Nga phạt Google 34 triệu USD vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh

VOV.VN - Cơ quan giám sát cạnh tranh của Nga đã phạt Google 2 tỷ rúp (34,2 triệu USD) vào hôm 26/7 vì lạm dụng vị trí thống lĩnh của mình trong thị trường lưu trữ video.

Quyết định này là khoản tiền phạt nhiều triệu đô la mới nhất trong khuôn khổ chiến dịch ngày càng quyết đoán của Moscow chống lại các công ty công nghệ nước ngoài. Cơ quan Chống độc quyền Liên bang (FAS) cho biết công ty đã “lạm dụng vị trí thống lĩnh của mình trong thị trường dịch vụ lưu trữ video YouTube” mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo FAS, Google phải trả khoản tiền phạt trong vòng 2 tháng kể từ khi nó có hiệu lực.

Trong tuyên bố của mình, Google cho biết “Chúng tôi sẽ nghiên cứu văn bản của quyết định chính thức để xác định các bước tiếp theo của chúng tôi”.

Chính phủ Nga đã nhắm vào chi nhánh Google tại nước này với nhiều khoản tiền phạt trong những tháng gần đây. Tuần trước, một tòa án đã yêu cầu công ty này phải trả 21,1 tỷ rúp (358,7 triệu USD) cho những gì mà các công tố viên cho rằng đã nhiều lần từ chối xóa nội dung mà Nga cho là bất hợp pháp, chẳng hạn như “tin tức giả” về xung đột của Nga với Ukraine.

Kể từ khi Moscow phát động cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, họ cũng đã tăng tốc các cuộc tấn công nhằm vào các công ty công nghệ phương Tây tại quê nhà nhằm tăng cường kiểm soát không gian trực tuyến, bao gồm cả việc hỗ trợ các công ty trong nước đánh bật các đối thủ phương Tây.

Gazprom Media - một tập đoàn truyền thông có liên hệ với tập đoàn khí đốt do nhà nước kiểm soát Gazprom - đã quảng cáo rầm rộ RuTube - một phiên bản thay thế của Nga cho YouTube với lượng truy cập tăng mạnh kể từ tháng Hai. Sau khi YouTube chặn các phương tiện truyền thông do chính phủ Nga tài trợ trên toàn cầu, mạng xã hội này đang phải chịu áp lực nặng nề từ cơ quan quản lý truyền thông và các chính trị gia của Nga.

Google đã ngừng bán quảng cáo trực tuyến ở Nga vào đầu tháng 3 nhưng vẫn cung cấp một số dịch vụ miễn phí. Công ty con ở Nga đã chính thức nộp đơn phá sản sau khi nhà chức trách thu giữ tài khoản ngân hàng của công ty, khiến họ không thể trả lương cho nhân viên và nhà cung cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Elon Musk phủ nhận chuyện ngoại tình với vợ của đồng sáng lập Google Sergey Brin
Elon Musk phủ nhận chuyện ngoại tình với vợ của đồng sáng lập Google Sergey Brin

VOV.VN - Người sáng lập SpaceX và Tesla, Elon Musk, vừa đăng tải thông tin phủ nhận báo cáo về mối quan hệ tình cảm giữa ông và Nicole Shanahan - vợ của đồng sáng lập Google là Sergey Brin.

Elon Musk phủ nhận chuyện ngoại tình với vợ của đồng sáng lập Google Sergey Brin

Elon Musk phủ nhận chuyện ngoại tình với vợ của đồng sáng lập Google Sergey Brin

VOV.VN - Người sáng lập SpaceX và Tesla, Elon Musk, vừa đăng tải thông tin phủ nhận báo cáo về mối quan hệ tình cảm giữa ông và Nicole Shanahan - vợ của đồng sáng lập Google là Sergey Brin.

Google lập trung tâm dữ liệu điện toán đám mây thứ 3 ở Mỹ Latinh
Google lập trung tâm dữ liệu điện toán đám mây thứ 3 ở Mỹ Latinh

Với các dịch vụ đám mây, lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ Google Cloud khác, dự án trung tâm dữ liệu điện toán đám mây ở Mexico nằm trong khoản đầu tư 1,2 tỷ USD dành cho Mỹ Latinh.

Google lập trung tâm dữ liệu điện toán đám mây thứ 3 ở Mỹ Latinh

Google lập trung tâm dữ liệu điện toán đám mây thứ 3 ở Mỹ Latinh

Với các dịch vụ đám mây, lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ Google Cloud khác, dự án trung tâm dữ liệu điện toán đám mây ở Mexico nằm trong khoản đầu tư 1,2 tỷ USD dành cho Mỹ Latinh.

Google Maps thử nghiệm bản đồ chỉ đường và định vị dành riêng cho xe điện
Google Maps thử nghiệm bản đồ chỉ đường và định vị dành riêng cho xe điện

VOV.VN - Bản đồ số Google Maps được cho là đang rục rịch chuẩn bị phiên bản nâng cấp dành riêng cho các phương tiện chạy điện.

Google Maps thử nghiệm bản đồ chỉ đường và định vị dành riêng cho xe điện

Google Maps thử nghiệm bản đồ chỉ đường và định vị dành riêng cho xe điện

VOV.VN - Bản đồ số Google Maps được cho là đang rục rịch chuẩn bị phiên bản nâng cấp dành riêng cho các phương tiện chạy điện.