Nhà máy Foxconn và Luxshare tại Việt Nam đóng cửa vì Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Lê Ánh Dương, cho biết chính phủ đã chỉ đạo Foxconn và Luxshare tạm thời đóng cửa các nhà máy của họ trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát.

Ông Dương cho Bloomberg biết qua điện thoại rằng “Họ đang thực hiện yêu cầu của chúng tôi là tạm thời đóng cửa toàn bộ nhà máy và chúng tôi sẽ cử các quan chức y tế đến giúp họ tổ chức lại để có thể nhanh chóng hoạt động trở lại và hạn chế sự lây lan của virus. Chúng tôi hy vọng các nhà máy này sẽ hoạt động trở lại trong hai tuần để hạn chế sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Foxconn cho biết trong thông cáo báo chí rằng một số công ty con của họ đã tạm ngừng hoạt động tại các cơ sở ở Bắc Giang để tuân thủ chính sách chống virus của chính phủ. Phát ngôn viên công ty cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng có tác động tối thiểu đến hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam”. Trong khi đó, đại diện của Luxshare vẫn chưa có bình luận.

Theo thông báo trên trang web tỉnh Bắc Giang, có bốn khu công nghiệp (KCN) gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng đã được lệnh tạm dừng hoạt động kể từ ngày 18/5.

Luxshare và Foxconn đều là các đối tác cung cấp của Apple. Hai công ty này đều có nhà máy đặt tại các KCN Vân Trung và Quang Châu. Ông Dương cho biết thêm rằng một cơ sở của Foxconn tại KCN Đồng Vàng của tỉnh đã được phép mở cửa.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tính đến 9 giờ sáng ngày 19/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát kể từ ngày 27/4 là 517, trong khi tổng số ca nhiễm trên toàn quốc là 1.503. Theo trang web của chính quyền tỉnh Bắc Giang, có 2 ca nhiễm Covid-19 đến từ nhà máy của Luxshare ở KCN Vân Trung vào cuối tuần qua.

Được biết, ngoài Việt Nam, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 gia tăng đang ảnh hưởng đến các nhà máy của Foxconn tại Ấn Độ cũng như các nhà máy của nhà cung cấp Apple khác là Wistron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca mắc mới COVID-19 tại Điện Biên là bé gái 3 tuổi
Ca mắc mới COVID-19 tại Điện Biên là bé gái 3 tuổi

VOV.VN - Tại ổ dịch xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là bé gái 3 tuổi.

Ca mắc mới COVID-19 tại Điện Biên là bé gái 3 tuổi

Ca mắc mới COVID-19 tại Điện Biên là bé gái 3 tuổi

VOV.VN - Tại ổ dịch xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là bé gái 3 tuổi.

Sáng 19/5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh 16 ca
Sáng 19/5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh 16 ca

VOV.VN - Sáng 19/5, Việt Nam ghi nhận 31 ca mắc mới COVID-19 (BN4513-4543), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM và 30 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (16), Bắc Giang (10), Lạng Sơn (3), TP.HCM (1).

Sáng 19/5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh 16 ca

Sáng 19/5, thêm 30 ca mắc COVID-19 trong nước, Bắc Ninh 16 ca

VOV.VN - Sáng 19/5, Việt Nam ghi nhận 31 ca mắc mới COVID-19 (BN4513-4543), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM và 30 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (16), Bắc Giang (10), Lạng Sơn (3), TP.HCM (1).

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer
Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Gần một tuần sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã được tiêm cho hơn nửa triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Mỹ.

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

Hơn nửa triệu trẻ em ở Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Gần một tuần sau khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp, vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đã được tiêm cho hơn nửa triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15 ở Mỹ.