Tòa án Anh bác đơn kiện tập thể đòi Google bồi thường hàng tỷ USD

Ngày 10/11, các thẩm phán Tòa án Tối cao của Anh đã chấp nhận đơn kháng cáo của Google trong vụ kiện về bảo mật dữ liệu đầu tiên trong lịch sử tư pháp nước này.

Ngày 10/11, Tòa án Tối cao của Anh đã bác đơn kiện tập thể đòi Tập đoàn công nghệ Google (Mỹ) bồi thường 3,2 tỷ bảng Anh (4,3 tỷ USD), với cáo buộc theo dõi trái phép thông tin cá nhân của hàng triệu người dùng điện thoại iPhone.

Theo đó, các thẩm phán Tòa án Tối cao của Anh đã chấp nhận đơn kháng cáo của Google trong vụ kiện về bảo mật dữ liệu đầu tiên trong lịch sử tư pháp nước này. Quyết định trên bị cho là sẽ gây khó khăn cho các khiếu nại tương tự tại Anh chống lại Facebook và TikTok.

Vụ khởi kiện Google vi phạm bảo mật dữ liệu do Richard Lloyd, nhà hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng, đệ đơn. Ông Lloyd cáo buộc Google đã bí mật thu thập dữ liệu cá nhân của hơn 5 triệu người dùng iPhone từ năm 2011 đến 2012 bằng cách "vượt rào" cài đặt quyền riêng tư mặc định trên trình duyệt Safari để theo dõi lịch sử truy cập Internet.

Theo ông Lloyd, Google đã lợi dụng kẽ hở này để cung cấp một dịch vụ quảng cáo nhắm đến các đối tượng người dùng cụ thể và kiếm được 80 tỷ USD từ quảng cáo trong năm 2016.

Ông Lloyd sau đó muốn phát động khởi kiện tập thể tại Anh, theo đó yêu cầu bồi thường đối với hành vi sử dụng dữ liệu sai mục đích kể cả khi không gây thiệt hại về tài chính.

Tuy nhiên, Google cho rằng khiếu nại này liên quan đến các vụ việc xảy ra từ một thập kỷ trước và đã được giải quyết vào thời điểm đó.

Theo người phát ngôn của Google, trong nhiều năm qua, các sản phẩm và nền tảng của hãng luôn chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?
Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?

VOV.VN - Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, tăng trưởng GDP từ kinh tế số không hề dễ dàng, khi các nền tảng công nghệ không được sản sinh để làm chủ từ chính quốc gia nào.

Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?

Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?

VOV.VN - Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, tăng trưởng GDP từ kinh tế số không hề dễ dàng, khi các nền tảng công nghệ không được sản sinh để làm chủ từ chính quốc gia nào.

Google thắng trong vụ kiện liên quan cấm quảng cáo cờ bạc tại Italy
Google thắng trong vụ kiện liên quan cấm quảng cáo cờ bạc tại Italy

Google thừa nhận rằng nội dung hiển thị liên quan đến quảng cáo cờ bạc, nhưng các quảng cáo này đã được chèn vào luồng quảng cáo của hãng bằng các phương tiện bất hợp pháp.

Google thắng trong vụ kiện liên quan cấm quảng cáo cờ bạc tại Italy

Google thắng trong vụ kiện liên quan cấm quảng cáo cờ bạc tại Italy

Google thừa nhận rằng nội dung hiển thị liên quan đến quảng cáo cờ bạc, nhưng các quảng cáo này đã được chèn vào luồng quảng cáo của hãng bằng các phương tiện bất hợp pháp.

Facebook, Google bị tố bắt tay nhau chống Apple
Facebook, Google bị tố bắt tay nhau chống Apple

Bộ trưởng Tư pháp 12 bang Mỹ vừa cập nhật đơn kiện Google, cáo buộc công ty này đã câu kết với Facebook để phá hoại nỗ lực tăng cường quyền riêng tư của Apple.

Facebook, Google bị tố bắt tay nhau chống Apple

Facebook, Google bị tố bắt tay nhau chống Apple

Bộ trưởng Tư pháp 12 bang Mỹ vừa cập nhật đơn kiện Google, cáo buộc công ty này đã câu kết với Facebook để phá hoại nỗ lực tăng cường quyền riêng tư của Apple.