Internet Explorer bị dựng bia mộ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đối với Jung Ki-young, một kỹ sư phần mềm người Hàn Quốc, việc khai tử trình duyệt web Internet Explorer của Microsoft đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ yêu - ghét kéo dài một phần tư thế kỷ với phần mềm này.

Để tưởng nhớ sự kết thúc của IE, Jung đã dành 1 tháng và 330 USD để thiết kế và đặt hàng một tấm bia với biểu tượng “e” của IE và văn bia tiếng Anh có nội dung “Nó là một công cụ tốt để tải xuống các trình duyệt khác”. Bia tưởng niệm này được đặt trưng bày tại một quán cà phê do anh trai Jung điều hành ở thành phố Gyeongju ở miền Nam Hàn Quốc.

Microsoft đã ngừng hỗ trợ IE kể từ 15/6 sau 27 năm hoạt động nhằm tập trung vào trình duyệt Internet Edge nhanh hơn. Jung cho biết bia tưởng niệm thể hiện cảm xúc lẫn lộn của anh đối với phần mềm cũ vốn đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời làm việc của anh.

“Đó là một nỗi đau, nhưng tôi sẽ gọi đó là mối quan hệ yêu-ghét vì chính IE đã từng thống trị một thời đại”, Jung cho biết. Theo Jung, anh đã mất nhiều thời gian hơn để đảm bảo các trang web và ứng dụng trực tuyến của mình hoạt động với IE so với các trình duyệt khác.

Nhưng khách hàng của Jung liên tục yêu cầu anh ấy đảm bảo trang web của họ trông đẹp trong IE, vốn là trình duyệt mặc định trong các văn phòng chính phủ Hàn Quốc và nhiều ngân hàng trong nhiều năm. Ra mắt vào năm 1995, IE đã trở thành trình duyệt hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ vì nó được tích hợp với hệ điều hành Windows của Microsoft được cài đặt sẵn trong hàng tỷ máy tính.

Nhưng IE bắt đầu thua Chrome vào cuối những năm 2000 và trở thành chủ đề của vô số meme trên internet, với một số nhà phát triển cho rằng nó chậm chạp so với các đối thủ của mình. Jung cho biết anh ấy định mang đến cho mọi người một tràng cười sảng khoái với tấm bia mộ nhưng vẫn ngạc nhiên về việc trò đùa này đã lan truyền trên mạng đến mức nào.

“Đó là một lý do khác để tôi cảm ơn IE, giờ đây nó đã cho phép tôi thực hiện một trò đùa tầm cỡ thế giới. Tôi rất tiếc vì nó đã biến mất, nhưng sẽ không bỏ lỡ nó. Vì vậy, việc cho nó nghỉ hưu là một cái chết tốt”, Jung nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản vẫn chưa từ bỏ Internet Explorer
Một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản vẫn chưa từ bỏ Internet Explorer

VOV.VN - Mặc dù Microsoft đã cảnh báo một thời gian trước khi khai tử chính thức Interent Explorer nhưng một lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản dường như không chú ý đến điều này.

Một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản vẫn chưa từ bỏ Internet Explorer

Một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản vẫn chưa từ bỏ Internet Explorer

VOV.VN - Mặc dù Microsoft đã cảnh báo một thời gian trước khi khai tử chính thức Interent Explorer nhưng một lượng lớn doanh nghiệp Nhật Bản dường như không chú ý đến điều này.

Internet Explorer chính thức ngừng hoạt động sau 27 năm
Internet Explorer chính thức ngừng hoạt động sau 27 năm

VOV.VN - Trình duyệt huyền thoại Internet Explorer của Microsoft sẽ chính thức không còn tồn tại sau 27 năm hoạt động và sẽ là bước đệm để mọi người hướng đến các trình duyệt hiện đại hơn.

Internet Explorer chính thức ngừng hoạt động sau 27 năm

Internet Explorer chính thức ngừng hoạt động sau 27 năm

VOV.VN - Trình duyệt huyền thoại Internet Explorer của Microsoft sẽ chính thức không còn tồn tại sau 27 năm hoạt động và sẽ là bước đệm để mọi người hướng đến các trình duyệt hiện đại hơn.

Microsoft kêu gọi người dùng từ bỏ Internet Explorer trước hạn
Microsoft kêu gọi người dùng từ bỏ Internet Explorer trước hạn

VOV.VN - Microsoft đã công bố trên trang web của mình một lời nhắc nhở mới về việc công ty sắp ngừng hỗ trợ hoàn toàn cho trình duyệt Internet Explorer huyền thoại.

Microsoft kêu gọi người dùng từ bỏ Internet Explorer trước hạn

Microsoft kêu gọi người dùng từ bỏ Internet Explorer trước hạn

VOV.VN - Microsoft đã công bố trên trang web của mình một lời nhắc nhở mới về việc công ty sắp ngừng hỗ trợ hoàn toàn cho trình duyệt Internet Explorer huyền thoại.