Lần đầu tiên có video vượt ngưỡng 10 tỷ lượt xem trên YouTube

VOV.VN - Lần đầu tiên, một video trên YouTube vượt mốc 10 tỷ lượt xem, con số kỷ lục nhất từ trước đến nay. Con số này thuộc về Baby Shark Dance của Pinkfong.

Baby Shark Dance trở thành video được xem nhiều nhất trên nền tảng này vào năm ngoái khi hạ bệ video ca nhạc Slow của Luis Fonsi và Daddy Yankee, những người trước đó đã giữ kỷ lục về lượt xem.

Kênh YouTube Pinkfong là chủ nhân của Baby Shark Dance. Đó là thương hiệu giáo dục mầm non thuộc công ty SmartStudy của Hàn Quốc. Kênh đã tải lên hơn 4.000 video với các bài hát, trò chơi và ứng dụng dành cho trẻ em.

“Đó là một hành trình thực sự ý nghĩa khi chứng kiến ​​Baby Shark đã kết nối mọi người trên khắp thế giới như thế nào và chúng tôi rất nóng lòng được giới thiệu những chuyến phiêu lưu xa hơn của Baby Shark nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho nhiều người hâm mộ hơn nữa ở khắp mọi nơi”, CEO Min-Seok Kim của Pinkfong cho biết.

Video Baby Shark Dance được tải lên cách đây 5 năm, vào ngày 18/6/2016. Kể từ đó, nó đã đạt hơn 10 tỷ lượt xem. Video clip là thể hiện điệu khiêu vũ mà trẻ em thích xem, giúp thu hút tất cả các lượt truy cập từ trẻ nhỏ. Bài hát Despacito đứng ở vị trí thứ hai với khoảng 7,7 tỷ lượt xem kể từ khi nó được tải lên vào ngày 13/1/2017.

Baby Shark Dance lần đầu tiên lan truyền ở Đông Á và kể từ đó đã tạo ra một loạt phim hoạt hình trên Nickelodeon, các chuyến lưu diễn trực tiếp và thậm chí cả tài sản NFT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cơn lốc” mạng xã hội và giới trẻ Việt trong thời kỳ chuyển đổi số
“Cơn lốc” mạng xã hội và giới trẻ Việt trong thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Cuộc sống, học tập và sinh hoạt hàng ngày của giới trẻ hiện nay đều bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh, máy tính bảng và Internet.

“Cơn lốc” mạng xã hội và giới trẻ Việt trong thời kỳ chuyển đổi số

“Cơn lốc” mạng xã hội và giới trẻ Việt trong thời kỳ chuyển đổi số

VOV.VN - Cuộc sống, học tập và sinh hoạt hàng ngày của giới trẻ hiện nay đều bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông minh, máy tính bảng và Internet.

Bộ Y tế xây dựng "ngân hàng thông tin" chống dịch trên nền tảng mạng xã hội
Bộ Y tế xây dựng "ngân hàng thông tin" chống dịch trên nền tảng mạng xã hội

VOV.VN - Năm 2021, với kinh nghiệm trong truyền thông chống dịch, Bộ Y tế đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để xây dựng "ngân hàng thông tin" về phòng, chống dịchCOVID-19.

Bộ Y tế xây dựng "ngân hàng thông tin" chống dịch trên nền tảng mạng xã hội

Bộ Y tế xây dựng "ngân hàng thông tin" chống dịch trên nền tảng mạng xã hội

VOV.VN - Năm 2021, với kinh nghiệm trong truyền thông chống dịch, Bộ Y tế đã tận dụng ưu thế của mạng xã hội để xây dựng "ngân hàng thông tin" về phòng, chống dịchCOVID-19.

Truyện ngắn "Người lan tỏa" - Lan tỏa những điều tốt đẹp trên mạng xã hội
Truyện ngắn "Người lan tỏa" - Lan tỏa những điều tốt đẹp trên mạng xã hội

VOV.VN - Với giọng văn nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh, tác giả giúp người đọc hiểu hơn về công việc Youtuber với những chiêu trò, bếp núc đằng sau, những lợi và hại khi trở thành người của công chúng.

Truyện ngắn "Người lan tỏa" - Lan tỏa những điều tốt đẹp trên mạng xã hội

Truyện ngắn "Người lan tỏa" - Lan tỏa những điều tốt đẹp trên mạng xã hội

VOV.VN - Với giọng văn nhẹ nhàng pha chút hóm hỉnh, tác giả giúp người đọc hiểu hơn về công việc Youtuber với những chiêu trò, bếp núc đằng sau, những lợi và hại khi trở thành người của công chúng.