Mảng kinh doanh di động của LG có đáng bị đóng cửa?

VOV.VN - LG chỉ là một cái tên trong số nhiều công ty đang phải gồng mình trong cuộc chiến smartphone, với những thương hiệu thậm chí biến mất. Và LG cũng có thể tiếp bước điều này.

Chỉ cần nhìn vào đống đổ nát trên thị trường smartphone ngày nay, chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của những công ty nhỏ như Pantech hay Essential, cũng như sự tan rã của những gã khổng lồ như Sony Ericsson, BlackBerry hay Nokia. Kyocera và HTC tiếp tục đeo bám nhưng trong bao lâu thì không ai biết.

Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei và Vivo đang làm chủ thị trường ngay bây giờ. Có rất nhiều cái tên nhỏ hơn như Google, HMD Global, Motorola, OnePlus, Sony, TCL, ZTE và LG đều thuộc loại “khác” trên hầu hết các biểu đồ phân tích chi tiết thị phần. Các nhà sản xuất điện thoại “khác” này đang đấu tranh để giành giật khách hàng từ những công ty lớn hơn vốn sở hữu phần lớn thị trường.

Trong số những công ty “khác”, mảng kinh doanh điện thoại của LG gặp nhiều khó khăn. Từng là một trong năm thương hiệu điện thoại hàng đầu nhưng giờ đã là quá khứ với LG. Có ai còn nhớ VX-8300, enV, Chocolate hay Nexus 4? Nhiều người có thể biết, nhưng nhiều người sẽ không. Theo Reuters, mảng kinh doanh điện thoại của LG đã thua lỗ trong 23 quý kinh doanh liên tiếp, tức gần 6 năm. LG đã chấp nhận mất tiền một thời gian dài trước khi có điều gì đó thay đổi. Nhưng mọi thứ đã không như mong muốn, bất chấp công ty đã luôn tạo ra những sản phẩm độc đáo riêng, chẳng hạn mới nhất là Wing.

Giờ đây, LG có thể đang cân nhắc xem có nên rút lui hoàn toàn mảng kinh doanh smartphone hay không. Quyết định có thể đến ngay trong tháng tới. LG không bình luận về tin đồn, vì vậy không có gì là không thể xảy ra.

Thực tế chỉ ra rằng, LG có thể đã nghĩ đến phương án này một thời gian. Còn nhớ, chiếc điện thoại cao cấp cuối cùng mà LG đã ra mắt cách đây tròn 1 năm và không có thông tin cụ thể nào đối với bản kế nhiệm của nó. LG V60 là một thiết bị mạnh mẽ, vì vậy nhiều người hy vọng sẽ thấy V70. LG liệu đã thiết kế nó chưa? Chúng ta có thể không bao giờ biết.

Wing ra mắt mới đây thật thú vị, nhưng cuối cùng thì màn hình xoay không phục vụ được mục đích thực tế nào mà nó chỉ là mánh lới quảng cáo của công ty. Đã có rất nhiều kỳ vọng về sự vực dậy của LG bằng chiếc Rollable cuộn lại được trình chiếu tại CES, nhưng khi mọi thứ đang mở ra thì tin tức LG đóng cửa mảng kinh doanh di động đã đóng sầm cơ hội này. Ngay cả phân khúc giá rẻ, công ty cũng bỏ bê.

Nói rõ hơn, rất nhiều người muốn LG thành công và không muốn một cái tên như vậy lại ngừng kinh doanh di động. Vấn đề là sau nhiều năm thua lỗ như vậy, công ty mẹ của LG thật khó để gồng gánh mãi bộ phận này được. Có vẻ như cuộc hành trình của LG có thể kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thua lỗ liên tục, LG có thể sắp phải rời "sân chơi" smartphone
Thua lỗ liên tục, LG có thể sắp phải rời "sân chơi" smartphone

VOV.VN - Hãng tin Dong-A Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin thân cận tuyên bố rằng LG có thể quyết định đóng cửa mảng kinh doanh di động của mình thay vì bán nó.

Thua lỗ liên tục, LG có thể sắp phải rời "sân chơi" smartphone

Thua lỗ liên tục, LG có thể sắp phải rời "sân chơi" smartphone

VOV.VN - Hãng tin Dong-A Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin thân cận tuyên bố rằng LG có thể quyết định đóng cửa mảng kinh doanh di động của mình thay vì bán nó.

Liên tục thua lỗ, LG có thể sẽ ngừng sản xuất smartphone
Liên tục thua lỗ, LG có thể sẽ ngừng sản xuất smartphone

VOV.VN - Mặc dù rất nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh smartphone nhưng với việc liên tục thua lỗ 23 quý liên tiếp, LG đang tính đường ngừng sản xuất smartphone.

Liên tục thua lỗ, LG có thể sẽ ngừng sản xuất smartphone

Liên tục thua lỗ, LG có thể sẽ ngừng sản xuất smartphone

VOV.VN - Mặc dù rất nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh smartphone nhưng với việc liên tục thua lỗ 23 quý liên tiếp, LG đang tính đường ngừng sản xuất smartphone.

Smartphone 5G rẻ nhất của Samsung sẽ lấy cảm hứng từ LG Velvet
Smartphone 5G rẻ nhất của Samsung sẽ lấy cảm hứng từ LG Velvet

VOV.VN - Smartphone dòng Galaxy A của Samsung đã trải qua một chặng đường dài để củng cố vị trí tầm trung của công ty trong những năm gần đây, và chiếc Galaxy A32 5G sắp tới sẽ làm nổi bật thêm điều đó.

Smartphone 5G rẻ nhất của Samsung sẽ lấy cảm hứng từ LG Velvet

Smartphone 5G rẻ nhất của Samsung sẽ lấy cảm hứng từ LG Velvet

VOV.VN - Smartphone dòng Galaxy A của Samsung đã trải qua một chặng đường dài để củng cố vị trí tầm trung của công ty trong những năm gần đây, và chiếc Galaxy A32 5G sắp tới sẽ làm nổi bật thêm điều đó.