiều nhóm tương tự đã nhanh chóng mọc lên và thu hút thành viên. Nhiều nhóm chuyển sang chế độ "riêng tư" để né kiểm soát của Facebook và kêu gọi thành viên chuyển sang các nền tảng khác, theo báo Guardian.

Mấy ngày gần đây cũng đã cho thấy nhiều nhóm trên nền tảng Facebook đã tổ chức các cuộc biểu tình tại các điểm kiểm phiếu, buộc nhiều chính quyền địa phương phải siết chặt an ninh để đảm bảo công tác kiểm phiếu được tiến hành thông suốt.

Trước đó, Facebook cũng đã gỡ bỏ một nhóm khác có tên "Stand Up Michigan to Unlock Michigan" (Michigan vùng lên để giải phóng Michigan) có gần 80.000 thành viên. Nhóm này ban đầu được thành lập để phản đối các biện pháp đóng cửa nền kinh tế vì đại dịch COVID-19 nhưng nay lại kích động người dân phản đối tiến trình kiểm phiếu ở Detroit./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lắp cửa chống đạn do lo ngại biểu tình sau bầu cử tại Mỹ
Lắp cửa chống đạn do lo ngại biểu tình sau bầu cử tại Mỹ

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh, an toàn, nhiều cửa hàng kinh doanh tại Mỹ đã lắp cửa chống tấn công, chống đạn khiến nhu cầu về những sản phẩm này tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Lắp cửa chống đạn do lo ngại biểu tình sau bầu cử tại Mỹ

Lắp cửa chống đạn do lo ngại biểu tình sau bầu cử tại Mỹ

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh, an toàn, nhiều cửa hàng kinh doanh tại Mỹ đã lắp cửa chống tấn công, chống đạn khiến nhu cầu về những sản phẩm này tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu cử tổng thống Mỹ không xác định được người đắc cử rõ ràng?

VOV.VN - Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đang giằng co rất căng thẳng. Nếu tình trạng bất phân thắng bại này kéo dài, Mỹ có thể sẽ phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt để phá vỡ bế tắc...

150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử Mỹ
150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong số những lá phiếu chưa kịp chuyển phát về nơi nhận, có hơn 12.000 phiếu ở 5 bang chiến địa chưa có kết quả người thắng cuộc.

150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử Mỹ

150.000 lá phiếu không kịp chuyển phát trước ngày bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trong số những lá phiếu chưa kịp chuyển phát về nơi nhận, có hơn 12.000 phiếu ở 5 bang chiến địa chưa có kết quả người thắng cuộc.