Hàn Quốc thông qua dự luật “mạnh tay” với Apple, Google

Hàn Quốc đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới thông qua dự luật nhắm vào vị thế độc quyền cổng thanh toán của những cửa hàng trực tuyến như App Store của Apple hay Play Store của Google.

Quốc hội Hàn Quốc đã chính thức thông qua dự luật cấm tất cả các cửa hàng trực tuyến ép buộc nhà phát triển ứng dụng phải sử dụng cổng thanh toán độc quyền, một bước đi được xem là đầu tiên trên thế giới để ngăn chặn phí hoa hồng đắt đỏ trên Apple App Store hay Google Play Store. 

Đây là sự trấn áp đầu tiên đến từ một nền kinh tế lớn nhắm vào những Apple hay Google, vốn đã vấp phải nhiều chỉ trích thời gian gian qua vì sử dụng cổng thanh toán độc quyền tính phí hoa hồng lên tới 30%.

Với 180 trên 188 dân biểu bỏ phiếu thông qua, đạo luật Kinh doanh viễn thông sửa đổi, mà vẫn được gọi là luật Anti-Google đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 31/8.

Phản ứng trước sự kiện này, người phát ngôn Google cho biết, “sẽ tìm cách tuân thủ quy định trong khi vẫn duy trì mô hình hỗ trợ hệ điều hành và cửa hàng trực tuyến chất lượng cao”.

Google cũng thông tin, dịch vụ đang cung cấp là vượt xa một hệ thống thanh toán đơn thuần, và phí dịch vụ để giúp hệ điều hành Android được miễn phí, giúp nhà phát triển tiếp cận hàng tỷ người dùng trên thế giới thông qua các công cụ và nền tảng toàn cầu.

Còn Apple đưa ra một tuyên bố nhắc lại những gì đã đề cập trong email cũ.

“Chúng tôi tin rằng sự tin tưởng của người dùng đối với việc mua hàng trên App Store sẽ giảm do đề xuất này, dẫn đến giảm cơ hội của hơn 482.000 nhà phát triển đã đăng ký ở Hàn Quốc, những người đến nay đã kiếm được hơn 8,55 nghìn tỷ Won (7,3 tỷ USD)”, Apple cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài quy định về cổng thanh toán, dự luật được thông qua của Hàn Quốc còn cấm các nhà vận hành chợ dùng vị thế độc quyền để trì hoãn một cách không hợp lý quá trình thẩm định hoặc xóa bỏ ứng dụng khỏi chợ.

Dự luật cũng cho phép chính phủ Hàn Quốc yêu cầu các nhà vận hành chợ “ngăn chặn thiệt hại đến người dùng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng” và hòa giải các tranh chấp liên quan đến thanh toán, hủy bỏ hoặc hoàn tiền trên chợ ứng dụng.

Trước đó, Apple đã lùi thêm một bước trong cuộc chiến với các nhà phát triển ứng dụng iOS, khi đồng ý cho họ gửi email đến người dùng để thông báo về tùy chọn thanh toán khác rẻ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Apple nhượng bộ việc thanh toán trên kho ứng dụng App Store
Apple nhượng bộ việc thanh toán trên kho ứng dụng App Store

Để giải quyết cáo buộc độc quyền phân phối, Apple sẽ cho phép các nhà phát triển ứng dụng thông báo với khách hàng của họ về những giải pháp thanh toán thay thế, ngoài cổng chính thức là App Store.

Apple nhượng bộ việc thanh toán trên kho ứng dụng App Store

Apple nhượng bộ việc thanh toán trên kho ứng dụng App Store

Để giải quyết cáo buộc độc quyền phân phối, Apple sẽ cho phép các nhà phát triển ứng dụng thông báo với khách hàng của họ về những giải pháp thanh toán thay thế, ngoài cổng chính thức là App Store.

Apple loại bỏ ứng dụng chống tiêm vaccine khỏi App Store
Apple loại bỏ ứng dụng chống tiêm vaccine khỏi App Store

VOV.VN - Apple đã loại bỏ một ứng dụng xã hội dành cho những người chưa được tiêm chủng khỏi App Store mang tên Unjected nhằm ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch Covid-19.

Apple loại bỏ ứng dụng chống tiêm vaccine khỏi App Store

Apple loại bỏ ứng dụng chống tiêm vaccine khỏi App Store

VOV.VN - Apple đã loại bỏ một ứng dụng xã hội dành cho những người chưa được tiêm chủng khỏi App Store mang tên Unjected nhằm ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch Covid-19.

Châu Âu cáo buộc Apple vi phạm chống độc quyền trên App Store
Châu Âu cáo buộc Apple vi phạm chống độc quyền trên App Store

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra cáo buộc chống độc quyền đối với Apple vì lo ngại về các hoạt động trên App Store của công ty.

Châu Âu cáo buộc Apple vi phạm chống độc quyền trên App Store

Châu Âu cáo buộc Apple vi phạm chống độc quyền trên App Store

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đưa ra cáo buộc chống độc quyền đối với Apple vì lo ngại về các hoạt động trên App Store của công ty.