FCC “hất cẳng” nhà mạng Trung Quốc trên đất Mỹ

VOV.VN - FCC đã bỏ phiếu thu hồi giấy phép của China Telecom ở Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia nhằm chống lại những mối nguy hiểm xâm nhập vào các mạng quan trọng của Mỹ bởi các công ty Trung Quốc.

Quyết định của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) yêu cầu China Telecom Americas hiện phải ngừng các dịch vụ ở Mỹ trong vòng 60 ngày. China Telecom Americas là công ty con của China Telecom - nhà cung cấp viễn thông lớn nhất của Trung Quốc đã hoạt động gần 20 năm tại Mỹ.

Trong báo cáo của mình, FCC cho biết họ phát hiện China Telecom “chịu sự khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và rất có thể bị buộc phải tuân thủ các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc mà không có đủ thủ tục pháp lý chịu sự giám sát của cơ quan tư pháp độc lập”.

FCC nói thêm rằng quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc đối với China Telecom “làm tăng rủi ro an ninh quốc gia và thực thi pháp luật đáng kể bằng cách tạo cơ hội” cho họ quyền “truy cập, lưu trữ, làm gián đoạn hoặc định tuyến sai thông tin liên lạc của Mỹ”.

Đáp lại, phát ngôn viên của China Telecom Americas cho biết quyết định của FCC là “đáng thất vọng” và họ sẽ “theo đuổi tất cả các lựa chọn có sẵn”, đồng thời đảm bảo duy trì phục vụ khách hàng của công ty.

Trước đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa vấn đề này lên hàng đầu trong chương trình nghị sự chính trị và ngoại giao vào năm 2019 khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để cấm công nghệ từ “đối thủ nước ngoài” và đưa Huawei vào danh sách đen. Vào tháng 5/2019, FCC đã cấm cung cấp dịch vụ trên đất Mỹ của China Mobile - một công ty viễn thông Trung Quốc cũng thuộc sở hữu nhà nước.

Tính đến năm 2019, China Telecom đã phục vụ hơn 335 triệu thuê bao trên toàn thế giới. Theo Thượng viện Mỹ, đây cũng là nhà cung cấp điện thoại cố định và băng thông rộng lớn nhất trên thế giới. Nhà mạng này cũng cung cấp dịch vụ cho các cơ sở của chính phủ Trung Quốc tại Mỹ.

Vào tháng 4/2020, chính phủ Mỹ cho biết China Telecom nhắm mục tiêu cung cấp dịch vụ mạng ảo di động của họ đến hơn 4 triệu người Mỹ gốc Hoa, 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Mỹ mỗi năm, 300.000 sinh viên Trung Quốc tại các trường cao đẳng Mỹ, và hơn 1.500 doanh nghiệp Trung Quốc ở Mỹ.

Các thượng nghị sĩ Mỹ gồm Rob Portman và Tom Carper - những người đã đưa ra một báo cáo vào năm 2020 về hoạt động của các công ty viễn thông Trung Quốc tại Mỹ - đã ca ngợi quyết định của FCC trong một tuyên bố rằng “những rủi ro về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cần phải coi trọng thực hiện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada cân nhắc về khả năng ban hành lệnh cấm thiết bị 5G của Huawei
Canada cân nhắc về khả năng ban hành lệnh cấm thiết bị 5G của Huawei

Các đảng đối lập tại Canada đã nhiều lần kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau thực thi các biện pháp quyết liệt hơn với Trung Quốc, trong đó có ban hành lệnh cấm sử dụng công nghệ 5G của Huawei.

Canada cân nhắc về khả năng ban hành lệnh cấm thiết bị 5G của Huawei

Canada cân nhắc về khả năng ban hành lệnh cấm thiết bị 5G của Huawei

Các đảng đối lập tại Canada đã nhiều lần kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau thực thi các biện pháp quyết liệt hơn với Trung Quốc, trong đó có ban hành lệnh cấm sử dụng công nghệ 5G của Huawei.

Điện thoại Huawei thay đổi thế nào sau lệnh cấm của Mỹ?
Điện thoại Huawei thay đổi thế nào sau lệnh cấm của Mỹ?

Khi ‘mổ bụng’ smartphone mới nhất của Huawei, dễ thấy tác động sâu sắc mà lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng lên công ty này.

Điện thoại Huawei thay đổi thế nào sau lệnh cấm của Mỹ?

Điện thoại Huawei thay đổi thế nào sau lệnh cấm của Mỹ?

Khi ‘mổ bụng’ smartphone mới nhất của Huawei, dễ thấy tác động sâu sắc mà lệnh cấm vận của Mỹ ảnh hưởng lên công ty này.

Mỹ tính đáp trả lệnh cấm tuyển dụng công dân Nga làm việc cho cơ quan ngoại giao Mỹ
Mỹ tính đáp trả lệnh cấm tuyển dụng công dân Nga làm việc cho cơ quan ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cân nhắc các hành động thích hợp nhằm đáp trả lệnh cấm tuyển dụng công dân Nga và công dân nước thứ ba làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Nga.

Mỹ tính đáp trả lệnh cấm tuyển dụng công dân Nga làm việc cho cơ quan ngoại giao Mỹ

Mỹ tính đáp trả lệnh cấm tuyển dụng công dân Nga làm việc cho cơ quan ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục cân nhắc các hành động thích hợp nhằm đáp trả lệnh cấm tuyển dụng công dân Nga và công dân nước thứ ba làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Nga.