Israel ngừng sử dụng công nghệ theo dõi người mắc biến thể Omicron

Bộ trưởng Nitzan Horowitz khẳng định việc ngừng sử dụng công nghệ theo dõi bởi ngoài bảo vệ sức khỏe, Israel "cũng phải bảo vệ nhân quyền, kể cả trong tình huống khẩn cấp".

Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 2/12 đã quyết định ngừng cho phép cơ quan an ninh sử dụng công nghệ để theo dõi những người mắc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, quyết định trên được đưa ra sau khi đánh giá tình hình thực hiện trong mấy ngày qua, đồng thời khẳng định việc theo dõi này là nhằm khống chế khả năng lây lan của biến thể mới. Chính phủ sẽ cân nhắc nối lại việc theo dõi bằng điện tử tùy theo tỷ lệ lây nhiễm trong tương lai.

Trong mấy ngày qua, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích đối với quyết định theo dõi người dân nêu trên.

Trên mạng xã hội Twitter, ông nêu rõ: “Ngay từ đầu chúng tôi đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng công cụ này là có hạn chế và chỉ trong một giai đoạn rất ngắn, chỉ vài ngày, để thu thập dữ liệu cần thiết một cách khẩn cấp nhằm chặn đứng nguy cơ lây lan của biến thể mới mà chúng ta chưa biết về nó.”

Ông cũng khẳng định chính phủ đang chấm dứt việc này bởi ngoài bảo vệ sức khỏe, Israel "cũng phải bảo vệ nhân quyền, kể cả trong tình huống khẩn cấp".

Hôm 29/11, Israel đã cho phép Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) sử dụng công nghệ để giám sát vị trí cũng như việc di chuyển của những người đã tiếp xúc với bệnh nhân được khẳng định đã mắc biến thể Omicron.

Luật tình trạng khẩn cấp của Israel cho phép chính phủ được ra các mệnh lệnh như vậy mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron
Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron

VOV.VN - Mặc dù đã xuất hiện một số ca mắc biến thể Omicron nhưng đến nay, Australia vẫn cho rằng chưa cần phải rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường vì chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron gây ra các biến chứng nặng.

Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron

Chuyên gia Australia: Chưa cần rút ngắn thời gian tiêm mũi vaccine tăng cường vì Omicron

VOV.VN - Mặc dù đã xuất hiện một số ca mắc biến thể Omicron nhưng đến nay, Australia vẫn cho rằng chưa cần phải rút ngắn khoảng cách tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường vì chưa có bằng chứng cho thấy biến thể Omicron gây ra các biến chứng nặng.

Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta
Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta

VOV.VN - Các cơ quan y tế Nam Phi ngày 2/12 cho biết, biến thể Omicron gây ra nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta hiện đang chiếm ưu thế và biến thể Beta.

Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta

Biến thể Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta và Beta

VOV.VN - Các cơ quan y tế Nam Phi ngày 2/12 cho biết, biến thể Omicron gây ra nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta hiện đang chiếm ưu thế và biến thể Beta.

Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó
Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó

VOV.VN - Áp dụng biện pháp nào để ngăn chặn biến thể mới Omicron đang là bài toán hóc búa đối với nhiều nước trên thế giới. Có nhiều yếu tố phải tính đến như phản ứng dữ dội từ người dân, sự chia rẽ xã hội gia tăng và đối với nhiều chính trị gia, đó là nỗi lo sợ bị mất phiếu bầu.

Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó

Chưa thoát khỏi Delta đã phải đối phó Omicron: Nhiều nước đau đầu tìm cách ứng phó

VOV.VN - Áp dụng biện pháp nào để ngăn chặn biến thể mới Omicron đang là bài toán hóc búa đối với nhiều nước trên thế giới. Có nhiều yếu tố phải tính đến như phản ứng dữ dội từ người dân, sự chia rẽ xã hội gia tăng và đối với nhiều chính trị gia, đó là nỗi lo sợ bị mất phiếu bầu.