Gặp khó, Huawei tính đường bán dòng Mate và P hàng đầu

VOV.VN - Từng là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới (tháng 4/2020) nhưng lệnh cấm của Mỹ đã khiến Huawei mất đi vị thế của mình, buộc họ phải bán thương hiệu Honor và thậm chí còn xa hơn nữa.

Báo cáo mới nhất từ Reuters cho biết Huawei đang đàm phán để bán dòng Huawei P và Mate hàng đầu cho một tập đoàn do chính quyền Thượng Hải (Trung Quốc) hậu thuẫn. Trích dẫn hai nguồn thân cận giấu tên, Reuters cho biết cuộc thảo luận đã diễn ra trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Nguyên nhân vì Huawei vẫn đang nuôi hy vọng có thể thay thế các nhà cung cấp linh kiện nước ngoài bằng các nhà cung cấp trong nước, vốn cho phép họ tiếp tục sản xuất điện thoại.

Dòng Mate và P là những yếu tố quan trọng trong dòng sản phẩm smartphone của Huawei. Trong 12 tháng từ quý 3/2019 đến quý 3/2020, hai dòng sản phẩm này đã mang về cho Huawei doanh thu 39,7 tỷ USD. Riêng trong quý 3/2020, chúng chiếm gần 40% tổng doanh số bán hàng của Huawei.

Trở ngại chính hiện nay là tình trạng thiếu linh kiện. Huawei đã bị ngăn tiếp cận với xưởng đúc chính của mình là TSMC (Đài Loan) vào giữa tháng 9. Theo những nguồn thân cận, Huawei không tin rằng chính quyền Biden sẽ dỡ bỏ các hạn chế, vì vậy tình hình sẽ không thay đổi nếu công ty giữ nguyên dòng P và Mate.

Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi chính quyền Mỹ đã đưa SMIC - xưởng đúc lớn nhất ở Trung Quốc - vào danh sách doanh nghiệp bị cấm khiến xưởng đúc này gặp khó khăn về việc sản xuất. Đã có những hy vọng cho Huawei khi chip Kirin có thể chuyển sang SMIC, công ty đang tiến tới quy trình “N+1” tương tự chip 7nm (nhưng không ngang bằng quy trình 7nm của TSMC), nhưng lệnh cấm đối với SMIC như là gáo nước lạnh vào mục tiêu này của Huawei.

Nếu bán dòng P và Mate đi, điều này sẽ mang lại lợi ích cho chúng. Như đã biết, việc bán Honor gần đây của Huawei đã cho phép Honor nhận được chip từ MediaTek, Qualcomm, Intel và AMD. Cách đây không lâu, Honor đã ra mắt smartphone đầu tiên sau khi chia tách khỏi Huawei là V40 5G. Sản phẩm đi kèm chip Dimensity 1000+ đến từ MediaTek.

Trong phản ứng mới nhất, một phát ngôn viên của Huawei đã phủ nhận thông tin cho biết họ đang muốn bán các dòng sản phẩm hàng đầu của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp
Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp

VOV.VN - Honor đã công bố smartphone đầu tiên của mình kể từ khi chính thức tách khỏi Huawei, Honor V40 5G. Thiết bị đi kèm chip Dimensity 1000+, máy ảnh 50 MP và sạc nhanh.

Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp

Vừa tách khỏi Huawei, Honor gây chú ý với điện thoại siêu đẹp

VOV.VN - Honor đã công bố smartphone đầu tiên của mình kể từ khi chính thức tách khỏi Huawei, Honor V40 5G. Thiết bị đi kèm chip Dimensity 1000+, máy ảnh 50 MP và sạc nhanh.

Brazil mở "đường sống" cho Huawei trước thềm Mỹ có tân Tổng thống
Brazil mở "đường sống" cho Huawei trước thềm Mỹ có tân Tổng thống

VOV.VN - Chính phủ Brazil sẽ không tìm cách cấm nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei khỏi các cuộc đấu giá mạng 5G dự kiến ​​vào tháng 6 năm nay.

Brazil mở "đường sống" cho Huawei trước thềm Mỹ có tân Tổng thống

Brazil mở "đường sống" cho Huawei trước thềm Mỹ có tân Tổng thống

VOV.VN - Chính phủ Brazil sẽ không tìm cách cấm nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei khỏi các cuộc đấu giá mạng 5G dự kiến ​​vào tháng 6 năm nay.

BlackBerry bán 90 bằng sáng chế smartphone quan trọng cho Huawei
BlackBerry bán 90 bằng sáng chế smartphone quan trọng cho Huawei

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất từ giới truyền thông Canada, BlackBerry đã bán 90 bằng sáng chế công nghệ smartphone quan trọng cho Huawei.

BlackBerry bán 90 bằng sáng chế smartphone quan trọng cho Huawei

BlackBerry bán 90 bằng sáng chế smartphone quan trọng cho Huawei

VOV.VN - Theo báo cáo mới nhất từ giới truyền thông Canada, BlackBerry đã bán 90 bằng sáng chế công nghệ smartphone quan trọng cho Huawei.