Tim Cook có thể rời Apple trong vòng 10 năm tới

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn với cây bút Kara Swisher của New York Times, CEO Apple Apple đã từ chối nói về kế hoạch từ chức, tuy nhiên ông đã vén màn về việc mình sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty trong bao lâu.

Ông Cook hiện đang bước vào năm thứ 10 với tư cách là Giám đốc điều hành Apple. Và trong cuộc phỏng vấn trên podcast của Swisher, cô đã hỏi Cook về việc liệu ông còn có ở vị trí lãnh đạo Apple trong 10 năm nữa hay không.

“Mười năm nữa? Có lẽ là không. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tôi cảm thấy tuyệt vời ngay bây giờ và ngày tháng từ chức đã không còn trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên 10 năm nữa là một khoảng thời gian dài, và có lẽ không phải là 10 năm nữa”, ông Cook cho biết.

Trước câu hỏi của Swisher về việc liệu Cook có kế hoạch gì sau khi rời đi và những gì ông có thể làm khi không còn lãnh đạo Apple, vị CEO này cho biết: “Tôi không có manh mối để trả lời vì tôi yêu công ty này rất nhiều, đến nỗi thật khó để tưởng tượng cuộc sống của tôi nếu không có Apple. Vì vậy tôi không nghĩ rằng thật khó để đưa ra trả lời khi tôi không còn làm việc. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ chạy nhanh đến nỗi tôi sẽ không bao giờ thực sự nghĩ về điều đó cho đến khi tôi không chạy nữa”.

Ngày kỷ niệm 10 năm làm CEO của Cook sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay. Ông đã điều hành Apple trong một khoảng thời gian nhất định khi đồng sáng lập Steve Jobs bị bệnh. Tuy nhiên, Cook chỉ bắt đầu tiếp quản vĩnh viễn vị trí của cố CEO Steve Jobs vào ngày 24/8/2011.

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple đã liên tục phát triển với điểm nhấn đầu tiên là sự ra mắt của iPhone 5S vào năm 2012 (bên cạnh iPhone 5C - một sản phẩm thất bại của công ty). Vào năm 2013, Apple đã ra mắt 2 mẫu iPhone có hai kích thước màn hình khác nhau là iPhone 6 và 6 Plus. Bộ đôi sản phẩm này làm mưa làm gió kể từ khi ra mắt và giúp Apple đạt doanh số bán hàng kỷ lục vào năm 2014. Đến nay đây vẫn là bộ đôi thành công nhất về doanh số của Apple, tuy nhiên nó dự kiến sẽ bị phá vỡ kỷ lục trong năm nay nhờ sự xuất hiện của loạt iPhone 12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CEO Tim Cook: Apple đang làm tốt trong đại dịch Covid-19
CEO Tim Cook: Apple đang làm tốt trong đại dịch Covid-19

CEO Tim Cook đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với People nhằm trả lời các câu hỏi về cách Apple đã thích nghi với đại dịch Covid-19, những mong đợi về cách nhân viên sẽ quay trở lại văn phòng làm việc trực tiếp.

CEO Tim Cook: Apple đang làm tốt trong đại dịch Covid-19

CEO Tim Cook: Apple đang làm tốt trong đại dịch Covid-19

CEO Tim Cook đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với People nhằm trả lời các câu hỏi về cách Apple đã thích nghi với đại dịch Covid-19, những mong đợi về cách nhân viên sẽ quay trở lại văn phòng làm việc trực tiếp.

Tim Cook tặng ông Trump chiếc Mac Pro đầu tiên sản xuất tại Mỹ
Tim Cook tặng ông Trump chiếc Mac Pro đầu tiên sản xuất tại Mỹ

CEO Apple, Tim Cook, đã tặng cho cựu Tổng thống Donald Trump chiếc Mac Pro 2019 đầu tiên sản xuất bởi dây chuyền tại nhà máy đối tác Flex, theo một tuyên bố tiết lộ hôm 20/1.

Tim Cook tặng ông Trump chiếc Mac Pro đầu tiên sản xuất tại Mỹ

Tim Cook tặng ông Trump chiếc Mac Pro đầu tiên sản xuất tại Mỹ

CEO Apple, Tim Cook, đã tặng cho cựu Tổng thống Donald Trump chiếc Mac Pro 2019 đầu tiên sản xuất bởi dây chuyền tại nhà máy đối tác Flex, theo một tuyên bố tiết lộ hôm 20/1.

CEO Elon Musk từng chào bán Tesla cho Apple nhưng bị Tim Cook từ chối
CEO Elon Musk từng chào bán Tesla cho Apple nhưng bị Tim Cook từ chối

VOV.VN - CEO Apple đã từng từ chối khéo lời đề nghị của CEO Tesla bằng cách không tham dự cuộc gặp mặt.

CEO Elon Musk từng chào bán Tesla cho Apple nhưng bị Tim Cook từ chối

CEO Elon Musk từng chào bán Tesla cho Apple nhưng bị Tim Cook từ chối

VOV.VN - CEO Apple đã từng từ chối khéo lời đề nghị của CEO Tesla bằng cách không tham dự cuộc gặp mặt.