Facebook sắp có “cỗ máy dịch chuyển“

VOV.VN - Thiết bị mới của Facebook sẽ giúp người dùng dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng thông qua công nghệ thực tế ảo.

Tại 2015 Web Summit ở Dublin, Giám đốc kỹ thuật Mike Schroepfer của Facebook đã tiết lộ kế hoạch nhằm thực tế hóa ước mơ đi từ nơi này sang nơi khác trên trái đất của mỗi người mà không cần phải tốn quá nhiều tiền bạc.

Facebook đặt tham vọng lớn vào Oculus trong 10 năm tới

Ông Schroepfer nói “Facebook muốn xây dựng một thiết bị cho phép bạn đi bất cứ nơi nào bạn muốn, với bất cứ ai, bất kể ranh giới địa lý”.

Nỗ lực này của Facebook được thực hiện bằng cách tận dụng những lợi thế từ Oculus, công ty mà nhà cung cấp mạng xã hội lớn nhất hiện nay mua lại với giá 2 tỷ USD vào năm ngoái.

Theo Schroepfer, ý tưởng của công ty đó là lừa giác quan của bạn để tin vào thế giới ảo là có thật. Tạo ra một thế giới ảo trong tai nghe thực tế ảo (VR) không phải là chuyện khó khăn. Tuy nhiên vẫn còn đó một vài trở ngại mà Facebook cần giải quyết trong tương lai.

Đầu tiên, để có thể cung cấp những thông tin phản hồi theo thời gian thực và khả năng tương tác sống động như thật giữa các đối tượng ảo và con người (nhằm bắt chước một môi trường thế giới thực) thật sự không phải là điều dễ giải quyết. Facebook tin rằng bộ điều khiển Oculus Touch mà công ty dự kiến ra mắt vào quý 2/2016 có thể giảm bớt những gánh nặng này.

Giống như "cánh cửa thần kỳ", Oculus sẽ cho phép bạn dịch chuyển nhanh đến một nơi nào đó trên thế giới, nhưng trong không gian ảo

Thứ hai, đó là tạo ra nội dung. Chẳng hạn bạn cần di chuyển đến một nơi trên thế giới mà nó không tồn tại trên không gian của thực tế ảo. Để giảm bớt mối quan tâm này, Facebook đã làm việc với các hãng phim để nó trở thành hiện thực. Họ hy vọng sẽ giúp tạo ra một môi trường riêng cho mỗi con người sau khi mua lại Surreal Vision hồi đầu năm nay.

Nhóm Surreal Vision đang phát triển một nguyên mẫu mô hình thế giới và tái tạo nó bên trong tai nghe thực tế ảo của bạn. Điều này sẽ mang lại một kết quả đáng kinh ngạc.

Nhìn chung, sẽ có một thách thức kỹ thuật nhất định dành cho kế hoạch về một cỗ máy dịch chuyển tức thời của Facebook, nhưng nhiều người rất mong chờ nó sẽ thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

78% doanh thu quảng cáo của Facebook đến từ di động
78% doanh thu quảng cáo của Facebook đến từ di động

VOV.VN -Quảng cáo tạo nên phần lớn doanh thu của Facebook, và quảng cáo di động mang lại tới 78% doanh thu quảng cáo của  mạng xã hội này.

78% doanh thu quảng cáo của Facebook đến từ di động

78% doanh thu quảng cáo của Facebook đến từ di động

VOV.VN -Quảng cáo tạo nên phần lớn doanh thu của Facebook, và quảng cáo di động mang lại tới 78% doanh thu quảng cáo của  mạng xã hội này.

Facebook sắp cho phép sử dụng tên giả
Facebook sắp cho phép sử dụng tên giả

VOV.VN - Mặc dù không từ bỏ chính sách tên thật, nhưng Facebook sẽ thay đổi một số cách mình đang áp dụng đối với người dùng.

Facebook sắp cho phép sử dụng tên giả

Facebook sắp cho phép sử dụng tên giả

VOV.VN - Mặc dù không từ bỏ chính sách tên thật, nhưng Facebook sẽ thay đổi một số cách mình đang áp dụng đối với người dùng.